Thứ bảy, 27/04/2024 | 10:59
RSS

Quá khứ bất hảo của nghi phạm đâm trọng thương người phụ nữ ở Quảng Nam

Thứ sáu, 05/03/2021, 15:54 (GMT+7)

Nghi phạm dùng dao đâm người phụ nữ ở Quảng Nam nguy kịch vẫn đang trong thời gian chấp hành án tù treo vì tội "Cướp tài sản" của cụ bà 83 tuổi.

Ngày 5/3, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho Zing biết, Công an huyện Quế Sơn đang tạm giữ một đối tượng để điều tra hành vi cướp tài sản và giết người.

Cụ thể, đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Tấn Trung (22 tuổi, người địa phương). Qua sàng lọc, Công an huyện Quế Sơn đã phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam xác định Nguyễn Tấn Trung là nghi phạm gây án. Tại cơ quan điều tra, thanh niên này đã thừa nhận hành vi của mình.

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 3/3. Tại thời điểm này, Trung điều khiển xe máy trên đường ĐH07. Đến xã Quế Thuận, anh ta phát hiện bà N.T.H. (42 tuổi, ở huyện Thăng Bình) điều khiển xe máy một mình nên chặn đầu.

Nghi phạm yêu cầu bà H. đưa tiền nhưng nạn nhân nói không có. Thấy một xe máy đến gần, Trung đã rút dao đâm 2 nhát vào người bà H. Gây án xong, Trung điều khiển xe máy bỏ đi. Sau đó, anh ta quay lại hiện trường theo dõi tình hình. Bà H. đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do thủng lá lách, tràn dịch phổi.

Nghi phạm Nguyễn Tấn Trung.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ phía người dân, Công an huyện Quế Sơn nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra, truy tìm hung thủ đâm trọng thương bà H. và sau đó đã bắt được nghi phạm Nguyễn Tấn Trung.

Theo nguồn tin từ báo NLD được biết, Trung từng có tiền án về tội "Cướp tài sản" và vẫn đang chấp hành án treo. Cụ thể, tháng 4/2018, Trung và Lê Công Hiếu (SN 2003; ngụ cùng ngụ thôn) rủ nhau đi trộm tài sản.

Hai đối tượng chở nhau đến nhà một người dân trong thôn với ý định vào trộm tiền thì thấy nhà này đóng cửa nên chuyển hướng sang nhà bà Phan Thị Xuyến (SN 1935; ngụ thôn Lãnh An).

Đang nằm xem tivi, nghe tiếng động mạnh, bà Xuyến đứng dậy và chống gậy ra mở cửa. Trung bước tới, dùng tay trái bóp cổ bà Xuyến rồi kéo ngược nạn nhân vào trong nhà. Lúc này, Hiếu chạy vào lục túi áo bà Xuyến đang mặc trên người, lấy bọc ni lông có hơn 800.000 đồng của nạn nhân rồi cả 2 rời khỏi hiện trường.

Nguyễn Tấn Trung sau đó bị tòa tuyên phạt 36 tháng tù, cho hưởng án treo. Dù vẫn đang trong thời gian chấp hành án nhưng vào khoảng 20 giờ 30 phút tối 3/3, Trung tiếp tục có hành vi phạm tội, đâm trọng thương chị H.

DHT (T/H)
Theo Giáo dục & Thời đại