Thứ tư, 24/04/2024 | 04:36
RSS

Qua đêm với 3 chàng trai, cô gái nhập viện khẩn cấp vì bệnh khó nói

Thứ ba, 17/12/2019, 14:53 (GMT+7)

Cô gái trẻ do quan hệ với 3 bạn nam đã gặp hiện tượng ngứa rát và nhiều dịch như bong bóng tại vùng kín. Gặp bác sĩ cô này mới bất ngờ.

Bác sĩ phụ khoa Trinh Thừa Kiệt ở Bệnh viện Đài Loan đã chia sẻ với Ettoday, về trường hợp của cô gái tên Tiểu Lam (tên đã được thay đổi), 20 tuổi. Cô đến phòng khám để gặp bác sĩ vì vùng kín ngứa ngáy, tiết rất nhiều dịch. Sau khi chẩn đoán phát hiện ở gần tử cung của cô gái có rất nhiều “bong bóng” đây là đặc điểm của bệnh nhiễm trichomonas.

Qua đêm với 3 chàng trai, cô gái nhập viện khẩn cấp vì bệnh khó nói
Cô gái trẻ mắc bệnh khó nói vì qua đêm với nhiều thanh niên. Ảnh minh họa

Vì "nhiễm trichomonas" là một bệnh mà đàn ông và phụ nữ chỉ cần có một người không được chữa khỏi, bệnh sẽ tái phát nhiều lần. Vì vậy, bác sĩ Trịnh đã yêu cầu Tiểu Lam gọi bạn trai đến bệnh viện để được chẩn đoán. Bác sĩ nói với anh chàng: “Đây là bệnh lây truyền, bất luận bạn phát hiện có bệnh này hay không, thì vẫn phải uống kháng sinh để điều trị”.

Sau đó, bác sĩ Trịnh đồng thời kê đơn thuốc cho đôi bạn trẻ uống, sau một tháng uống thuốc, Tiểu Lam lại đến phòng khám vì vùng kín bị tái phát nhiễm trùng. Sau khi xác nhận cả Tiểu Lam và bạn trai đều có uống thuốc, nhưng tình trạng không cải thiện. Bác sĩ Trịnh rất hoài nghi, sau này mới biết được sự thật gây sốc.

Khi Tiểu Lam đang thay quần áo, bác sĩ đã bí mật hỏi Tiểu Lam: “Cô còn bạn trai nào nữa không?”, Tiểu Lam gật đầu. Sau đó, bác sĩ Trịnh yêu cầu Tiểu Lam đưa chàng trai khác đến bệnh viện để chẩn đoán và kê thuốc điều trị. Tuy nhiên điều không ngờ tới, sau một thời gian ngắn, Tiểu Lam lại tái phát nhiễm trùng. 

Và lần này, Tiểu Lam phải khai thật, trong một thời gian ngắn cô đã quan hệ với 3 người đàn ông, đây chính là nguyên nhân dẫn đến Tiểu Lam bị tái phát bệnh nhiều lần.

Nhiễm trichomonas là một trong những thủ phạm gây nhiễm trùng ở vùng riêng tư của phụ nữ. Ông cho biết, trichomonas là một loại động vật nguyên sinh, một loại vi sinh vật rất nhỏ, lây truyền qua đường tình dục. Nếu dùng kính hiển vi có thể nhìn thấy một con ký sinh trùng rất nhỏ đang chuyển động, thậm chí có thể sẽ khiến bạn sốc và tự hỏi “tại sao trong cơ thể lại có nhiều ký sinh trùng đến như vậy”.

Nhiễm Trichomonas, là bệnh nhiễm trùng cơ quan sinh dục lây lan qua tiếp xúc tình dục. Đây là một trong những bệnh lây qua đường tình dục (STDs) thường gặp nhất.

Nhiễm trùng không gây tử vong nhưng có thể dẫn đến các biến chứng, như vô sinh nhiễm trùng mô da âm đạo (viêm mô tế bào) ở nữ giới. Nhiễm trùng trong khi mang thai có thể dẫn đến sinh non và bé bị nhẹ cân.

Ở nam giới bệnh gây tắc nghẽn niệu đạo (ống nằm trong dương vật giúp dẫn nước tiểu ra ngoài).

Chữa trị bệnh thế nào?

Theo dược sĩ Phạm Trung chia sẻ trên sức khỏe & Đời sống, bạn bị viêm âm đạo do Trichomonas (một loại ký sinh trùng) là bệnh nhiễm khuẩn qua đường tình dục mà phụ nữ hay gặp, với các triệu chứng như: dịch tiết âm đạo ra nhiều có màu trắng, xám, vàng hoặc xanh lá cây, có mùi hôi. Bộ phận sinh dục bị đỏ, rát và ngứa. Đau khi đi tiểu hoặc quan hệ tình dục... 

Việc điều trị viêm âm đạo do Trichomonas phổ biến và hiệu quả nhất là uống một liều thuốc metronidazol. Có thể dùng cả thuốc metronidazol đặt âm đạo. 

Việc uống và đặt thuốc phải theo chỉ định của bác sĩ. Trong khi điều trị bệnh nhiễm Trichomonas, cần điều trị cho cả bạn tình và cả hai đều nên tránh quan hệ tình dục không bảo vệ cho đến khi nhiễm khuẩn được chữa khỏi (khoảng một tuần).

Khi dùng metronidazol có thể gặp các tác dụng phụ như: buồn nôn, chán ăn, khô miệng, có vị kim loại rất khó chịu. Các phản ứng không mong muốn khác ở đường tiêu hóa có thể gặp như tiêu chảy, đau thượng vị, đau bụng. 

Cần chú ý khi dùng cho người bị bệnh ở hệ thần kinh trung ương do thuốc có độc tính với thần kinh như: gây nhức đầu, chóng mặt, lú lẫn, co giật và làm giảm bạch cầu... Khi dùng thuốc, nước tiểu có thể bị nhuộm màu nâu đỏ do các sắc tố hình thành trong quá trình chuyển hóa của thuốc.

Để phòng bệnh do Trichomonas, bạn cần thực hiện hành vi tình dục an toàn: không quan hệ tình dục với nhiều người, sử dụng bao cao su khi sinh hoạt tình dục và đi khám phụ khoa đều đặn 2 lần/năm.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN