Thứ ba, 16/04/2024 | 23:06
RSS

Phượt cùng Hiệu trưởng, sinh viên được chứng nhận là 'phượt thủ văn minh'

Thứ hai, 23/04/2018, 13:02 (GMT+7)

Mới đây, trường Cao Đẳng Đại Việt Sài Gòn cấp giấy chứng nhận cho nữ sinh phượt cùng Hiệu trưởng là phượt thủ văn minh gây xôn xao mạng xã hội. Thực hư thông tin này là gì?


Phượt cùng Hiệu trưởng, sinh viên được chứng nhận là "phượt thủ văn minh". Ảnh FB Tuấn Nguyễn

Mới đây mạng xã hội xôn xao về việc Đoàn trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn (địa chỉ số 12 Hoàng Minh Giám, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. HCM) cấp giấy chứng nhận cho nữ sinh P.T.T trường Trung cấp Đại Việt TP. HCM là "phượt thủ văn minh" Hành trình 2018 "Về nguồn - Phượt cùng Hiệu trưởng" kỷ niệm 43 năm ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước. 

Được biết, người ký cấp chứng nhận này là Bí thư Đỗ Thành Đức, thay mặt cho Ban Thường vụ Đoàn trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn cấp cho nữ sinh. Thông tin về việc cấp giấy chứng nhận phượt thủ văn minh được chia sẻ trên mạng xã hội nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nhiều người đặt câu hỏi giấy chứng nhận này ý nghĩa thế nào, phượt thủ văn minh là gì?

Facebooker Nam Le thắc mắc, "phượt thủ văn minh" khác với phượt thủ "thường" như thế nào?. Bạn AnhVu Tran nêu quan điểm: "Chả hiểu, trường học mà lại sử dụng từ ngữ không có trong từ điển tiếng Việt. Phượt là gì, sao lại gọi là phượt?. Phươt chỉ là tiếng lóng, khẩu ngữ."

Liên quan đến vụ việc, PV Đời sống Plus đã liên lạc với Đoàn trường để tìm hiểu rõ về nội dung này. Theo chia sẻ của chị Nguyễn Trang Linh Chi, Chánh Văn phòng Đoàn trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn sự việc nêu trên là có thật. 

Chị Linh Chi cho biết trước thời điểm chương trình được tổ chức, thầy Lê Lâm, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn đã lên kế hoạch để Đoàn thanh niên của trường thực hiện. Sau đó, đã có 68 bạn học sinh, sinh viên gồm hệ Trung cấp và Cao đẳng của trường cùng thầy Hiệu trưởng tham gia chương trình. Ngoài ra, còn có 25 cán bộ nhân viên của các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn TP. HCM cũng góp mặt. 

Theo đó, chương trình bắt đầu từ 8h sáng đến 14h chiều ngày 20/4; Đoàn bắt đầu di chuyển bằng xe máy từ điểm hẹn tại TP. HCM đến Di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam; giao lưu với các cựu chiến binh để tìm hiểu về di tích của căn cứ; tham gia các hoạt động xã thội tại huyện Tân Biên, Tây Ninh. Theo chị Linh Chi, đây có thể gọi là chương trình phượt về nguồn nhân kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Khi được hỏi vì sao lại được gọi là 'phượt văn minh', Linh Chi giải thích, phượt văn minh là đi xe máy chấp hành luật lệ an toàn giao thông đi đúng tốc độ, đúng làn đường; không phạm luật khi tham gia giao thông. Sau khi chương trình kết thúc, Đoàn trường đã cấp giấy chứng nhận cho các bạn vào ngày 21/4. 

Chị Linh Chi cho biết thêm, thực chất việc trao giấy chứng nhận cho 68 học sinh, sinh viên là nhằm khuyến khích; tạo động lực cho các bạn học sinh sinh viên tiếp tục tham gia những hoạt động xã hội do Trường khởi xướng. 


Xem thêm: 
Truy tặng Bằng khen cho sinh viên thiệt mạng trong khi cứu 3 mẹ con bị đuối nước

Hạo Nhiên
Theo Đời sống Plus/GĐVN