Thứ sáu, 26/04/2024 | 16:33
RSS

Phú Yên: Tạm giữ 3 thanh niên say rượu xả lũ gây ập úng cả vùng

Thứ hai, 20/03/2017, 14:33 (GMT+7)

Công an huyện Sơn Hòa cho biết đã xác định được danh tính 3 thanh niên say xỉn tự ý mở van xả lũ của hồ chứa nước Suối Vực gây ngập úng 2 xã hạ du, thiệt hại hàng trăm triệu đồng của người dân.

Ngày 20/3, Đại tá Mai Vĩnh Binh, Trưởng Công an huyện Sơn Hòa (tỉnh Phú Yên), cho biết đang tạm giữ để tiến hành điều tra 3 thanh niên tự ý mở van xả lũ ở hồ Suối Vực vào đêm 14 rạng sáng ngày 15/3 vừa qua.

Danh tính 3 thanh niên được xác định là Mang Tân (SN 1991, trú thôn Da Dù, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân), Y Bình và Sô Y Thành (cùng SN 1997, đều trú ở thôn Suối Bạc, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa).

Tại cơ quan chức năng, cả 3 thanh niên trên đều khai nhận, do nhậu say nên đã không làm chủ được bản thân, vô tình mở van xả lũ ở hồ Suối Vực gây ngập úng, thiệt hại nặng nề cho người dân địa phương.

3 thanh niên say rượu mở van xả lũ

Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại cửa tràn xả lũ số 1, nơi xảy ra sự việc. Ảnh Công an TP.HCM

Sau khi gây họa, do quá hoảng sợ, 3 “bợm nhậu” đã trốn vào núi cho tới khi cơ quan điều tra phát hiện và bắt giữ.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Hoàng Văn Trà, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cũng đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam và UBND huyện Sơn Hòa phối hợp lắp đặt camera tại khu vực hồ chứa nước Suối Vực.

Các cơ quan chức năng cũng phải tăng cường quản lý dân cư, tuyên truyền nâng cao nhận thức nhân dân trong việc quản lý, bảo vệ an toàn khu vực hồ Suối Vực.

Trước đó vào đêm 14/3, 3 thanh niên trên mang rượu cùng nhau uống ở bờ đập hồ chứa nước Suối Vực. Khi đi vệ sinh ở khu vực tháp điều hành thì họ đã nghịch hộp điện của tháp điều hành làm khởi động, vận hành hệ thống van xả lũ khiến hơn 2 triệu m3 nước tràn xuống hạ du.

Vì nước lũ đổ về lúc người dân đang chìm sâu trong giấc ngủ nên đến sáng 15/3, họ mới phát hiện và báo cáo chính quyền. Theo thống kê ban đầu của UBND huyện Sơn Hòa ít nhất 15 tấn mía đã thu hoạch đã bị cuốn trôi, 18 máy bơm điện, 3 xe cộ bò, 1 chiếc xuồng và gần 20 ha mía, hoa màu của người dân… bị hư hại, ước thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Hiện lãnh đạo huyện đang tiếp tục thống kê diện tích hoa màu bị thiệt hại của người dân để báo cáo cơ quan chức năng có biện pháp xử lý.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus