Thứ năm, 28/03/2024 | 21:08
RSS

“Phù thủy” nhiều lần vượt mặt HLV Calisto chỉ ra đội tuyển sẽ vô địch SEA Games 29

Thứ ba, 08/08/2017, 10:33 (GMT+7)

Mới đây nhất, HLV đẳng cấp của Đông Nam Á, người từng hai lần vượt mặt HLV nổi tiếng Calisto bất ngờ chỉ ra đội tuyển duy nhất có thể vô địch SEA Games 29.

Nhắc đến bóng đá Malaysia, người hâm mộ khu vực liên tưởng ngay tới HLV Datuk Rajagobal, người được mệnh danh là “phù thủy” của bóng đá khu vực mấy năm về trước.

Đây cũng là người đã hai lần “đánh bại” HLV Calisto (khi ấy là HLV  trưởng U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam) ở chung kết SEA Games 25 (năm 2009 trên đất Lào) và bán kết AFF Cup 2010.

Qua đó đưa U23 và đội tuyển quốc gia Malaysia lên ngôi vô địch Đông Nam Á ở SEA Games và AFF Cup vào các năm 2009, 2010 trong sự ngỡ ngàng của các nước trong khu vực.

Mới đây nhất, trả lời báo chí Malaysia, HLV Datuk Rajagobal cho rằng, chính chủ nhà Malaysia chứ không phải Thái Lan hay Việt Nam sẽ vô địch SEA Games 29.

“Như các bạn đã thấy, bóng đá là môn thể thao rất được ưa chuộng tại Malaysia, tất cả mọi người đều đang mong chờ giải đấu diễn ra. Tôi rất tin tưởng U22 Malaysia sẽ giành được huy chương vàng trên sân nhà của mình”.

HLV Datuk Rajagobal tin Malaysia sẽ vô địch SEA Games. Ảnh: Football

HLV Datuk Rajagobal tin Malaysia sẽ vô địch SEA Games. Ảnh: Football

“Không chỉ riêng bóng đá, tôi hi vọng tất cả các vận động viên của Malaysia tham dự SEA Games 29 sắp tới sẽ thi đấu quyết tâm, tự tin, tuân thủ những quy định cũng như sự chỉ đạo của ban huấn luyện đề ra”, cựu HLV U23 Malaysia cho biết thêm.

Sau khi chia tay HLV Rajagobal, bóng đá Malaysia đã không gặt hái được những thành công nào đáng kể nào. Năm 2014, ĐT Malaysia đã vào đến bán kết nhưng thua Thái Lan ở chung kết AFF Cup 2014. Còn ở đấu trường SEA Games, họ cũng chưa từng giành HCV kể từ năm 2011. 

Tại SEA Games năm nay, U22 Malaysia sẽ nằm ở bảng A cùng với các đối thủ U22 Singapore, U22 Brunei, U22 Lào và U22 Myanmar. Ở bảng đấu nhẹ, đội chủ nhà gần như cầm chắc tấm vé vào bán kết. 

U23 Việt Nam 1 - 0 Ngôi sao K-League. Nguồn: thể thao KA TV

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN