Thứ năm, 25/04/2024 | 23:19
RSS

Phụ huynh xin lỗi nữ giáo sinh bị đánh suýt sảy thai

Thứ hai, 02/04/2018, 21:03 (GMT+7)

Bà Phan Thị Nghĩa (SN 1983, trú phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An) đã cùng chồng đến nhà nữ giáo sinh bị đánh suýt sảy thai để nói lời xin lỗi.

Phụ huynh xin lỗi nữ giáo sinh bị đánh suýt sảy thai
Phụ huynh xin lỗi nữ giáo sinh bị đánh suýt sảy thai. Ảnh Thời đại

Chiều 2/4, bà Phan Thị Nghĩa (SN 1983, trú phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An) cùng chồng đến nhà giáo sinh P.T.H (SN 1997, trú xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) để xin lỗi vì những việc đã gây ra.

Trước mặt gia đình nạn nhân và chính quyền địa phương, phụ huynh, Phan Thị Nghĩa thừa nhận đã nóng nảy, dẫn đến việc hành hung cô H. nhập viện, Saostar.vn đưa tin.

“Tôi nhận mình đã sai trong việc này và rất lấy làm tiếc đã gây ra dư luận không tốt trong những ngày qua, làm ảnh hưởng đến danh dự của cô giáo, đồng thời cũng gây ảnh hưởng đến tập thể giáo viên trong trường”, bà Nghĩa nói.

Bà Nghĩa cho biết thêm, đây là bài học kinh nghiệm sâu sắc về thái độ ứng xử và sẽ thận trọng hơn trong văn hóa ứng xử, lời nói của mình. Phụ huynh này cho biết sẽ chịu mọi chi phí thuốc men, tổn thất tinh thần mà mình đã gây ra cho giáo sinh.

Bà Nghĩa cầm tờ giấy đọc lời xin lỗi giáo sinh H. Ảnh giáo dục & Thời đại

Chồng sắp cưới của giáo sinh H. - anh Nguyễn Văn Hoàng cho biết: “Do không muốn sự việc kéo dài sẽ làm ảnh hưởng tâm lý của H. nên tôi cũng đã khuyên H. chấp nhận lời xin lỗi của chị Nghĩa. Còn việc rút đơn thì H. và gia đình sẽ xem xét”.

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an TP.Vinh, tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa mới khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phan Thị Nghĩa về tội Làm nhục người khác, Thời đại đưa tin.

Bà Nghĩa được xác định là người xông vào trường mầm non Việt – Lào, đánh giáo sinh P.T.H. (SN 1997) khiến chị này nhập viện, có hiện tượng bóc tách nhẹ, biểu hiện dọa sảy thai vào sáng 22/3.

Nhận được thông tin, ngày 23/3, cục Nhà giáo & Cán bộ Quản lý giáo dục, bộ GD&ĐT đã có công văn và điện thoại trực tiếp yêu cầu sở GD&ĐT Nghệ An khẩn trương nắm bắt tình hình, chỉ đạo, xử lý kịp thời và báo cáo nhanh về Bộ.

Bên cạnh đó, Công đoàn Giáo dục Việt Nam cũng đề nghị Công an TP.Vinh tiến hành điều tra, xác minh nếu thấy có đủ dấu hiệu phạm tội thì đề nghị khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật


Xem thêm c
ô giáo được cứu sống: Tôi áy náy, ám ảnh cả đêm không ngủ được

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN