Chủ nhật, 02/08/2026 | 17:53
RSS

Phim Tôn Ngộ Không thảm bại doanh thu, ngậm ngùi rời rạp

Chủ nhật, 02/08/2026, 17:52 (GMT+7)

Tác phẩm hoạt hình "Ngộ Không Đại Thánh" vừa phải ngưng chiếu sớm do lượng vé bán ra quá thấp. Trào lưu rút lui đột ngột này đang gây bức xúc lớn cho khán giả xứ Trung Quốc.

Tôn Ngộ Không vốn luôn được xem là cỗ máy in tiền trên màn ảnh Trung Quốc Thế nhưng, dự án hoạt hình "Ngộ Không Đại Thánh" lại nếm trái đắng khi chỉ gom về vỏn vẹn 160.000 NDT cùng hơn 4.000 lượt người xem sau một tuần ra mắt. Đỉnh điểm của sự ế ẩm là việc tác phẩm chỉ bán được đúng một vé trong ngày trụ rạp cuối cùng. Thành tích thảm hại này khiến giới chuyên môn trong ngành không khỏi thở dài ngao ngán, bởi các phim khai thác đề tài Tề Thiên Đại Thánh trước đây đều dễ dàng bỏ túi hàng chục triệu NDT.

Nguyên nhân trực tiếp dẫn tới kết cục này là sự lép vế hoàn toàn trước các bom tấn mạnh như "Bát tiên", "Đội bóng nữ Thiếu Lâm" hay "Người Nhện: Khởi đầu mới". Việc không đủ sức cạnh tranh khiến "Ngộ Không Đại Thánh" bị đẩy xuống các khung giờ chiếu khắc nghiệt như sáng tinh mơ hay lúc giữa đêm. Kết quả, ê-kíp sản xuất không còn cách nào khác ngoài việc đưa ra thông báo rút lui để bảo toàn phần nào chi phí.

Tác phẩm hoạt hình "Ngộ Không Đại Thánh" vừa phải ngưng chiếu sớm do lượng vé bán ra quá thấp. Sina.

Thị trường điện ảnh Trung Quốc không chỉ chứng kiến sự gục ngã của riêng "Ngộ Không Đại Thánh". Sáu dự án khác bao gồm "Khi vì sao tỏa sáng", "Tam Quốc phần 1: Tranh đoạt Lạc Dương", "Bành Hồ hải chiến", "Đại Thánh quật khởi", "Tạm biệt Gohan", "Chỉ đùa một chút..." cũng chịu chung số phận hủy phát hành. Đội ngũ sản xuất thường viện cớ rằng tác phẩm của họ có chất lượng tốt nhưng bị chèn ép suất chiếu. Việc thiếu vắng không gian thị trường được lấy làm bình phong để biện minh cho chiến thuật "đánh không lại thì bỏ chạy".

Động thái trốn tránh này lập tức vấp phải sự chỉ trích gay gắt. Phân tích trên tờ Beijing Daily chỉ ra rằng thói quen hủy lịch đột ngột đang tàn phá hệ sinh thái điện ảnh cạnh tranh lành mạnh. Những đơn vị liên quan như nhà đầu tư, hệ thống rạp chiếu cùng các nhà phân phối bỗng dưng gánh chịu rủi ro lớn. Dù nhà sản xuất coi việc rút phim là bước cắt lỗ khẩn cấp, họ vẫn sẽ phải đối mặt với các khoản phí khổng lồ nếu muốn tái xuất. Việc đưa phim trở lại rạp đòi hỏi một guồng quay tốn kém mới, bao gồm chạy lại chiến dịch truyền thông hay sắp xếp lại lịch trình giao lưu cho nghệ sĩ.

Trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, làn sóng phẫn nộ của khán giả ngày càng dâng cao. Công chúng đánh giá phần lớn các dự án áp dụng chiêu trò hoãn chiếu đều sở hữu nội dung yếu kém, hoàn toàn không đáng xem lại. Người hâm mộ bày tỏ sự ngán ngẩm trước thái độ đổ lỗi cho đối thủ chiếm suất chiếu, thay vì dũng cảm nhìn nhận thực tế về chất lượng nghệ thuật thụt lùi của chính bản thân các nhà làm phim.

Trọng Hà
Theo Dân Việt