Thứ sáu, 29/03/2024 | 06:53
RSS

Phi Thanh Vân: “Trong cuộc thi không có nữ doanh nhân nào giỏi và đẹp hơn tôi… để tranh giành vương miện”

Thứ sáu, 08/12/2017, 18:59 (GMT+7)

Phi Thanh Vân tự tin khẳng định, nhờ có vẻ đẹp hoàn hảo và vốn kiến thức tốt mà cô giành được vương miện Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt.

Hôm 3/12, cựu người mẫu Phi Thanh Vân đã giành được chiếc vương miện cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân thế giới người Việt được tổ chức tại Mỹ.  Sự lên ngôi của Phi Thanh Vân vấp phải nhiều lời bình luận trái chiều từ khán giả.

Phi Thanh Vân - Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt
Khoảnh khắc đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt của Phi Thanh Vân

Tâm sự với Đời sống Plus, Phi Thanh Vân bày tỏ: “Khi lên ngôi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt, cảm xúc của tôi giống như ngày xưa hồi năm 2004, lúc tôi đạt được giải bạc Siêu mẫu Việt Nam Một cảm giác hạnh phúc, cực kỳ hạnh phúc. Thời điểm đó tôi mới 22 tuổi, sự nghiệp trong tay chưa có gì, kinh tế chưa cao, chưa trải qua tất cả cung bậc tình cảm, chưa phải là người phụ nữ đạt được đầy đủ các yếu tố chín muồi như hiện tại.

Bây giờ 36 tuổi, tôi đã trải qua hết cung bậc tình cảm của một con người. Tôi đã là một người mẹ, đã trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống, dù đã đứng trên đỉnh cao danh vọng, có địa vị nhưng giành được danh hiệu này, tôi vẫn hạnh phúc khó tả.”

Phi Thanh Vân - Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt
Phi Thanh Vân mua sắm tại Mỹ sau khi đăng quang Hoa hậu

Phi Thanh Vân cho hay, cô đã đặt mục tiêu giành danh hiệu Hoa hậu từ cách đây rất lâu. Cô nói: “Trước khi đến với cuộc thi, tôi đã chuẩn bị hết về tất cả mọi thứ, từ chiều cao 1.70m, số đo ba vòng 93-60-104 đến vốn kiến thức.

Dù trong thời gian vừa qua, công việc kinh doanh của tôi ở Việt Nam rất bận rộn, một năm công ty khai trương 7-8 chi nhánh mới nhưng tôi vẫn dành thời gian trang bị cho mình vốn kiến thức tốt nhất để đến với cuộc thi. Trước khi dự thi, tôi đã tốt nghiệp lớp CEO điều hành cao cấp, CEO toàn diện, nghệ thuật thương lượng và đàm phán…”

Phi Thanh Vân - Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 3
Phi Thanh Vân nhận được nhiều lời chúc của bạn bè khi giành được vương miện Hoa hậu

Người đẹp sinh năm 1982 cho rằng, nhờ khôn ngoan chọn cách thi ứng xử như hùng biện mà cô đã được ban giám khảo chấm điểm tuyệt đối 10/10, giành ngôi vị Hoa hậu một cách thuyết phục. “Tôi dự thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt không chỉ để tranh giải Hoa hậu mà còn muốn mọi người biết đến mình với vai trò một nữ doanh nhân có khả năng cuốn hút, thu phục người khác khi đứng trên sân khấu. Vì thế, tôi không cho phép mình chọn cách thông thường là chỉ chào hỏi và trả lời ban giám khảo khi thi ứng xử. Tôi đã sử dụng nghệ thuật diễn thuyết để mang tới một điều mới mẻ, sinh động, hài hước nhưng cũng rất ấn tượng.

Trong đầu tôi cũng đoán được phần trăm cao, tôi sẽ đạt được danh hiệu Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt. Bởi vì, trên thực tế trong cuộc thi không có nữ doanh nhân nào giỏi hơn tôi, đẹp hơn tôi… để có thể tranh giành vương miện với tôi. Bởi vì tôi sở hữu chiều cao tốt, số đo ba vòng hoàn hảo và vốn kiến thức tốt, nên tôi xứng đáng lên ngôi cao nhất."

Phi Thanh Vân - Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 4

Với danh hiệu mới đạt được, Phi Thanh Vân nhận được nhiều lời chúc mừng từ người thân, bạn bè, đồng nghiệp… Tuy nhiên, vẫn còn nhiều lời đồn cho rằng, Phi Thanh Vân mua giải và đánh giá đây là cuộc thi “ao làng”.

Nói về điều này, Phi Thanh Vân thẳng thắn cho biết: “Tôi muốn nhắn nhủ đến các bạn đang chê bai, ném đá Phi Thanh Vân là hãy học tập, trau dồi kiến thức, vươn lên để thay đổi cuộc sống của mình chứ đừng chăm chăm vào nói xấu, hạ bệ người khác để thỏa mãn cái tôi của mình. Chẳng có ai giỏi giang, thành đạt, có tri thức lại vào mạng xã hội buôn chuyện thị phi như thế.”

Phi Thanh Vân - Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 5

Người đẹp nói thêm: “Tôi vui vì vẫn còn nhiều khán giả luôn yêu thương, ủng hộ và chúc mừng thành công của mình tại Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt. Đó là động lực để tôi cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày, gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống".

Lê Lê
Theo Đời sống Plus/GĐVN