Thứ sáu, 19/04/2024 | 23:03
RSS

Phi Huyền Trang: "Đối với tôi, yêu là duyên số, muốn lựa chọn cũng không được"

Thứ hai, 26/06/2017, 16:25 (GMT+7)

Phi Huyền Trang là cháu của đạo diễn Lê Cung Bắc nhưng tất cả vai diễn đều đi casting như bao diễn viên khác bởi đơn thuần nữ diễn viên muốn độc lập trên con đường của mình.

Phi Huyền Trang (sinh năm 1988), được mệnh danh là "Thánh nữ Mì gõ" qua loạt series gây bão và nhiều vai diễn trong các bộ phim. Gần đây nhất, nữ diên viên đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim điển ảnh Lời nguyền gia tộc sẽ công chiếu ở các rạp trên toàn quốc vào ngày 18/8 tới đây.

"Tôi có duyên đến với nghề nhưng tài năng của bản thân chưa quá xuất sắc"

- Từng học khoa Du lịch văn hoá, nguyên do nào khiến chị đổi sang nghề diễn viên?

- Từ nhỏ tôi đã nghĩ mình là một diễn viên khi thường xuyên ngồi trước gương nói chuyện 1 mình. Nhưng điều đó không nhận được sự ủng hộ của gia đình nên tôi thi đúng ngành nghề ba mẹ yêu cầu, hoàn thành nhiệm vụ xong thì mình bắt đầu theo đuổi đam mê riêng của bản thân.

Phi Huyền Trang

Phi Huyền Trang đã có trong tay khoảng 20 vai diễn lớn nhỏ. Ảnh: FBNV

- Xuất hiện trong MV ca nhạc của Hồ Quang Hiếu, Khắc Việt và Ghiền Mì Gõ thì đâu là “bệ phóng tốt nhất” để chị dấn thân vào nghề?

- Sau MV đầu tay của Khắc Việt thì tôi bắt đầu tham gia phim truyền hình. Cho tới hiện tại, tôi đã có trong tay khoảng 20 vai diễn truyền hình lớn nhỏ. Mỗi một vai diễn đều cung cấp thêm kinh nghiệm cho tôi trong nghề.

- Từng xuất hiện trong khá nhiều các bộ phim nhưng dường như tên tuổi lại chưa thực sự nổi bật, chị lý giải sao về điều này?

- Có lẽ tôi có duyên đến với nghề nhưng tài năng của bản thân chưa quá xuất sắc để nổi bật ngay từ lần đầu xuất hiện. Đó là cũng lý do khiến bản thân không ngừng học hỏi và kiên trì cho đến tận bây giờ. Tôi nghĩ mình có chí và có công, “nghề” sẽ không phụ.

Phi Huyen Trang

Diễn viên Phi Huyền Trang từng theo học ngành văn hóa du lịch. Ảnh: FBNV

- Chị nghĩ sao khi có người nói mọi người biết đến chị qua tạo hình sexy nóng bỏng?

- Tôi nghĩ dù tạo hình gì đi chăng nữa thì cũng không phản cảm đến nỗi để khán giả phải lên án. Bởi tôi vốn không phải là diễn viên tạo scandal để dấn thân hay nổi tiếng mặc dù mình có rất nhiều cơ hội để làm điều đó. Nhưng tôi đã không chọn con đường đó, vậy thì cũng mong khán giả phân biệt giữa 1 diễn viên gợi cảm và một cô gái dùng scancal để nổi tiếng.

"Phải đi cấp cứu hay xỉu trên phim trường là chuyện bình thường"

- Được biết nghề diễn viên không hề hào nhoáng như mọi người vẫn nghĩ, chị đã từng gặp khó khăn tưởng như muốn lùi bước hay chưa?

- Mệt mỏi thì nhiều! Tôi là con út trong gia đình, vốn được ba mẹ yêu thương chiều chuộng. Thậm chí, tôi không biết làm việc nhà chỉ vì lúc nào cũng quen được gia đình chăm sóc cẩn thận. Nhưng bước vào nghề, tôi phải tập thức khuya, dậy sớm, ăn uống tranh thủ, ngủ chợp mắt 5 - 10 phút là quý rồi!

Chưa kể đi tỉnh xa, lên rừng xuống biển thời tiết khắc nghiệt, lúc cháy đen da lúc lại lạnh thấu xương thịt… những lúc như thế tôi chỉ nhớ nhà, ba mẹ, căn phòng và cái giường thân yêu của mình. Nhưng nghĩ lại, mình chọn nghề, phải quyết tâm theo đuổi, mới nhiêu đó mà chịu không nổi thì làm được gì cho cuộc sống này?

Bởi vậy, tôi lại tiếp tục chiến đấu. Có lúc phải đi cấp cứu hay xỉu trên phim trường là chuyện bình thường.

diễn viên Phi Huyền Trang

- Khán giả thường biết đến chị với những vai diễn hiền lành, đáng yêu, chị có dự định biến hoá sang 1 tuyến nhân vật khác không?

- Thực ra là diễn viên thì phải lăn xả và hoá thân vào tất cả các loại vai diễn. Tôi không đóng khung mình cho một hình tượng nào nhất định, nếu có cơ hội và được lựa chọn thì bản thân luôn sẵn sàng thử sức với hình ảnh mới!

- Trong tất cả các vai diễn thì đâu là vai diễn chị ấn tượng nhất?

- Tôi mới hoàn thành xong 1 bô phim điện ảnh dự sẽ công chiếu tại các rạp vào ngày 18/8 này. Trong phim, tôi đảm nhận 2 vai diễn chính, cô gái trẻ trung hiện đại và  người phụ nữ từng trải qua nhiều cay nghiệt của cuộc đời. Tôi ấn tượng và nhớ mãi về hai vai diễn này hiện chưa thể bật mí nhiều. Hi vọng khán giả tới rạp coi ủng hộ vai diễn điện ảnh chính đầu tay của tôi.

Phi Huyền Trang 1

Phi Huyền Trang trong thời gian tới sẽ tham dự nhiều dự án phim điện ảnh. Ảnh: FBNV

- Chị có thể chia sẻ dự định hiện tại cho khán giả không?

- Hiện, tôi đang tham gia phim điện ảnh Việt Nam hợp tác sản xuất với Hồng Kông dự sẽ ra mắt cuối năm nay. Còn sắp tới khán giả sẽ liên tục thấy cái tên Phi Huyền Trang xuất hiện trong các dự án phim điện ảnh lớn .

"Yêu là duyên số, muốn lựa chọn cũng không được"

- Được biết chị và chị Trang Khàn khá thân thiết, đứng trên lập trường người quen biết, chị có thể nhận xét tính cách ngoài đời của chị Trang không?

- Chị Trang là một người thẳng tính. Tôi và chị đã quen biết với nhau tính đến giờ được 7 năm. Chị luôn coi tôi như đàn em chỉ dẫn vào nghề. Tôi quý và tôn trọng chị ấy bởi chị ấy thuộc tuýp người nói ra miệng nhưng tâm tính tốt, không thủ đoạn hay hại ai.

Trang Trần

Phi Huyền Trang và Trang Trần là cặp chị em thân thiết trong showbiz Việt. Ảnh: FBNV

- Một người có tài, có sắc như chị, chị có quan điểm riêng nào trong việc chọn người yêu không?

- Đối với tôi, yêu là duyên số, muốn lựa chọn cũng không được. Tất cả những người đàn ông tôi đã từng yêu đều là vô tình gặp, cảm mến, thích và tìm hiểu nhau rồi đi đến mối quan hệ nghiêm túc. Chưa bao giờ tôi đề ra được tiêu chuẩn để chọn người yêu cho mình cả (cười).

Phi Huyền Trang 2

Phi Huyền Trang được biết đến với hình ảnh 1 diễn viên gợi cảm. Ảnh: FBNV

- Trong mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu, con trai thường bênh mẹ của mình. Thử đặt chị vào giữa mối quan hệ đó chị sẽ chọn gia đình hay người thương?

- xã hội bây giờ khá công bằng văn minh, nên quan hệ mẹ chồng - nàng dâu không còn nặng nề như xưa nữa. Theo tôi nghĩ thái độ cư xử của người đàn ông - cũng là người đứng giữa mối quan hệ này rất là quan trọng.

Cùng lúc được “những” 2 người phụ nữ hết mực thương yêu thì chính anh ta là người hạnh phúc nhất. Biết giữ gìn hạnh phúc đó hay biến nó thành bi kịch gia đình phần lớn được quyết định bởi người con trai cũng là người chồng. Không ai có thể đủ sức đặt gia đình và người yêu lên bàn cân để lựa chọn, điều đó quá khó, tốt nhất là khéo léo để được cả hai.

Cảm ơn Phi Huyền Trang!

Ngọc Quỳnh
Theo Đời sống Plus/GĐVN