Thứ sáu, 26/04/2024 | 15:26
RSS

Phạt tù người bố đánh con gái 6 tuổi tử vong trong lúc dạy học

Thứ bảy, 18/06/2022, 07:01 (GMT+7)

Do cháu A. học không tập trung, chậm hiểu nên Công lấy chiếc đũa ăn cơm bằng gỗ, que tre và cán chổi bằng gỗ dài vụt liên tiếp vào tay, mông cháu bé. Sau đó cháu A. được đưa cấp cứu nhưng đã tử vong.

Phạt tù người bố đánh con gái 6 tuổi tử vong trong lúc dạy học

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Zing

Thông tin báo Lao động cho hay, liên quan vụ bé gái 6 tuổi tử vong ở Xuân Đỉnh vào tháng 9/2021, ngày 17/6, Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Thành Công (SN 1978, ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội). Sau nghị án, Hội đồng xét xử sơ thẩm quyết định, tuyên phạt Lê Thành Công 7 năm 3 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích", theo Khoản 4 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Lê Thành Công bị cáo buộc đã cố ý gây thương tích cho con gái mình, sau đó nạn nhân đã tử vong. Về diễn biến vụ việc, theo cáo buộc, trưa 16/9/2021, Lê Thành Công dạy con gái tên A (6 tuổi, học lớp 1 Trường Tiểu học Xuân Đỉnh) học bài tại nhà.

Quá trình học bài, cháu A không tập trung nên Công lấy chiếc đũa ăn cơm, que tre đánh vào tay, chân, mông và lưng con. Khi vợ Công nói về việc gần đây A không tập trung học, mải xem tivi, người bố này càng bực tức rồi đi lấy cán chổi (dài khoảng 40cm), bắt con gái nằm úp mặt xuống sập gỗ ở phòng khách đánh 15 đến 20 nhát.

Trước diễn biến này, vợ Công đã can ngăn và cho con gái ăn uống. Đến chiều cùng ngày, khi vợ Công kiểm tra người thấy con gái nóng, biểu hiện sốt nên lấy thuốc hạ sốt cho A uống nhưng cháu bị trớ. Hai vợ chồng Công sau đó đưa con vào viện khám.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, qua kiểm tra, các bác sĩ xác định cháu A. bị tử vong ngoại viện, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím nghi do bạo hành nên báo công an. Cùng ngày, Công an quận Đống Đa đã chuyển tin báo tố giác đến Công an quận Bắc Từ Liêm để kiểm tra, xác minh theo thẩm quyền.

Tiền Phong cho biết, tại cơ quan điều tra, Lê Thành Công đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Phòng kỹ thuật hình sự (Công an TP Hà Nội) đã kết luận nguyên nhân chết của cháu A. bị ngạt do trào ngược thức ăn vào khí quản, hậu quả của sốc chấn thương. Thương tích trên cơ thể nạn nhân do tác động của vật tày gây nên.

Theo Zing, ngày 28/9/2021, Công an quận Bắc Từ Liêm khởi tố bị can đối với Lê Thành Công. Trong hồ sơ cảnh sát, bị cáo Công có một tiền án về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, bị TAND Cấp cao tại Hà Nội xử phạt 15 năm tù.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại