Thứ sáu, 29/03/2024 | 09:27
RSS

Phạm Anh Tuấn nói gì khi bị mắng 'công tử bột vô dụng' trong 'Trở về giữa yêu thương'?

Thứ sáu, 22/01/2021, 06:10 (GMT+7)

Sau hơn một năm im hơi lặng tiếng, tập trung cho công việc kinh doanh, Phạm Anh Tuấn gây chú ý khi góp mặt trong dự án phim truyền hình “Trở về giữa yêu thương”.

Sau hơn một năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, Phạm Anh Tuấn đánh dấu sự trở lại bằng vai Toàn trong phim truyền hình "Trở về giữa yêu thương". Trong phim, Toàn là con trai của ông Phương (NSND Hoàng Dũng), được bố đặt nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, anh lại có cái tôi cao, "bố đặt đâu ngồi đấy". Sau khi nghỉ việc, Toàn mất định hướng, chán nản khiến bố và vợ thất vọng.

Mới đây, diễn viên Phạm Anh Tuấn đã dành thời gian chia sẻ với Dân Việt về công việc và vai diễn của mình trong "Trở về giữa yêu thương".

Phạm Anh Tuấn nói gì khi bị mắng 'công tử bột vô dụng' trong 'Trở về giữa yêu thương'?

Phạm Anh Tuấn tại sự kiện ra mắt phim "Trở về giữa yêu thương".

Sau hàng loạt bộ phim truyền hình đình đám, Phạm Anh Tuấn bỗng dưng im hơi lặng tiếng. Anh có thể chia sẻ với khán giả về cuộc sống và công việc của mình hơn một năm qua?

- Đối với Tuấn, hơn một năm qua là khoảng thời gian có rất nhiều chuyển biến. Mỗi người đều có rất nhiều công việc, dự định mà mình muốn làm. Bên cạnh tình yêu với phim ảnh, Tuấn còn yêu kinh doanh nữa. Vì vậy, trong suốt thời gian vừa qua, Tuấn cùng người thân, bạn bè thực hiện kế hoạch đã ấp ủ từ lâu đó là kinh doanh nhà hàng. Hiện tại, Tuấn đã có một nhà hàng chuyên các món ăn đặc sản Thái Lan. Sắp tới, Tuấn có thêm một thương hiệu chuyên đồ ăn vặt của Thái nữa. Hy vọng công việc kinh doanh của Tuấn sẽ được mọi người ủng hộ.

Đối với Phạm Anh Tuấn, điều gì ở nhân vật Toàn trong "Trở về giữa yêu thương" khiến anh quyết định lựa chọn là vai diễn đánh dấu sự trở lại của mình với phim ảnh?

- Sau một thời gian công việc kinh doanh đã tạm ổn, Tuấn muốn trở lại với đam mê diễn xuất. Chắc là do cái duyên, cái nợ nên Tuấn chưa dứt được với những vai công tử. Khi anh Trịnh Lê Phong tin tưởng và giao cho vai Toàn, Tuấn không nghĩ nhiều vì đọc kịch bản thấy phù hợp. Hơn nữa, Tuấn tin tưởng vào nhận định của anh Trịnh Lê Phong cùng ê-kíp.

Phạm Anh Tuấn nói gì khi bị mắng 'công tử bột vô dụng' trong 'Trở về giữa yêu thương'?

Phạm Anh Tuấn vào vai Toàn trong "Trở về giữa yêu thương".

Nhân vật Toàn trong "Trở về giữa yêu thương" có tính cách khác biệt với những vai diễn trước đây Phạm Anh Tuấn từng đảm nhận. Đây có phải là một thách thức anh dành cho chính bản thân?

- Tôi là diễn viên mà, muốn được thử sức với những vai diễn thú vị. Toàn vẫn là một vai diễn có hơi hướng của một cậu công tử nhưng là công tử bột (cười). Trước giờ, Tuấn cũng đóng đủ kiểu từ soái ca, bạch mã hoàng tử khiến mọi cô gái đều muốn ở bên cạnh cho tới "playboy"… Đến giờ, Tuấn thử một vai hơi đáng ghét xem khán giả ghét mình tới cỡ nào.

Dạo này, Tuấn bị chửi ghê lắm! Nhiều khán giả còn nhắn tin hay bình luận trên Facebook tôi như: "Em vô dụng thế Toàn", "Toàn ơi! Lớn rồi mà hơi tí cáu gắt", "Toàn ơi! Bao giờ mới lớn?". Thậm chí, có người còn nhắn: "Về qua anh tạo công ăn việc làm cho"… Đọc xong những dòng chữ ấy, Tuấn cười muốn lăn ra. Nhiều khán giả xem phim đến nhập tâm như vậy, Tuấn nghĩ ít nhiều mình diễn cũng không quá thất bại ở vai này.

Nhiều diễn viên đã từng bị khán giả "ghét lây", "tấn công" trên mạng xã hội vì diễn quá đạt trên phim. Phạm Anh Tuấn có lo ngại điều này?

- Không! Diễn viên thì không thể chỉ diễn mỗi một loại vai. Tuấn chỉ sợ mình đóng vai đáng được yêu quý mà khán giả lại không yêu quý, đóng vai đáng ghét thì người ta lại không ghét. Thế mới là thất bại của Tuấn! Hiện tại, Tuấn không thể tiết lộ tình tiết phim nhưng Tuấn chắc chắn một điều rằng sắp tới, phim sẽ có những diễn biến khá lớn. Hy vọng khán giả tiếp tục theo dõi và ủng hộ "Trở về giữa yêu thương".

 

Phạm Anh Tuấn nói gì khi bị mắng 'công tử bột vô dụng' trong 'Trở về giữa yêu thương'?

Phạm Anh Tuấn bị khán giả mỉa mai sau khi "Trở về giữa yêu thương" lên sóng.

Phạm Anh Tuấn có đồng ý với cách dạy dỗ và quan tâm con trai của ông Phương (NSND Hoàng Dũng) trong "Trở về giữa yêu thương"?

- Ông Phương là một người bố quá tốt nhưng hơi áp đặt. Điều này sinh ra từ phần trách nhiệm vừa làm cha, vừa làm mẹ đang đè nặng lên vai ông. Một người phụ nữ một mình nuôi con đã khổ, một người đàn ông phải một mình nuôi con còn khổ hơn. 

Ông Phương nghiêm khắc và lo lắng hơi thái quá cũng là điều dễ hiểu… Ông sợ con mình không có được cuộc sống tử tế, ổn định. Tôi thấy đây là suy nghĩ của một phần rất đông các vị phụ huynh làm công nhân viên chức bình thường thôi.

NSND Hoàng Dũng là cây đa, cây đề, là bậc tiền bối đáng kính của tất cả chúng tôi. Diễn với chú Dũng, Tuấn thật sự dễ chịu và thoải mái. Chú Dũng có những cách chỉ dạy rất nhanh, bắt nhịp và tung hứng rất chuẩn. Tuấn có cảm giác như mỗi cảnh quay đều là một ngày mà tôi thực hành diễn xuất với người thầy, người bạn diễn lớn ăn ý ấy.

Phạm Anh Tuấn đã đặt ra mục tiêu, kế hoạch cho năm 2021 về công việc nghệ thuật và kinh doanh?

- Về phim ảnh, Tuấn đang cố gắng hoàn thành vai diễn của mình thật tốt. Sau đó, Tuấn cân nhắc thêm về các kịch bản khác sau phim này. Hiện tại, Tuấn đã có thêm một số lời mời được gửi đến nhưng vì chưa hoàn thành xong "Trở về giữa yêu thương" nên Tuấn chưa quyết định. 

Ngoài ra, Tuấn có thêm một dự định "be bé", cái này thì chắc phải để mọi người chờ thôi!

- Xin cảm ơn những chia sẻ của Phạm Anh Tuấn!

Bích Ngọc
Dân Việt