Thứ sáu, 26/04/2024 | 11:33
RSS

Phạm Anh Duy: ‘’Nếu yêu thì chắc chắn sẽ được dẫn đường chỉ lối đến với nhau"

Thứ tư, 31/05/2017, 14:59 (GMT+7)

Phạm Anh Duy chia sẻ: "Nếu yêu thì chắc chắn sẽ được dẫn đường chỉ lối đến với nhau. Khi mà cô "âm nhạc" vẫy gọi mình thì là lúc mình phải đi thôi".

Hậu The Voice, cái tên Phạm Anh Duy đã không còn quá xa lạ đối với khán giả truyền hình. Anh được biết đến với hình ảnh một anh chàng thư sinh điển trai với vóc dáng mảnh khảnh, cao ráo cùng chất giọng lạ, mộc mạc và tinh tế.  Sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình không ai theo truyền thống nghệ thuật, nhưng không vì thế mà Phạm Anh Duy từ bỏ niềm đam mê ca hát từ nhỏ của mình.

Đến với cuộc thi Giọng hát Việt 2015 mặc dù phải ra về trong sự tiếc nuối của khán giả, nhưng Anh Duy luôn xem như đó là động lực giúp bản thân phấn đấu trong thời gian sắp tới. Năm 2016, Anh Duy tiếp tục khẳng định bản thân tại cuộc thi Khởi đầu ước mơ - Dream High và giành được giải quán quân.

Sau gần 3 tháng đăng quang, Phạm Anh Duy đã gửi tặng tới khán giả sản phẩm âm nhạc đầu tay mang tên Đón bình minh. Ca khúc ngay khi ra mắt đã lọt top BXH Zing, không chỉ đạt lượng nghe khủng khiếp trên các trang nhạc online mà còn được công chúng đón nhận với lượt chia sẻ chóng mặt trên khắp các diễn đàn và trang mạng xã hội   

Hãy xem anh chàng này thay đổi ra sao sau khi cuộc thi Khởi đầu ước mơ kết thúc nhé!

- Sau khi đăng quang cuộc thi Khởi đầu ước mơ - Dream High, cuộc sống của Duy có gì thay đổi không? 

- Khởi đầu ước mơ là chương trình được phát sóng trên kênh HTV7, được tổ chức bởi công ty StarsPark Entertainment phối hợp cùng công ty MOV. Cuộc thi được diễn ra ở TP HCM và phát sóng trên đài truyền hình thành phố. Chính vì vậy nên Duy được nhận ra ở trong Nam với danh hiệu Quán quân DreamHigh nhiều hơn.

 Phạm Anh Duy (giữa) trong giây phút đăng quang quán quân cuộc thi Khởi đầu ước mơ

- Để có được giải thưởng này, Duy có nghĩ bản thân mình đã phải nỗ lực rất nhiều?

- Để có được giải thưởng này, Duy nghĩ nỗ lực của Duy dù có lớn đến mấy thì cũng chỉ là một phần nhỏ vì bên cạnh đó còn là nỗ lực lớn từ rất nhiều con người xung quanh. Đó là nỗ lực của toàn bộ các thành viên trong đội của Duy bao gồm 2 đội trưởng là nhạc sĩ Khắc Hưng và ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân, Thủy Nguyên, Huyền Sambi, Trần Hoà...

Ngoài ra, đó cũng là thành quả của toàn bộ ekip từ make up cho đến trang phục luôn luôn hoạt động tích cực, âm thầm phía đằng sau.

- Ở nhiều cuộc thi âm nhạc, nhiều người sau khi đạt giải quán quân thường “ngủ quên trên chiến thắng”. Còn bạn thì sao?

- Nếu bạn đặt mình vào hoàn cảnh của họ thì bạn có thể hiểu phần nào đó là họ đang không biết phải làm điều gì sau khi đạt giải thưởng của cuộc thi. Bởi trong cuộc thi, họ đã được chuẩn bị kĩ lưỡng hết mọi thứ từ ekip của chương trình. 

Còn về phía cá nhân Duy, sau khi đạt giải quán quân Khởi đầu ước mơ, Duy cùng với công ty StarsPark Entertainment đã tung ra MV, single ca khúc Đón bình minh, một sáng tác của nhạc sĩ trẻ Khắc Hưng - cũng là 1 trong 2 người đội trưởng của Duy.

Tác phẩm này được ra đời để tri ân, cảm ơn tất cả các khán giả đã ủng hộ Duy trong chương trình cũng như là sẽ luôn ủng hộ trong quãng đường nghệ thuật phía trước.

-  Cơ duyên nào mang Duy đến với cuộc thi "Khởi đầu ước mơ"?

- Cũng tình cờ thôi, vào 1 ngày đẹp trời 1 người em gái của Duy có nhắn tin cho Duy nội dung về cuộc thi Khởi đầu ước mơ. Duy thấy format rất hay và đặc biệt lại là chương trình do chính người Việt Nam nghĩ ra mà ko phải đi mua bản quyền từ nước ngoài. Vậy nên Duy muốn thử sức mình thêm vừa để thỏa đam mê ca hát vừa để học hỏi thêm về các kiến thức âm nhạc.

- Quãng thời gian tham gia sân chơi "Khởi đầu ước mơ", bạn phải xa nhà để sống ở TP.HCM, vậy bạn có gặp khó khăn hay áp lực không?

- Thực tế Duy đã có dịp vào TP.HCM khoảng gần nửa năm, chính vì vậy cũng đã khá quen với việc sống xa nhà. Chỉ là thỉnh thoảng có nhớ nhà một chút, thì Duy gọi điện về hỏi thăm gia đình là cũng đủ rồi. Gia đình Duy cũng vẫn hay gọi điện động viên và ủng hộ nữa.

- Được biết, Duy mới ra mắt single và MV “Đón bình minh” do chính đội trưởng Khắc Hưng sáng tác dành tặng. Có phải qua ca từ của bài hát và nội dung MV, Duy đang muốn kể cho khán giả nghe về câu chuyện của mình trên con đường sự nghiệp và mong ước của bản thân?

- Với cá nhân Duy đánh giá, nhạc sĩ Khắc Hưng là người có khả năng cảm nhận và truyền lửa nhiệt huyết vô cùng tuyệt vời.

Chính Khắc Hưng là người lắng nghe và hiểu được câu chuyện của Duy lúc đó, do vậy Đón bình minh được viết ra dành tặng mình như một lời động viên, một niềm kì vọng, để tiếp thêm năng lượng để mình không ngừng cố gắng. 

 
Sản phẩm âm nhạc đầu tay của Phạm Anh Duy - "Đón bình minh"

- Sau khi ra mắt, Duy có từng nghĩ ca khúc này sẽ được khán giả, công chúng đón nhận và được chia sẻ nhiều trên các trang mạng xã hội không?

- Khi Đón bình minh ra mắt, mọi người cũng có phản hồi lại là đi đâu cũng nghe thấy ca khúc này, từ quán cà phê, trên xe buýt hay ở các điểm vui chơi của giới trẻ. Duy cảm thấy thực sự rất hạnh phúc bởi tất cả công sức của cả đoàn quay phim, ekip chương trình, nhà sản xuất... đã được đền đáp xứng đáng.

Đón bình minh – Phạm Anh Duy

- Trước khi đến với cuộc thi Dream High - "Khởi đầu ước mơ’’, Phạm Anh Duy được biết đến là một trong bốn thí sinh xuất sắc nhất của đội HLV Thu Phương tại "The Voice" 2015,  Duy có nghĩ cuộc thi này đã giúp ích cho mình không? 

- Thực ra mà nói, Duy luôn biết ơn đối với cuộc thi The Voice 2015 đã cho Duy cơ hội được khán thính giả khắp cả nước biết đến. Sức ảnh hưởng của The Voice 2015 là rất lớn, tới mức thậm chí sau cả khi mình đã đạt giải quán quân của Dream High rồi, mọi người vẫn quen gọi là Anh Duy The Voice.

Nên thời điểm đó - khi còn là một kẻ ngoại đạo bỗng nhiên lọt vào 1 sân chơi lớn và dừng lại ở Top 4 của đội, chắc chắn Duy vô cùng tiếc nuối. Nhưng chỉ ở thời điểm đó thôi. Đôi khi mình nghĩ rằng, việc dừng ở Top mấy hay đạt giải mấy - không quan trọng bằng việc bản thân đang ở đâu trong trái tim của khán giả!

HLV Thu Phương và học trò Phạm Anh Duy

- Nhiều khán giả cho rằng, chất giọng của Duy rất sáng, cao, khoẻ và lối xử lý điêu luyện đặc biệt khi thể hiện những ca khúc bằng Tiếng Anh, Duy nghĩ sao về điều này?

Duy là dân "ngoại đạo" với âm nhạc, chính vì vậy về những kiến thức chuyên môn như quãng giọng rộng, giọng khoẻ, sáng, xử lý điêu luyện... là những điều mà Duy chưa có đủ kiến thức để đưa ra kết luận, tất cả hãy để khán giả và giới chuyên môn đánh giá. 

Duy nghĩ rằng, âm nhạc là sự cảm nhận, đồng cảm. Do vậy, Duy cảm nhận những sáng tác âm nhạc bằng chính tình yêu âm nhạc của mình và Duy thể hiện nó ra bằng cách hay nhất, đẹp nhất có thể để cống hiến cho khán giả.

Giọng hiếm, giọng lạ, hay giọng đặc trưng cũng chỉ là để đó nếu bạn không cảm nhận được, truyền tải được nội dung ca khúc, cũng như nỗi niềm của tác giả trong bài hát gửi gắm đến người nghe. 

Đến cuối năm cấp 3, Duy mới bắt đầu nghe nhạc ngoại nhiều hơn và cho đến tận bây giờ thì vẫn thường xuyên cập nhật những cái hay, cái lạ, cái mới của âm nhạc thế giới Xu hướng thế giới bây giờ thường là nhạc điện tử hiện đại, có tiết tấu và sử dụng giọng mái khá nhiều, ví dụ điển hình như Sam Smith, Maroon5, Charlie Puth, Ed Sheeran...

Bản thân Duy học hỏi được từ họ kha khá và Duy rất mong muốn sẽ áp dụng được những kiến thức này cho âm nhạc Việt Nam. 

La La Latch – Phạm Anh Duy

- Nếu tự đánh giá, Duy nghĩ điều gì làm mình trở nên khác biệt với các ca sĩ khác?

"Chất riêng - chất cá nhân" luôn là điều những người làm nghệ thuật tìm tòi và hướng đến. Nên theo quan điểm của Duy, để được gọi là ca sĩ, nghĩa là bạn phải là người hát hay, hoặc là người hát tốt.

Để nói là tự đánh giá thì cũng không phải, đây là sự góp nhặt ý kiến của các thầy cô chuyên môn, các anh chị em bạn bè và khán giả xung quanh cộng với sự cảm nhận của cá nhân Duy thì Duy nghĩ mình là người hát hay. 

Mỗi ca sĩ có 1 cái hay riêng, một điểm khác biệt riêng để họ in dấu giọng hát của bản thân trong trái tim của khán giả. Với Duy, điểm để các bạn nhận ra là Phạm Anh Duy đang hát bao gồm hai điểm. Điểm thứ nhất đó là giọng thật khá đặc trưng, nhất là quãng trung trầm, nghe một cái là nhận ra rồi. Và điểm thứ hai là quãng giọng mái hiếm, mọi người cũng nói nghe một cái là nhận ra luôn rồi .

- Duy có ý định Nam tiến không khi mà hầu hết các ca sĩ nổi tiếng bây giờ đều vào Nam lập nghiệp?

- Gia đình Duy hiện giờ cũng không được đông đúc cho lắm, chính vì vậy Duy muốn mình có thể lo được một sự an toàn nhất định cho gia đình mình ở ngoài Hà Nội. 

Rất nhiều người thân khuyên Duy nên vào trong Nam để phát triển hơn nữa. Cá nhân Duy thì nghĩ rằng, mình yêu mà, đâu cần phân biệt khoảng cách hay vị trí địa lý đâu. Nếu yêu thì chắc chắn sẽ được dẫn đường chỉ lối đến với nhau. Khi mà cô "âm nhạc" vẫy gọi mình thì là lúc mình phải đi thôi.

- Trước đây bạn từng tâm sự muốn đi theo 1 công việc gì đó ổn định hơn là sự nghiệp ca hát? Nếu không theo con đường nghệ thuật, Duy nghĩ mình sẽ bén duyên với công việc nào khác?

- Duy đam mê với ca hát, nhưng trước đây Duy luôn lo sợ mình không đủ tài, không có bệ đỡ, cũng không có tiềm lực về kinh tế để làm sản phẩm... 

Cuộc sống gia đình với mẹ và em gái cũng còn rất nhiều bấp bênh. Khi ấy Duy luôn tự hỏi rằng, mình có nên sống chết với đam mê của mình là nghệ thuật hay không? Hay sẽ gác lại giấc mơ cầm micro và đi tìm 1 công việc ổn định?

Duy đã liều lĩnh theo nghiệp ca hát. Nhưng "vì cuộc sống đâu là dễ dàng"; nên Duy cũng đã vấp ngã vài cú trên con đường theo đuổi đam mê âm nhạc. Phải thừa nhận là đã có rất nhiều lúc Duy chán nản, thậm chí rất nản chí, nghĩ rằng mình không đủ tự tin, mạnh mẽ để tiếp tục bước đi trên con đường này. Bản thân Duy trước giờ cũng không bon chen, sợ thị phi, sợ scandal.

Nhưng, cũng rất may mắn là vào những lúc như vậy, có rất nhiều anh em bạn bè thân thiết và cả những khán giả luôn yêu quý và ủng hộ Duy nữa, họ đã đứng ra động viên, khuyên nhủ cũng như tìm mọi cách để Duy phấn khởi hơn. Họ đã đặt niềm tin, hi vọng ở Duy nên Duy cần cố gắng, cố gắng hơn nữa để không phụ sự kì vọng của tất cả mọi người.

- Có thể nói, 2016 là 1 năm khá thành công đối với Duy, vậy Duy có dự định gì cho tương lai không? Sẽ cho ra mắt thêm nhiều MV, album và single hơn nữa chứ?

- Về dự định trong tương lai, thì chắc chắn là sẽ ra mắt 1 sản phẩm mới dành tặng cho những khán giả luôn yêu thương và ủng hộ cho Duy. Còn sản phẩm gì, phong cách gì hoặc ra vào thời điểm nào, Duy xin phép giữ “bí mật”. Nhưng chắc chắn sẽ không để các bạn chờ đợi quá lâu đâu!

Cảm ơn Phạm Anh Duy!

Ngọc Liên
Theo Đời sống Plus