Thứ năm, 25/04/2024 | 21:15
RSS

Ống thoát hiểm thần kỳ khi hỏa hoạn giúp sơ tán cả tòa nhà 24 tầng trong 20 phút

Thứ bảy, 24/03/2018, 08:26 (GMT+7)

Phát minh ống thoát hiểm thần kỳ này chính là giải pháp cứu sống hàng trăm người trong biển lửa, có thể sơ tán cả tòa nhà 24 tầng chỉ trong vòng 20 phút.

Đối với những cư dân sống tại các tòa chung cư cao tầng, vấn đề cháy nổ và thoát hiểm luôn là những điều khiến họ lo lắng và sợ hãi nhất. Bên cạnh kỹ năng xử lý trong trường hợp gặp cháy nhà, phương án thoát hiểm chính là yếu tố quan trọng để giúp người dân bảo toàn được tính mạng bởi không phải lúc nào lính cứu hỏa cũng có mặt kịp thời để chế ngự đám cháy.

Là một người từng chứng kiến vụ cháy chung cư cao tầng Grenfell đã giết chết ít nhất là 80 mạng người, chính vì lẽ đó, nhà thiết kế người Anh 72 tuổi, ông Eric Hooper đã rất đau lòng và suy nghĩ nhiều đêm liền. Cuối cùng sự băn khoăn đó của ông đã cho ra đời một đường ống thoát hiểm độc nhất vô nhị mà theo lời giới thiệu, hệ thống có khả năng sơ tán cả tòa nhà cao 24 tầng chỉ trong vòng 20 phút.

Ống thoát hiểm thần kỳ
Thiết kế của ông Eric đã được nhiều đơn vị ở Dubai áp dụng trong việc xây dựng phương án thoát hiểm ở những tòa nhà cao tầng. Ảnh: SWNS

Ống thoát hiểm thần kỳ
Cách thức lắp đặt của các chiếc ống theo bản thiết kế của Eric Hooper. Ảnh: SWNS

Ông Eric Hooper cho biết, phát minh của ông là một đường ống, có thiết kế nhiều tầng giống với những chiếc dù. Nó được làm bằng chất liệu chống cháy, giúp cho mọi người thoát hiểm an toàn hơn bao giờ hết.

Đặc biệt hơn cả, mọi người có thể thoát hiểm từ ngay chính tầng mình đang đứng, thay vì phải chạy lên trên sân thượng giống như các ý tưởng thoát hiểm khác. Theo như tính toán của ông Hooper và các cộng sự, 100 người có thể thoát khỏi tòa nhà bằng đường ống chỉ trong 20 phút.

Hiện tại, đường ống do ông Hooper sáng chế đã đủ điều kiện để đáp ứng cho các tòa nhà từ 15 đến 25 tầng, tương đương với độ cao từ 105 đến 150m. Chi phí lắp đặt cho các đường ống này là từ 10.000 tới 220.000 USD (khoảng 220 triệu cho tới 4,4 tỷ VND), tùy vào nhu cầu và thiết kế của từng tòa nhà. Hy vọng rằng với ý tưởng đặc biệt này, sẽ không còn những tai nạn đau lòng sau những trận hỏa hoạn nữa.


Xem thêm Vụ cháy chung cư 13 người chết: Nhân chứng bàng hoàng kể lại giây phút sinh tử

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN