Thứ năm, 18/04/2024 | 21:37
RSS

Ông Phạm Nhật Vượng giàu gần gấp đôi Tổng thống Donald Trump, vượt ông chủ CLB Leicester City, Tottenham

Thứ tư, 31/01/2018, 16:32 (GMT+7)

Tăng 1,4 tỷ USD chỉ sau hơn 1 tháng, tỷ phú Phạm Nhật Vượng xếp 365 người giàu thế giới, tài sản của ông gần gấp đôi Tổng thống Donald Trump và giàu hơn nhiều ông chủ các CLB bóng đá như Tottenham, Leicester City...


Ông Phạm Nhật Vượng đang là người giàu thứ 369 thế giới với khối tài sản 5,6 tỷ USD. Ảnh: Zing.vn

Theo thống kê ngày 31/1/2018 của Tạp chí Forbes, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) đang sở hữu khối lượng tài sản trị giá 5,6 tỷ USD và xếp thứ 365 thế giới, nhanh chóng tăng 5 bậc chỉ sau 1 ngày. Bảng xếp hạng ngày hôm qua (30/1/2018) cho thấy, ông Vượng đứng ở vị trí 370 người giàu thế giới.

Với thứ hạng 365, ông Vượng đã tăng 125 bậc so với thời điểm cách đây hơn 1 tháng (ngày 24/11/2017) khi khối tài sản của ông chạm ngưỡng 4,2 tỷ USD và ở vị trí 490.

Với khối tài sản 5,6 tỷ USD, ông Phạm Nhật Vượng thậm chí còn vượt nhiều đại gia nổi tiếng trên thế giới.

Tổng thống Donald Trump, vị tổng thống giàu nhất lịch sử nước Mỹ hiện nay cũng chỉ sở hữu khối tài sản 3,1 tỷ USD, kém ông Phạm Nhật Vượng tới 2,5 tỷ USD và đứng thứ hạng cách rất xa so với ông Vượng ở vị trí 773.

Theo Forbes, phần lớn tài sản của Tổng thống Trump đến từ các bất động sản tòa nhà trong và xung quanh trung tâm Manhattan, New York, nơi giá trị bất động sản sang trọng bậc nhất thế giới. Ông cũng đồng thời sở hữu các sân golf và nhà máy rượu vang và nhiều công ty trên toàn thế giới.


 Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Một số ông chủ các câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng thế giới hiện nay cũng sở hữu khối tài sản "thua kém" tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Tỷ phú Thái Lan Vichai Srivaddhanaprabha - ông chủ của câu lạc bộ Leicester City, đang sở hữu khối tải sản 5,5 tỷ USD và xếp ở vị trí 375 người giàu thế giới.

Vichai Srivaddhanaprabha là tỷ phú, một doanh nhân người Thái Lan gốc Hoa, người sáng lập và Giám đốc điều hành của King Power Duty Free, tập đoàn nắm độc quyền hệ thống cửa hàng bán lẻ các mặt hàng miễn thuế ở các sân bay chính của Thái Lan.

Vichai mua câu lạc bộ bóng đá Anh Leicester City với giá 39 triệu bảng Anh vào tháng 8/2010 sau một thỏa thuận tài trợ áo đấu ba năm. Vào ngày 10/12/2011, ông là chủ tịch của Leicester City trong khi tiếp tục là chủ sở hữu. Con trai ông, Aiyawatt Srivaddhanaprabha, là Phó Chủ tịch.

Ông Vượng cũng sở hữu khối tài sản nhiều hơn khối tài sản của tỷ phú Joe Lewis - ông chủ Tottenham - câu lạc bộ của Ngoại hạng Anh. Sở hữu 5,2 tỷ USD, ông Joe Lewis đang xếp ở vị trí 403 người giàu thế giới.

Lewis là một nhà đầu tư đa ngành, trong đó nổi bật nhất là lĩnh vực tài chính tiền tệ. Vị tỷ phú 80 tuổi này sở hữu Tottenham thông qua tập đoàn ENIC.


 Tỷ phú Joe Lewis - ông chủ Tottenham (trái).

Ngoài ra, bảng xếp hạng của Forbes cũng cho thấy, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng còn cao hơn cả tỷ phú Richard Branson -  một ông trùm kinh doanh nhà đầu tư, và nhà từ thiện người Anh. Ông được biết đến như là người sáng lập của tập đoàn Virgin Group, bao gồm hơn 400 công ty.

Và nhà sáng lập Uber cũng đang ở thứ hạng cách xa so với ông Vượng. Travis Kalanick đang sở hữu khối tài sản 4,8 tỷ USD và xếp ở vị trí 459.

Thu Hà
Theo Đời sống Plus/GĐVN