Thứ năm, 25/04/2024 | 13:49
RSS

Ô tô ngang nhiên đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

Thứ tư, 08/01/2020, 14:27 (GMT+7)

Sự việc xảy ra vào khoảng 8h sáng 7/1/2020 trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đoạn nút giao QL18.

Theo Báo giao thông đang lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, khi đã qua lối ra đoạn QL18 thì tài xế xe con đột ngột dừng lại và điều khiển xe đi lùi. Sự việc xảy ra vào khoảng 8h sáng 7/1/2020 trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đoạn nút giao QL18.

Bất chấp nguy hiểm, xe ô tô BKS 20A-324.22 bất ngờ dừng lại giữa đường. Mặc cho các phương tiện khác đang lưu thông, tài xế xe này vẫn cố tình điều khiển xe đi lùi. Hành vi này không chỉ khiến chính chủ xe gặp nguy hiểm mà còn có thể gây thảm họa cho nhiều phương tiện khác.

Ô tô ngang nhiên đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên
Hình ảnh từ vụ việc

Theo Nghị định 46/2016 mức phạt cao nhất là 1,2 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 4 tháng đối với nhóm hành vi lùi xe không đúng nơi quy định.

Nhiều người cho rằng, mức phạt này chưa thực sự đủ sức răn đe và phù hợp với tính chất nguy hiểm của hành vi gây ra.

Chính vì vậy, tại Nghị định 100/2019 có hiệu lực từ ngày 1/1/2020, mức phạt rất cao. Theo đó, người điều khiển ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc (trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định) có thể bị phạt tới 18 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 7 tháng.

Như vậy, quy định mới đã nâng mức phạt đối với hành vi cực kỳ nguy hiểm này lên tới hơn 10 lần.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN