Thứ năm, 28/03/2024 | 22:20
RSS

Nữ tài xế lái xe đẩy CSGT trên phố đã đến trụ sở công an làm việc

Thứ hai, 20/11/2017, 18:39 (GMT+7)

Nữ tài xế điều khiển ô tô đẩy CSGT hơn 100m trên đường Giảng Võ, Hà Nội gây xôn xao dư luận vừa qua đã lên trụ sở Đội CSGT số 3 xuất trình giấy tờ xe.

Nữ tài xế đẩy CSGT trên phố đã lên trình diện
Nữ tài xế đẩy CSGT trên phố đã lên trình diện

Liên quan đến vụ nữ tài cố tình đẩy CSGT hơn 100m trên đường Giảng Võ, Hà Nội gây xôn xao dư luận, chiều 20/11, trao đổi với chúng tôi, Trung tá Lê Tú, Đội trưởng Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết, người này đã lên trụ sở xuất trình giấy tờ xe.

Danh tính người phụ nữ này được xác định là chị Nguyễn Thu Th. (SN 1971, ở Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội).

Trước đó, chiều 19/11, chị Th. điều khiển xe ô tô bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe nhưng nữ tài xế này vẫn cố thủ trong xe nhấn ga bỏ đi và không chịu mở cửa để làm việc với cảnh sát. Thậm chí người phụ nữ còn lớn tiếng, yêu cầu CSGT cho đi rồi quay lại sau

Kiên quyết xử lý vi phạm, chiến sĩ CSGT tiếp tục yêu cầu người điều khiển chiếc ô tô dừng xe, đồng thời đưa vào chốt để làm việc. Qua kiểm tra chiếc xe của người phụ nữ đã hết hạn đăng kiểm từ tháng 7/2017.

Với lỗi hết hạn đăng kiểm, nữ tài xế sẽ bị phạt hành chính. Bên cạnh đó, do không mang theo giấy tờ xe, CSGT đã tạm giữ phương tiện của người này. Theo trung tá Tú, sau khi sự việc đơn vị sẽ đề xuất xử phạt hành chính với lỗi hết hạn đăng kiểm khoảng 5 triệu đồng và xử phạt lỗi quên không mang giấy tờ xe.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN