Thứ sáu, 19/04/2024 | 11:49
RSS

Nữ cầu thủ Việt Nam nhập viện cấp cứu sau trận thắng Thái Lan

Thứ hai, 09/12/2019, 16:50 (GMT+7)

Sau giành huy chương vàng bóng đá nữ tại SEA Games 30, nữ cầu thủ Trần Thị Hồng Nhung đã suy kiệt vì quá sức. Tuy vậy cô vẫn muốn sớm ra viện để cổ vũ cho các cầu thủ U22 Việt Nam trong trận chung kết với Indonesia tối mai 10/12.

ĐT nữ Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Thái Lan trong trận chung kết, qua đó giành tấm HCV thứ 6 trong lịch sử SEA Games. Với việc phải trải qua 120 phút căng thẳng, rất nhiều tuyển thủ bị kiệt sức thậm chí phải nhập viện cấp cứu.

Theo chia sẻ từ VFF, trung vệ Trần Thị Hồng Nhung đã phải nhập viện sau khi trở về khách sạn. Hồng Nhung bị tụt đường huyết do bù nước không kịp sau trận chung kết. Hiện tại, sức khỏe của Hồng Nhung đã ổn định trở lại và thậm chí cô còn muốn rời khỏi bệnh viện để đi "shopping".

Nữ cầu thủ quê Hà Nam nhập viện cấp cứu vẫn muốn ra sân cổ vũ U22

Đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã sang thăm hỏi, động viên cầu thủ sinh năm 1992. Hồng Nhung là một trong những vị trí quan trọng với đội hình của HLV Mai Đức Chung. Ở CLB Hà Nam, Hồng Nhung cũng là trụ cột không thể thay thế.

Tình hình sức khỏe của Hồng Nhung sẽ được các bác sĩ theo dõi trong 2 ngày tới. Như đã biết, tuyển nữ Việt Nam đã quyết định rời chuyến bay về nước sang ngày 11/12 để ở lại "tiếp lửa" cho đội U22 Việt Nam đá trận chung kết với U22 Indonesia.

Nếu sức khỏe đảm bảo, Hồng Nhung có thể dự khán ở sân Rizal Memorial để cổ vũ cho U22 Việt Nam. Trước trận chung kết, HLV Park Hang Seo mong muốn sẽ cùng các học trò làm điều tương tự giống như các tuyển thủ nữ.

Nữ cầu thủ quê Hà Nam nhập viện cấp cứu vẫn muốn ra sân cổ vũ U22
Hồng Nhung (số 2) mừng bàn thắng quyết định cùng Hải Yến. Ảnh: Đức Đồng.

Hồng Nhung chơi trọn 120 phút trong trận chung kết trên sân Rizal Memorial, góp phần phong toả thành công các tiền đạo to khoẻ của Thái Lan. Việt Nam nhờ đó giành chiến thắng 1-0, bảo vệ thành công tấm HC vàng SEA Games. Trở về khách sạn sau khi cùng các đồng đội nhận huy chương, Hồng Nhưng kêu khó thở nên Ban huấn luyện phải đưa cô vào bệnh viện Manila Doctors.

Đá cặp cùng Hồng Nhung, Chương Thị Kiều cũng phải nhận các chấn thương ở đùi sau và đầu gối. Dù băng kín chân và đi tập tễnh, trung vệ "số 3" vẫn gắng sức thi đấu, gần như không mắc bất cứ sai sót nào. Trong khi đó, sau khi kết thúc trận đấu, tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như cũng kiệt sức đến mức không thể tự đi, phải nhờ trợ lý HLV cõng đến chỗ nhận huy chương.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN