Thứ sáu, 26/04/2024 | 03:33
RSS

Nữ bị cáo sát hại chủ nhiệm HTX ở Bắc Ninh lạnh lùng trả lời tại tòa

Thứ sáu, 26/01/2018, 10:06 (GMT+7)

Sáng 26/1, Nguyễn Thị Thảo (SN 1975, Tiên Du, Bắc Ninh) sát hại chủ nhiệm HTX hầu tòa. Tại phiên xử, nữ bị cáo điềm tĩnh trả lời rành rọt từng câu hỏi khiến nhiều người dự phiên tòa "dựng tóc gáy".

Nữ bị cáo sát hại chủ nhiệm HTX điềm tĩnh trả lời tại tòa
Nữ bị cáo sát hại chủ nhiệm HTX ở Bắc Ninh bình tĩnh trả lời tại tòa. 

Liên quan đến sự việc Nguyễn Thị Thảo (SN 1975, thôn Duệ Đông, thị trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh) thủ sát hại chủ nhiệm HTX ở Tiên Du, Bắc Ninh, sáng ngày 26/1, TAND tỉnh Bắc Ninh đã diễn ra phiên xét xử sơ thẩm vụ án tại UBND thị trấn Lim.

Khoảng 8h, HDXX đọc bản cáo trạng toàn bộ sự việc. Bị cáo Thảo đã điềm tĩnh trả lời rành rọt từng câu hỏi, thừa nhận mình là người gây ra vụ án rúng động quê nghèo.

Nữ bị cáo sát hại chủ nhiệm HTX điềm tĩnh trả lời tại tòa
HĐXX chất vấn bị cáo về hành vi phạm tội

Tại phiên xét xử, bị cáo Nguyễn Thị Thảo khai nhận, bị cáo đã có ý định sát hại bà H. trước đó mấy hôm. Nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do bị cáo túng thiếu không có tiền. Sau khi sang nhà bà H. nhiều lần, bị cáo biết chỗ bà H. cất tiền nên đã nảy sinh ý định cướp của. 

Sau đó, bị cáo đi xe đạp từ nhà sang nhà bà H. có cầm theo 1 chiếc chày nhôm kim loại màu trắng trong giỏ xe đạp, khi đến nhà bà H. thấy có người, bị cáo đi xe đạp quay ra chờ đến khi vắng người ra tay.
 
Sau khi bà H. tử vong, bị cáo quay vào nhà tắm bà H. rửa chân tay, lau sạch vết máu. Sau đó, lấy tiền và điện thoại của bà H. di về nhà, trên đường về bị cáo vứt hung khí là cái chày xuống ao.

Nữ bị cáo sát hại chủ nhiệm HTX điềm tĩnh trả lời tại tòa
Nữ bị cáo bình tĩnh, trả lời rành rọt từng câu hỏi tại tòa khiến nhiều người dự phiên xử "dựng tóc gáy"

Còn số tiền bị cáo lấy được sau khi sát hại bà H. bị cáo cho vào túi đen để trên giường. Đồng thời có rút ra 1,2 triệu đồng, trong đó có 2 tờ 500 nghìn đồng và 10 tờ 20 nghìn đồng để chi tiêu. 

Nói về chiếc chày, bị cáo cho biết, lo sợ gia đình nghi ngờ nên bị cáo đã ra chợ mua cái chày giống như cái chày sát hại bà H. về sử dụng. Đến khi đám tang, bà H. bị cáo vẫn sang nhà phúng viếng, chia buồn, tiễn đưa bà H. ra đồng. 

Về phía gia đình nạn nhân, trước HĐXX, người thân bà H. cho biết, gia đình mong muốn giải quyết theo pháp luật Đồng thời không xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Đời sống Plus tiếp tục cập nhật thông tin.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN