Thứ bảy, 20/04/2024 | 13:59
RSS

Nổi hạch ngoài cổ có thể là dấu hiệu cảnh báo nhiều loại ung thư

Thứ sáu, 23/09/2016, 00:00 (GMT+7)

Có nhiều nguyên nhân khiến nổi hạch ngoài cổ vì hạch được ví như nhưng chiến binh bảo vệ cơ thể trước những nguy cơ gây bệnh. Nếu không có "đối tượng" xâm nhập nào đáng báo động, hạch chỉ tồn tại ở kích thước dưới 1cm, mềm, linh động, "đóng quân" ở nách, bẹn, cổ, ngực, cằm… của cơ thể người.

Khi tác nhân gây bệnh tấn công, hạch sẽ không còn nhỏ dẹt như thông thường mà sưng to. Đặc biệt, khi vết thương bị nhiễm trùng, các hạch bên ngoài không chỉ sưng mà còn viêm, đau. Tuy nhiên, với nguyên nhân này, người bệnh chỉ cần dùng thuốc kháng sinh theo hướng dẫn của bác sĩ là có thể điều trị khỏi bệnh.

nổi hạch ngoài cổ

Nổi hạch ngoài cổ là dấu hiệu bệnh gì?

Cơ thể cũng có thể sưng hạch nếu nhiễm siêu vi. Các bệnh nhân trong trường hợp này thường là trẻ em dưới 12 tuổi. Vì cơ thể ở độ tuổi này đang phát triển nên "các chiến binh" bảo vệ cơ thể luôn phải sẵn sàng "chiến đấu", hoạt động hết công suất để bảo vệ các bé trước nguy cơ gây bệnh. Nếu chẳng may trẻ mắc bệnh, hạch toàn thân sẽ sưng tấy. Khi trẻ hết bệnh, hạch sẽ tự xẹp.

Hạch cũng sẽ sưng khi cơ thể mắc nhiễm trùng mãn tính. Ví dụ một loạt hạch lớn có thể sẽ xuất hiện ở cổ  bệnh nhân lao hạch. Các hạch này không mọc đơn lẻ và nổi thành chùm. Lao hạch ở thể nhiễm trùng mãn tính cũng có thể chữa trị được nhưng cần có nhiều thời gian.

nổi hạch ngoài cổ

Nổi hạch ngoài cổ - cảnh báo nguy hiểm của các bệnh viêm nhiễm

Nổi hạch ngoài cổ nếu may mắn thì chỉ là dấu hiệu của những bệnh viêm nhiễm thông thường như viêm nhiễm mũi xoang, viêm amidan, viêm lợi, viêm răng, viêm họng, viêm tuyến nước bọt, viêm lớp lót miệng… Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, nổi hạch cổ cũng có thể là dấu hiệu của những căn bệnh ung thư nguy hiểm. Đó có thể là do các khối ung thư vòm mũi họng, ung thư thanh quản, ung thư dạ dày, ung thư buồng trứng, ung thư hạ họng, ung thư tinh hoàn… gây ra hạch di căn.

Hạch cảnh báo ung thư được gọi là hạch ác tính, khác với hạch lành tính cảnh báo những căn bệnh thông thường và có thể điều trị khỏi. Vì thế, nếu không đến bệnh viện hoặc tự ý sử dụng thuốc, người bệnh có thể không phân biệt được giữa 2 loại hạch này và nguy cơ không kịp chữa trị những căn bệnh nguy hiểm mà mình mắc phải. Khi thấy sưng hạch ở cổ hoặc các vị trí khác trên cơ thể một cách bất thường, tốt nhất người bệnh nên nhanh chóng đến gặp bác sĩ để được thăm khám và tư vấn kịp thời.

Thanh Yến (T/h)
Theo Đời Sống Plus