Thứ ba, 23/04/2024 | 23:59
RSS

'Nổ' mình là sĩ quan mật của Bộ Công an để lừa đảo 3,2 tỷ đồng

Thứ hai, 25/02/2019, 20:38 (GMT+7)

Theo cáo trạng, Hồ Xuân Huy (SN 1994, ngụ P.Thanh Bình, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng) làm quen với nhiều người và tự xưng mình là “công an mật”, sĩ quan của Cục Phòng chống ma túy Bộ Công an đóng tại TP.Đà Nẵng để đi lừa đảo.

Ngày 25/2, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Hồ Xuân Huy (SN 1994, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng) 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo lời khai của Huy tại phiên tòa, để có tiền sử dụng cá nhân, Huy đã lừa bịp mình là sĩ quan mật của Cục Phòng chống ma túy thuộc Bộ Công an đóng tại TP.Đà Nẵng. Với vị trí công tác này, Huy nói rằng Huy có nguồn mua ô tô thanh lý giá rẻ, và có khả năng chạy việc vào ngành công an.

Với vai "sĩ quan mật của Bộ Công an", từ tháng 10/2016 đến 9/2017, Huy đã lừa đảo nhiều người với tổng số tiền 3,2 tỷ đồng. Trong đó, gia đình bị Huy lừa nhiều nhất là vợ chồng ông Bảo Thạnh và bà Nguyễn Thị Lai (trú phường Bình Thuận, quận Hải Châu, Đà Nẵng) số tiền hơn 1 tỷ đồng bằng thông tin bản thân có suất mua xe cơ quan thanh lý.

'Nổ' mình là sĩ quan mật của Bộ Công an để lừa đảo 3,2 tỷ đồng
Chân dung đối tượng Huy. Ảnh: CAO

Cũng với thủ đoạn trên, Huy lừa chiếm đoạt của anh Lê Quốc Thái (ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 400 triệu đồng, ông Nguyễn Tấn Tiễn (ngụ huyện Thăng Bình, Quảng Nam) 970 triệu đồng, anh Trần Nhật Sơn (ngụ Q.Thanh Khê) 300 triệu đồng, bà Phan Thị Huệ (ngụ Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) 250 triệu đồng…

Với thủ đoạn xin việc, ngày 9/1/2017, Huy hứa xin việc cho anh Đinh Quang Vũ (SN 1993, ngụ tổ 12, P.Hòa Thuận Tây, Q.Hải Châu) để được vào ngành công an. Huy nhận từ gia đình anh Vũ 250 triệu đồng và hứa tháng 3/2017, anh Vũ sẽ được vào ngành công an làm việc nhưng không có kết quả...

Số tiền chiếm đoạt được, Huy dùng để trả nợ lãi suất cao, tiêu xài cá nhân, “đốt” vào ăn nhậu, quán bar… Ngày 2/1/2018 Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng khởi tố vụ án để điều tra, xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.


Xem thêm: Chiều 1/3 tuyên án vụ ly hôn của vợ chồng ông chủ Trung Nguyên

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN