Thứ bảy, 20/04/2024 | 13:04
RSS

Đục mìn lấy sắt, vợ chồng tử vong, 2 con bị thương nặng

Thứ hai, 23/10/2017, 22:24 (GMT+7)

Cả nhà vừa ăn cơm xong người chồng mang quả mìn M79 ra giữa nhà rồi dùng kìm, búa đục làm quả mìn phát nổ khiến vợ chồng chết thảm, 2 con bị thương.

Nổ mìn M79 ở Kon Tum khiến vợ chồng chết thảm
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ nổ mìn M79 khiến vợ chồng tử vong, 2 con bị thương. Ảnh Dân việt.

Chiều 23/10, UBND xã Đắk Cấm (TP.Kon Tum) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nổ mìn làm 4 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, trưa 23/10, khi cả nhà đang xem ti vi, anh A Then (SN 1971) dùng kìm, búa đục quả mìn M79 để lấy sắt phế liệu. 

Bất ngờ mìn phát nổ khiến anh A Then tử vong tại chỗ. Vợ anh A Then là chị Y Duch (SN 1977) cũng tử vong trên đường tới bệnh viện cấp cứu. Hai con là Y Thuy (SN 2000) và A Theo (SN 2008) bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, theo báo Dân việt.

Hiện nay, 2 người con vẫn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, Y Thuy bị thương ở phần mặt, còn A Theo bị thương ở hai tay và hai chân.

Chính quyền địa phương, cùng các đoàn thể xã Đăk Cấm đã hỗ trợ gia đình ban đầu số tiền 3,5 triệu đồng, bà con nhân dân trong làng Plei Rơ Lưng vận động được số tiền trên 3 triệu đồng để giúp gia đình lo hậu sự, báo Nông nghiệp Việt Nam đưa tin.

Theo cơ quan chức năng loại mìn nổ gây chết người ở nhà anh A Then là loại mìn M79. Một loại mìn nhỏ bằng nắm tay, tuy nhiên lại có sức công phá rất lớn. Mìn nổ có thể làm chết nhiều người nếu ở gần, thậm chí ở bán kính xa cũng có thể gây sát thương.

 Công an tỉnh Kon Tum và các ngành chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân, làm rõ vụ việc.

Ngô Huệ (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN