Thứ sáu, 19/04/2024 | 16:14
RSS

Đã xác định được nguyên nhân vụ nổ bom ở Khánh Hòa khiến 6 người thiệt mạng

Thứ sáu, 18/08/2017, 16:12 (GMT+7)

Lực lượng chức năng đã xác định được danh tính 6 nạn nhân trong vụ nổ bom ở Khánh Hòa, đồng thời xác định được nguyên nhân gây ra vụ nổ.

Liên quan đến vụ nổ bom ở Khánh Hòa làm 6 người tử vong, cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân ban đầu của vụ việc.

Được biết, nguyên nhân ban đầu của vụ việc được xác định là do người dân cưa đầu đạn 105mm lấy thuốc nổ và lấy đuôi vỏ đạn để làm đe cán dao rựa.

nổ bom ở Khánh Hòa

Hiện trường vụ nổ bom ở Khánh Hòa. Ảnh VTC News

Danh tính 6 nạn nhân thiệt mạng gồm:

- Bo Bo Siếp (SN 1982).

- Mấu Minh Ngữ (SN 2014)

- Mấu Minh Nghĩa (SN 2008)

- Mấu Quốc Dương (SN 1957, bố vợ của Bo Bo Siếp)

- Cao Thị Thanh Vân (SN 2007)

- Cao Hồng Phi (SN 2014).

Riêng nạn nhân Bo Bo Sượng (SN 1962, bố của Vân và Phi) bị thương nặng. Được biết, ông Sượng đang rất yếu, ông bị hỏng 2 mắt và mất tay chân.

Vụ nổ bom ở Khánh Hòa

Một nạn nhân bị thương nặng trong vụ nổ bom ở Khánh Hòa. Ảnh SGGP

khoảng 9h sáng nay (18/8), trên địa bàn thôn Tà Lương, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa, đã xảy ra một vụ nổ bom nghiêm trọng. Thời điểm vụ nổ xảy ra có khá đông người, hiện đã ghi nhận đã có 6 người tử vong tại chỗ (trong đó có 3 người lớn, 3 trẻ em).

Ngay sau đó, phía cơ quan chức năng đã đến phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN