Thứ năm, 25/04/2024 | 12:09
RSS

Những vụ chặt phá cây cảnh khiến nông dân 'khóc ròng'

Thứ hai, 09/04/2018, 19:31 (GMT+7)

Hàng trăm gốc bưởi Phúc Trạch hơn 2 năm chăm sóc, cả trăm gốc đào ở Bắc Ninh, hay những gốc quất ở Thanh Hóa bị triệt hại khiến nông dân 'khóc ròng'.

Những vụ chặt phá cây cảnh khiến nông dân 'khóc ròng'
Những vụ chặt phá cây cảnh khiến nông dân 'khóc ròng'. Ảnh Vietnamnet.

Gần 200 gốc bưởi bị đốn hạ trong đêm

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng công an xã Hương Đô (Hương Khê, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc kẻ xấu lợi dụng đêm khuya chặt hạ 168 gốc bưởi Phúc Trạch của gia đình ông Trần Văn Hanh (SN 1974, trú xóm 3). 

Theo ông Hanh, sáng 7/4, khi thức dậy thì gia đình phát hiện vườn bưởi Phúc Trạch bị kẻ xấu chặt ngang gốc. Sự việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng, theo báo Vietnamnet.

"Tôi đã bỏ công chăm sóc vườn bưởi hơn 2 năm nay. Không biết kẻ nào lại ác tâm đến vậy”, ông Hanh nói.

Trưởng công an xã Hương Đô cho biết, lực lượng công an đã lập biên bản và kiểm đếm số lượng cây bưởi bị chặt hạ. Cũng theo gia đình bị hại, từ trước tới nay họ sống chan hòa với hàng xóm, không xảy ra mâu thuẫn với ai. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

Cả trăm gốc đào Tết của người dân bị phá hoại

Những vụ chặt phá cây cảnh khiến nông dân 'khóc ròng'
Những gốc đào bị đốn hạ. Ảnh Người đưa tin

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, chị Nguyễn Thị Thu Nhung (con gái chủ vườn đào Thục Sinh có địa chỉ tại Xuân Ổ B, phường Võ Cường, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) phản ánh sáng sớm ngày 24/1 gia đình bất ngờ nhận được tin báo của hàng xóm về việc vườn đào bị kẻ gian phá hoại.

Gia đình ghi nhận có gần 100 gốc đào bị kẻ gian chặt phá. Trong đó, nhiều cây bị chặt tận gốc, nhiều cây bị phang cành, phang cụt ngọn.

Cũng theo phản ánh, dù cùng trồng đào Tết ở cánh đồng nhưng kẻ gian dường như chỉ nhắm vào gia đình chị. Bởi các vườn đào bên cạnh chỉ bị chặt một vài cây còn vườn đào nhà chị bị kẻ gian chặt la liệt.
 
Chị Nhung cho biết, vườn đào của gia đình là đào thế lâu năm phục vụ dịp Tết Nguyên đán nên rất có giá trị. Trong đó, cây to, thế đẹp nếu bán có thể được giá đến cả chục triệu đồng. 

Tuy nhiên, chỉ sau 1 đêm, các cây đào này bỗng trở thành gốc củi vì bị chặt cành, chặt ngọn. Điều đáng nói là, vài năm trước vườn đào của gia đình chị Nhung cũng đã xảy ra sự việc tương tự nhưng không phát hiện được kẻ gian đã thực hiện hành vi phá hoại.

Bức tử 400 cây quất cận Tết

Những vụ chặt phá cây cảnh khiến nông dân 'khóc ròng'
Ông Việt bên vườn quất bị kẻ gian hãm hại​. Ảnh Vietnamnet

Gia đình anh Lê Huy Việt và anh Vũ Đức Huế (trú xóm 7, xã Hợp Tiến) trước Tết phản ánh bị kẻ gian dùng thuốc diệt cỏ phá hoại vườn quất hơn 400 gốc, theo báo Vietnamnet.

Anh Việt cho biết, vườn quất nhà anh có hơn 300 gốc đã trồng nhiều năm. Mới đây đứa cháu ra thăm vườn phát hiện quất bị phun thuốc chết rất nhiều.

"Gia đình trông chờ vào vườn quất để bán Tết. Thương lái đã đặt tiền với giá 280.000 đồng/cây, nay đã bị kẻ gian hãm hại", anh Việt ngậm ngùi.

Chung cảnh với gia đình anh Việt, gia đình anh Huế có hơn 100 gốc đã trồng khoảng 10 năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên gặp sự việc này. Ngay sau đó, vụ việc được công an huyện Triệu Sơn vào cuộc điều tra và xác định thủ phạm là Hà Thanh Liêm (52 tuổi, ngụ thôn 7, xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn), hàng xóm của các hộ dân bị triệt phá quất cảnh.

Sáng 7/2, Tòa án nhân dân huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Thanh Liêm (52 tuổi, ngụ thôn 7, xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn) về tội cố ý hủy hoại tài sản.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Liêm 30 tháng tù giam, đồng thời, buộc bị cáo phải bồi thường cho 2 gia đình bị hại tổng tiền 68,8 đồng.


Xem thêm: Kẻ dùng thuốc diệt cỏ phá vườn quất Tết của hàng xóm lĩnh 30 tháng tù

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN