Thứ sáu, 26/04/2024 | 11:37
RSS

Những trò cưng của HLV Toshiya Miura giờ ra sao?

Thứ ba, 13/06/2017, 10:58 (GMT+7)

Sau khi HLV Toshiya Miura chia tay bóng đá Việt Nam, số phận của các học trò cưng của HLV người Nhật cũng rẽ theo những hướng khác nhau.

Vào ngày 8 tháng 5 năm 2014 Toshiya, HLV Toshiya Miura trở thành người Nhật đầu tiên nắm vai trò là huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam, đồng thời là huấn luyện viên trưởng đội tuyển Olympic Việt Nam.

Sau khi lên nắm quyền, ông thầy đến từ xứ sở mặt trời mọc đã khai quật được một loạt tài năng cho bóng đá Việt Nam. Tuy vậy chỉ hai ngắn ngủi năm sau đó, chiến lược gia 54 tuổi đành ngậm ngùi về nước và bỏ lại nhiều dự định còn dang dở với bóng đá tại đất nước hình chữ S, kéo theo sự xa sút phong độ của một loạt tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam.

Nhắc đến trò cưng của HLV Miura khi ông thầy người Nhật còn nắm quyền, không thể không nhắc tới Võ Huy Toàn, tiền vệ trẻ đầy tài năng, bước ra ánh sáng sau ASIAD 2014 với bàn thắng mở đầu trong chiến thắng đậm 4-1 của Olimpic Việt Nam trước Olimpic Iran.

Dưới thời HLV Miura, Huy Toàn tiếp tục để lại dấu ấn ở SEA Games 28 và AFF Cup 2014 với những bàn thắng hết sức quan trọng. Tuy vậy sau khi chiến lược gia người Nhật về nước trong lặng lẽ vì nhiều lý do khác nhau, tiền vệ của SHB Đà Nẵng đã không còn được tân HLV đội tuyển Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng trọng dụng.

HLV Toshiya Miura

Học trò Huy Toàn của HLV Toshiya Miura đánh mất phong độ do chấn thương. Ảnh: Bóng đá

Toàn không tham dự AFF Cup 2016 trong sự bất ngờ và nuối tiếc của người hâm mộ. Liền sau đó anh cũng không thể tham dự V.League 2016, giai đoạn lượt đi V.League 2017 vì lý do chấn thương, khiến tiền vệ tài hoa một thời gần như mất hút tại sân cỏ và trên các mặt báo.

Cùng chung số phận chìm nổi với Huy Toàn, trong số những trò cưng của Miura còn có Hữu Dũng và Mạc Hồng Quân.

Thời HLV Miura còn tại vị Hữu Dũng chứ không phải Tuấn Anh hay Xuân Trường mới chính là tiền vệ trung tâm thường xuyên đá chính ở vị trí tiền vệ trung tâm của U23 Việt Nam (cặp với Huy Hùng). Anh chơi khá tốt ở SEA Games 28 và vòng chung kết U23 châu Á 2016.

Tuy vậy sau giai đoạn HLV người Nhật cầm quyền, Hữu Dũng chưa từng xuất hiện ở U22 Việt Nam dưới thời HLV Hữu Thắng, cũng dễ hiểu bởi, hai năm qua Hữu Dũng chỉ là cầu thủ dự bị tại FLC Thanh Hóa, cả thời HLV Lê Thụy Hải (trước đây) lẫn HLV Petrovic hiện tại.

Trong khi đó Mạc Hồng Quân bất ngờ đánh mất phong độ khi đầu quân cho CLB Than Quảng Ninh, tại đây cầu thủ Việt Kiều chỉ nổi ở lĩnh vực tình ái và trở lại đúng bản chất của một cầu thủ chân gỗ như người hâm mộ từng đặt biệt danh.

Mạc Hồng Quân

Mạc Hồng Quân không được trọng dụng dưới thời HLV Hữu Thắng. Ảnh: Bóng đá

Và lẽ dĩ nhiên với một phong độ tệ hại như vậy, Quân không thể cạnh tranh được một suất lên tuyển Việt Nam, khi mà các cầu thủ trẻ của HAGL ngày càng trưởng thành và chứng minh được năng lực của bản thân ở đấu trường V.League.

Huy Hùng, một trong những phát hiện thú vị của Miura cũng trải qua rất nhiều thăng trầm khi thầy Nhật rời ghế nóng. Mặc dù vẫn thể hiện tốt trong màu áo CLB chủ quản Quảng Nam, xong Huy Hùng không được tham dự AFF Cup 2016 trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ vì lý do không hợp với phong cách của HLV Hữu Thắng.

Sau một thời gian dài phấn đấu và rèn luyện, mới đây nhất tin vui đã đến với trò cưng của Miura khi Hùng chính thức có tên trong danh sách đội tuyển Việt Nam thi đấu với Jordan (ngày 13/6), đây cũng là phần thưởng cho những cố gắng không biết mệt mỏi của cầu thủ này.

Thanh Hiền một trong những hậu vệ trẻ chiếm được thiện cảm cuar HLV người Nhật khi ông còn nắm quyền cũng không giữ được phong độ trong hai năm trở lại đây.

Thanh Hiền bất ngờ chững lại sau thời Miura. Ảnh: thể thao

Chi tay Đồng Tháp vào đầu năm 2016,và trở thành người của Than Quảng Ninh, Thanh Hiền không thể hiện được gì nhiều, anh chỉ chơi ở mức tròn vai ở đội bóng đất mỏ và không thể thuyết phục được HLV trong những đợt tập trung gần đây của đội tuyển Việt Nam.

Công Vinh một trò cưng của HLV Miura chính là cầu thủ được nhắc đến nhiều nhất khi  thầy Nhật chi tay bóng đá Việt Nam.

Nhiều người cho rằng sau thất bại của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2014, anh lên giải nghệ và nhường chỗ cho các cầu thủ trẻ. Trước những chỉ trích nhằm vào mình, CV9 giữ thái độ im nặng và anh tiếp tục góp mặt ở AFF Cup 2016 dưới  trướng HLV Hữu Thắng, tuy vậy đội tuyển Việt Nam đã không thể thực hiện được tham vọng lên ngôi vô địch như người người hâm mộ kỳ vọng và Lê Công Vinh chính thức giải nghệ sau thất bại đau đớn này của đội tuyển Việt Nam.

Công Phượng - Văn Toàn là số ít cầu thủ của HAGL được HLV Miura trọng dụng khi ông thầy người Nhật còn làm việc với bóng đá Việt Nam và có bước tiến đáng kể trong vòng hai năm trở lại đây.

Công Phượng, Văn Toàn hiện là trụ cột của các đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Thể thao

Khi thầy Miura rời Việt Nam Công Phượng và Văn Toàn tiếp tục trưởng thành và tiến bộ, và trở thành trụ cột của cả U22 lẫn đội tuyển Quốc gia và trở thành học trò cưng của HLV Hữu Thắng trong những lần tập trung gần đây của các đội tuyển Việt Nam.

Duy Mạnh - Minh Tuấn cũng là hai trong số những cầu thủ hiếm hoi còn giữ được phong độ trong màu áo CLB chủ quản và các đội tuyển Quốc gia. Bộ đôi này thường xuyên xuất hiện ở đội tuyển Việt Nam mỗi khi đội bóng của Hữu Thắng hội quân, thậm chí đá chính ở những giải đấu quốc tế gần đây của đội bóng áo đỏ.

Cùng với Công Phượng, Văn Toàn, Duy Mạnh cũng là trụ cột của U22 Việt Nam và là niềm hy vọng vàng của bóng đá Việt Nam ở đấu trường SEA Games cuối năm nay.

U23 Việt Nam 5-1 U23 Malaysia Công Phượng tỏa sáng. Nguồn: VN tâm sự

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN