Thứ hai, 29/04/2024 | 03:02
RSS

Những ngày xuất hiện sao băng vào cuối năm 2016

Thứ ba, 27/09/2016, 00:00 (GMT+7)

Vào những tháng cuối cùng của năm 2016, những người yêu thiên văn học vẫn có cơ hội chiêm ngưỡng một số cơn mưa sao băng tuyệt đẹp diễn ra trong các tháng 10 và 11. Hãy cùng ghi nhớ những ngày xuất hiện sao băng để không bỏ lỡ các hiện tượng thiên nhiên vô cùng kỳ thú này.

Draconids – Mưa sao băng ngày 7/10

Trong những ngày xuất hiện sao băng vào dịp cuối năm 2016 thì Draconids với 10 sao băng/ giờ ở cực đỉnh chỉ là trận mưa sao băng nhỏ. Nguồn gốc của Draconids từ bụi tàn dư của sao chổi có tên 21P Giacobini-Zinner. Khác với những trận mưa sao băng khác, thay vì quan sát vào rạng sáng thì mọi người có thể quan sát tốt nhất cơn mưa này vào đầu buổi tối. Cực đỉnh của Draconids năm nay là đêm 7/10.

ngày xuất hiện sao băng

Những ngày xuất hiện sao băng vào cuối năm 2016

Người quan sát cần lưu ý, Draconids sẽ xuất hiện từ hướng chòm sao Thiên Long nhưng cũng có thể sẽ ở một vị trí bất kỳ trên bầu trời. Trong lúc quan sát, chúng ta cũng có khả năng chúng ta bị mặt trăng cản trở nhưng sau nữa đêm, trăng sẽ lặn và bầu trời sẽ vô cùng thuận lợi để ngắm sao băng.

Orionids - Mưa sao băng ngày 21, 22/10

Có nguồn gốc từ bụi sao chổi Halley để lại từ thời cổ đại, Orionids có tần suất 20 sao băng/giờ và được đánh giá ở mức trung bình. Năm nay, cực đỉnh của Orionids là vào đêm 21, rạng sáng 22/10. Theo giới chuyên môn, mặt trăng có thể sẽ che một số sao băng nhưng vẫn sẽ còn nhiều sao sáng nên người quan sát vẫn có thể thấy được những hình ảnh rất đẹp của cơn mưa sao băng này.

Vị trí Orionids xuất hiện là hướng chùm sao Orion tức Thợ Săn. Tuy nhiên, nó cũng có thể xuất hiện ở các nơi khác trên bầu trời. Thời gian quan sát thuận lợi nhất là khoảng sau nửa đêm.

Taurids – mưa sao băng ngày 04, 05/11

Với tần suất 5 - 10 sao băng/giờ ở cực đỉnh, Taurids được đánh giá là trận mưa sao băng nhỏ. Năm nay, Taurids sẽ đạt cực đỉnh vào đêm 4, rạng sáng mùng 5/11.

Thời gian để chúng ta quan sát Taurids tốt nhất là sau nửa đêm ở các khu vực thoáng đãng. Vị trí xuất hiện của sao băng này là từ hướng chùm sao Taurus, tức Kim Ngưu. Tuy nhiên, nó cũng có thể xuất hiện ở các nơi khác trên bầu trời.

Leonids - mưa sao băng ngày 17, 18/11

Những ngày xuất hiện sao băng Leonids là vào trung tuần tháng 11/2016. Với 15 sao băng/giờ ở cực đỉnh, Leonids được nhận định là trận mưa sao băng mức trung bình. Cực đỉnh của Leonids năm nay là vào đêm 17, rạng sáng 18/11.

Các bạn chú ý thời gian ngắm Leonids tốt nhất là ở khu vực thoáng đãng, tối, vào thời điểm sau nửa đêm. Nhiều khả năng, Leonids sẽ xuất hiện ở hướng chùm sao Sư Tử (Leo). Mặt trăng cũng có thể gây ra chút khó khăn cho người quan sát nhưng nếu kiên nhẫn bạn vẫn sẽ bắt được những khoảnh khắc sao băng rực rỡ.

 

Thanh Yến (T/h)
Theo Đời Sống Plus