Thứ tư, 08/04/2026 | 12:05
RSS

Nhóm tội phạm công nghệ cao dạt sang Việt Nam sau khi bị truy quét ở Đông Nam Á, nhất là Campuchia

Thứ tư, 08/04/2026, 12:04 (GMT+7)

Công an TP Hà Nội cảnh báo các nhóm tội phạm công nghệ cao người nước ngoài đang có xu hướng dạt sang Việt Nam hoạt động sau khi bị truy quét tại nhiều nước Đông Nam Á, đặc biệt là Campuchia, với thủ đoạn lừa đảo và tổ chức đánh bạc qua mạng.

Ngày 7/4, Công an TP Hà Nội cho biết, gần đây xuất hiện nhóm người nước ngoài lợi dụng địa bàn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc qua mạng.

Từ ngày 15/12/2025 đến 14/3, cơ quan chức năng phát hiện 3 vụ với 58 người nước ngoài liên quan hành vi lừa đảo, tổ chức đánh bạc cho người ở nước ngoài, nhập cảnh trái phép và vi phạm pháp luật xuyên quốc gia.

Theo nhà chức trách, sau khi một số quốc gia Đông Nam Á, đặc biệt là Campuchia, tăng cường truy quét tội phạm công nghệ cao, các nhóm này có xu hướng dịch chuyển sang quốc gia khác, trong đó có Việt Nam.

Các đối tượng trong đường dây bị phát hiện tại Hà Nội. Ảnh: CACC.

Công an TP Hà Nội cho hay đã sớm nhận diện phương thức, triển khai biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý các trường hợp lợi dụng địa bàn để phạm tội.

Qua điều tra, các đối tượng thường do người cầm đầu ở nước ngoài điều hành, câu kết với người Việt Nam thuê căn hộ tại các khu chung cư, nhà ở cao cấp, nơi có đông người nước ngoài sinh sống để che giấu hoạt động. Tại đây, họ lắp đặt máy tính, thiết bị simbox và điện thoại phục vụ phạm tội.

Sau khi ổn định địa điểm, nhóm này bố trí một người nước ngoài làm “quản lý” tại Việt Nam, đứng ra làm thủ tục cho các đối tượng khác nhập cảnh dưới dạng du lịch. Khi vào Việt Nam, họ thực hiện hành vi lừa đảo hoặc tổ chức đánh bạc với nạn nhân ở ngoài lãnh thổ.

Trụ sở nơi các đối tượng hoạt động bằng vỏ bọc là Công ty tư vấn pháp vụ quốc tế Ảnh: CACC.

Cơ quan công an cho biết các đối tượng thường không nhắm vào người Việt Nam nhằm tránh bị xử lý hình sự trong nước. họ lập các công ty chứng khoán quốc tế làm vỏ bọc, chia nhỏ nhóm, hoạt động phân tán và thường xuyên thay đổi nơi ở để né tránh phát hiện. Nhiều trường hợp còn thuê người Việt lo việc sinh hoạt hằng ngày nhằm hạn chế lộ diện.

Từ thực tế trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, kịp thời tố giác dấu hiệu nghi vấn. Chủ nhà cho người nước ngoài thuê cần chú ý biểu hiện bất thường, phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng.

Nhà chức trách nhấn mạnh việc sớm phát hiện, ngăn chặn các nhóm người nước ngoài vi phạm pháp luật xuyên quốc gia có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm an ninh trật tự và uy tín của Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung.

Xuân Huy
Theo Dân Việt