Thứ hai, 29/04/2024 | 23:16
RSS

Nhớ về nhà vật lý Faraday – Ông tổ của công nghệ sạc không dây

Thứ sáu, 16/09/2016, 00:00 (GMT+7)

Nhà vật lý Faraday tên thật là Michael Faraday (1791-1867) là nhà khoa học có công lớn trong việc nghiên cứu điện từ trường, điện hóa học, là cơ sở cho công nghệ sạc không dây sau này.

Nhà vật lý Faraday được coi là ông tổ của ngành công nghệ sạc không dây. Ông có những đóng góp to lớn trong việc nghiên cứu, đi sâu vào lĩnh vực cảm ứng điện từ, điện phân và phản từ.

Í tai ngờ rằng một người không trải qua nền giáo dục chính thống bài bản lại trở thành một nhà vật lý vĩ đại có sức ảnh hướng to lớn trong ngành khoa học. Nhà vật lý Faraday đã thiết lập nên cơ sở cho lý thuyết điện từ trường trong vật lý nhờ phân tích từ trường xung quanh vật dẫn điện chứa dòng điện 1 chiều.

nhà vật lý faraday vĩ đại

Nhà vật lý Faraday còn là một Giáo sư hóa học

Michael Faraday cũng là người đi tiên phong trong việc phát hiện phổ ánh sáng bị ảnh hưởng bởi từ trường. Ông cũng phát hiện ra các quy luật của cảm ứng điện từ, của điện phân, tính phản từ. Ông phát minh ra rotor điện từ trường là cơ sở cho các động cơ điện vô cùng hiện đại sau này. Những nỗ lực nghiên cứu không mệt mỏi của nhà vật lý Faraday đã giúp cho điện năng trở thành phần thiết yếu trong cuộc sống.

Không chỉ giỏi trong lĩnh vực vật lý, nhà vật lý Faraday còn nghiên cứu hóa học và đạt nhiều thành tựu. Ông đã trở thành vị Giáo sư hóa học đầu tiên và xuất sắc nhất của Học viện Hoàng gia Anh.

nhà vật lý faraday lỗi lạc

Nhà vật lý Faraday là một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất thế giới

Nhà vật lý Faraday còn là một nhà thực nghiệm tài năng khi có khả năng chuyển các ý tưởng trong đầu mình thành thứ ngôn ngữ đơn giản, súc tích. Duy chỉ có lĩnh vực toán học là Faraday gặp khó khăn với lĩnh vực số học. Các công trình của ông cho đến nay là cơ sở khoa học cho tất cả các nguyên lý về điện từ trường.

 

Thái Hà
Theo Đời Sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Đã vài năm trôi qua kể từ đại dịch Covid 19, nhưng những nỗi đau mà nó để lại là không hề nhỏ. Điều này khiến người dân tại thành phố Hồ Chí Minh điêu đứng và gặp rất nhiều khó khăn. Trước tình cảnh này, nhiều đơn vị đã đứng ra tổ chức các chương trình từ hiện, trong đó có OKVIP.