Chủ nhật, 05/05/2024 | 04:46
RSS

Nhờ chuyển khoản 290 triệu, 'nữ quái' vờ xin đi vệ sinh rồi leo lên mái nhà bỏ trốn

Thứ sáu, 22/03/2024, 10:50 (GMT+7)

Sau khi nhờ chủ tiệm điện thoại chuyển khoản 290 triệu đồng vào tài khoản, "nữ quái" vờ xin đi vệ sinh rồi trèo lên mái nhà bỏ trốn.

Nhờ chuyển khoản 290 triệu, nữ quái vờ xin đi vệ sinh rồi leo lên mái nhà bỏ trốn

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Sáng 22/3, Công an huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đã bắt được đối tượng lừa đảo số tiền lớn tại một cửa hàng điện thoại trên địa bàn.

Cụ thể, đối tượng này là Lê Thị Vĩ (26 tuổi, trú huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi). Trước đó, vào ngày 15/3, Vĩ đến một cửa hàng điện thoại tại thị trấn La Hà, huyện Sơn Tịnh giả vờ mua điện thoại, trò chuyện với chủ cửa hàng.

Khi đã có được lòng tin của chủ cửa hàng điện thoại, Vĩ nhờ người này chuyển giúp 10 triệu đồng đến một tài khoản ngân hàng và chủ cửa hàng đã đồng ý. Vĩ trả lại số tiền 10 triệu đồng cho chủ cửa hàng điện thoại ngay sau đó.

Chiều 16/3, Vĩ tiếp tục đến cửa hàng điện thoại này và nhờ chủ cửa hàng chuyển khoản giúp 290 triệu đồng. Tin tưởng Vĩ nên người chủ tiếp tục giúp Vĩ chuyển tiền. Khi số tiền được chuyển thành công, Vĩ xin chủ cửa hàng đi nhờ nhà vệ sinh, sau khi trở ra sẽ trả lại tiền. Tuy nhiên, khi đi vào phía sau cửa hàng điện thoại, Vĩ đã lên lầu 2 rồi bò sang mái nhà bên cạnh tẩu thoát.

Biết bị lừa, chủ cửa hàng đã trình báo sự việc tới cơ quan chức năng. Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Tư Nghĩa đã tiến hành truy tìm đối tượng lừa đảo. Sau nhiều ngày truy tìm, đến ngày 21/3, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Tư Nghĩa đã bắt được Vĩ tại một huyện miền núi Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

Tại cơ quan công an, Vĩ khai nhận đã nhờ chủ tiệm điện thoại chuyển tiền vào tài khoản của mình, sau đó chuyển qua app chơi game đánh bạc nhưng app này bị sập rồi yêu cầu chuyển thêm 300 triệu đồng mới nhận lại được số tiền mới chuyển vào. Do không có tiền nên sau khi nhờ chủ tiệm điện thoại chuyển tiền thành công Vĩ đã tìm cách bỏ trốn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng địa phương tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại