Thứ bảy, 08/02/2025 | 16:57
RSS

Nhiệt độ tiếp tục tăng kỷ lục đầu năm 2025

Thứ bảy, 08/02/2025, 16:56 (GMT+7)

Trái Đất đang nóng lên nhanh chóng, chủ yếu do lượng khí thải nhà kính từ các hoạt động của con người.

Theo Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus (C3S) của Liên minh châu Âu, nhiệt độ trung bình toàn cầu trong tháng 1 vừa qua đã cao hơn 1,75 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Đây là một tín hiệu đáng lo ngại, cho thấy Trái Đất đang nóng lên nhanh chóng, chủ yếu do lượng khí thải nhà kính từ các hoạt động của con người.

Sự gia tăng nhiệt độ này diễn ra bất chấp hiện tượng La Nina, vốn được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu ứng làm mát. Nhà khoa học khí hậu Julien Nicolas tại C3S cho biết: "Chúng tôi đã không thấy hiệu ứng giảm nhiệt như mong đợi. Thậm chí, nhiệt độ tiếp tục tăng cao, vượt ngoài dự đoán". Điều này cho thấy sự tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu toàn cầu và việc kiểm soát nhiệt độ đang ngày càng khó khăn hơn.

Tháng trước, C3S cũng công bố dữ liệu cho thấy năm 2024 ghi nhận mức nhiệt trung bình toàn cầu cao hơn 1,6 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, vượt ngưỡng 1,5 độ C trong một năm. Điều này làm dấy lên lo ngại về tính khả thi của mục tiêu kiểm soát nhiệt độ dưới mức này theo Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015. Việc vượt qua ngưỡng này dù chỉ trong thời gian ngắn cũng là dấu hiệu cảnh báo về những thay đổi khí hậu ngày càng cực đoan.

Nhiệt độ tiếp tục tăng kỷ lục đầu năm 2025

Trái Đất đang nóng lên nhanh chóng, chủ yếu do lượng khí thải nhà kính từ các hoạt động của con người. AI.

Bên cạnh nhiệt độ không khí gia tăng, dữ liệu từ C3S cũng chỉ ra rằng nhiệt độ đại dương tiếp tục duy trì ở mức cao kỷ lục. Điều này có thể ảnh hưởng lớn đến sự cân bằng khí hậu toàn cầu, khi đại dương đóng vai trò quan trọng trong việc hấp thụ và điều tiết nhiệt độ.

Ngoài ra, diện tích băng biển Bắc Cực vào tháng 1 vừa qua cũng giảm xuống mức thấp kỷ lục. Băng tại Greenland đang tan chảy với tốc độ nhanh hơn, góp phần làm tăng mực nước biển toàn cầu. Theo nghiên cứu, nếu toàn bộ băng Greenland tan chảy, mực nước biển có thể dâng cao tới 7 mét, đe dọa nghiêm trọng các thành phố ven biển trên toàn thế giới

Một trong những yếu tố khiến nhiệt độ toàn cầu tiếp tục tăng cao có thể liên quan đến sự suy giảm các đám mây thấp. Một nghiên cứu công bố vào tháng 12/2024 cho thấy sự thay đổi trong hình thái mây có thể đang làm giảm khả năng phản xạ ánh sáng mặt trời, dẫn đến tình trạng Trái Đất hấp thụ nhiệt nhiều hơn.

Những tác động của nhiệt độ cao bất thường đã trở nên rõ rệt hơn với hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan. Các đợt nắng nóng kỷ lục, mưa lớn, hạn hán và bão mạnh xuất hiện với tần suất và cường độ ngày càng cao. Tại Australia, dữ liệu từ C3S ghi nhận lượng mưa vượt mức trung bình tại miền đông nước này, trong khi nhiều khu vực khác lại trải qua tình trạng khô hạn nghiêm trọng. Đặc biệt, bang Queensland đã chứng kiến các trận lũ lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế và đời sống của người dân.

Trước tình trạng này, giới khoa học cảnh báo Trái Đất đang tiến gần hơn đến ngưỡng giới hạn của hệ thống khí hậu. Mặc dù năm 2025 được dự đoán không phá vỡ kỷ lục nhiệt độ của năm 2023 và 2024, nhưng đây vẫn có thể là một trong những năm nóng nhất lịch sử. C3S khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến khí hậu toàn cầu để cung cấp dữ liệu quan trọng, hỗ trợ các chính phủ trong việc hoạch định chính sách và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Giới khoa học kêu gọi các quốc gia cần đẩy mạnh các biện pháp cắt giảm khí thải nhà kính, đồng thời đầu tư vào các giải pháp thích ứng nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực từ biến đổi khí hậu. Nếu không có những hành động quyết liệt, thế giới sẽ phải đối mặt với nhiều hệ lụy nghiêm trọng trong tương lai gần.

Minh Khoa (Theo The Guardian)
Theo Dân Việt