Thứ sáu, 29/03/2024 | 08:06
RSS

Nhật Bản tháng 4: Mùa hoa anh đào đẹp nhất xứ Phù Tang

Thứ sáu, 31/03/2023, 14:04 (GMT+7)

Lần đầu tiên sau 70 năm, hoa anh đào nở sớm tại Nhật Bản, khiến nhiều du khách không khỏi bỡ ngỡ nhưng cũng vô cùng hào hứng.

Sự kiện:
Nhật Bản

Hoa anh đào nở rộ khắp Nhật Bản 

Theo số liệu được đưa ra từ cơ quan khí tượng và truyền thông địa phương, mùa hoa anh đào xứ sở Phù Tang năm nay nở sớm hơn năm 2022 đến 5 ngày và trung bình các năm khác là 9 ngày, sớm nhất trong 70 năm trở lại đây tại Tokyo. 


Mùa hoa anh đào nở sớm nhất sau 70 năm

Hoa anh đào (Sakura) là loài hoa đặc trưng của Nhật Bản và được coi là biểu tượng của đất nước này. Thông thường, hoa anh đào nở rộ ở Nhật Bản vào mùa xuân, từ khoảng tháng 3 đến tháng 5 tùy vào vị trí địa lý.

Trong khoảng thời gian này, các khu vực trên khắp Nhật Bản đều được tràn ngập bởi màu hồng của hoa anh đào nở rộ, tạo thành cảnh quan đẹp đến ngỡ ngàng thời điểm đẹp để đi tour du lịch Nhật Bản. Người dân Nhật Bản thường tổ chức các hoạt động, lễ hội để chào đón hoa anh đào, và thu hút hàng triệu du khách đến tham quan, tận hưởng không khí mùa xuân trong một khung cảnh rực rỡ hoa anh đào.

Mỗi mùa hoa anh đào về, Nhật Bản không chỉ ngập tràn sắc trắng hồng của phong cảnh, còn có những món ăn, thức uống từ loài hoa quyến rũ này, mang đến sức hút riêng biệt cho nơi đây. 

Một số cái tên có thể kể đến như: Sakuramochi – loại bánh truyền thống của Nhật được thêm hương sắc anh đào trong mùa hoa nở rực rỡ; Hanami dango – một loại bánh tròn, nhỏ, dẹt gần giống mochi nhưng được gắn vào que tre và trang trí đầy sắc màu; Trà hoa anh đào – sử dụng hoa anh đào tươi làm trà mang đến hương vị thơm ngon, đặc biệt cho du khách. Bên cạnh đó, còn có những món ăn khác như Sake hoa anh đào, mứt hoa anh đào, kem hoa anh đào, thạch hoa anh đào,...

3 địa điểm tổ chức lễ hội hoa anh đào lớn nhất Nhật Bản 

Tại Nhật Bản, mùa xuân đến hoa anh đào nở trên khắp đất nước, chính vì thế hầu hết các địa điểm đều tổ chức lễ hội vào khoảng thời gian hoa nở đẹp nhất, rực rỡ nhất. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết những thành phố có mùa hoa nở rộ và lễ hội lớn nhất nơi đây. 

Lễ hội hoa anh đào (hay còn gọi là Sakura Matsuri) là một trong những sự kiện văn hóa truyền thống lớn nhất của Nhật Bản, được tổ chức vào mùa xuân, thường từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4, tùy thuộc vào thời điểm hoa anh đào nở. Lễ hội này được tổ chức trên khắp đất nước Nhật Bản, nhưng nổi tiếng nhất là ở Tokyo, Kyoto và Osaka. Các hoạt động chính trong lễ hội hoa anh đào nhật bản bao gồm: Ngắm hoa, Picnic, lễ hội, ẩm thực,…


Cây hoa anh đào cổ thu 120 năm tuổi tại Baba no Yamazakura, Nhật Bản

Lễ hội hoa anh đào ở Tokyo (Tokyo Sakura Matsuri): Lễ hội này được tổ chức từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4 và có rất nhiều địa điểm để ngắm hoa anh đào, bao gồm công viên Ueno và công viên Shinjuku Gyoen.

Lễ hội hoa anh đào ở Osaka (Osaka Mint Bureau Cherry Blossom Viewing): Lễ hội này diễn ra trong khoảng một tuần từ giữa đến cuối tháng 4 tại Cục đúc tiền Osaka cùng một số điểm lân cận, nơi có hàng trăm cây anh đào trong khu vực.

Lễ hội hoa anh đào ở Kyoto (Kyoto Sakura Matsuri): Lễ hội này được tổ chức từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4 và có nhiều địa điểm để ngắm hoa anh đào, bao gồm khu vực quanh sông Kamo và khu vực quanh chùa Heian.

Ngoài ra, còn có nhiều lễ hội hoa anh đào khác ở Nhật Bản, bạn có thể theo dõi các trang web du lịchtin tức địa phương để cập nhật thông tin mới nhất về các lễ hội hoa anh đào sắp diễn ra tại Nhật Bản năm 2023.

Chỉ từ 28tr990, trọn gói tour Nhật Bản ngay hôm nay của TransViet Travel: https://transviet.com.vn/tour/le-hoi-chi-anh-nhat-ban-2299

 

PV
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

Đi đâu chơi ở Sài Gòn, chi phí như thế nào, đi lại bằng phương tiện gì. Đây là những câu hỏi được khách du lịch quan tâm nhiều nhất khi có ý định đến đây. Vậy trong bài viết này, hãy cùng khám phá một vài địa điểm vui chơi mà bạn nhất định không nên bỏ qua nhé.