Thứ năm, 28/03/2024 | 22:21
RSS

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường: "Tôi và Vũ Hạnh Nguyên chẳng thể giận nhau được lâu"

Thứ ba, 30/05/2017, 10:44 (GMT+7)

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường chia sẻ kỉ niệm khi thu ca khúc "Nếu như còn yêu" với bạn gái - Vũ Hạnh Nguyên: "Bất cứ lúc nào cô ấy nói muốn thu là tôi lại mở máy làm việc, có những lúc ngồi tâm sự đến khi mệt thì tắt máy".

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường được khán giả biết đến với nhiều ca khúc hay như Nồng nàn Hà Nội Em trong mắt tôi, Nếu như anh đến, Tìm em trong giấc mơ... Gần đây nhất, MV Nếu như còn yêu kỉ niệm tình yêu 1 năm giữa anh và "Yêu nữ hàng hiệu" Vũ Hạnh Nguyên khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. 

MV này có giai điệu nhẹ nhàng và được ghi hình ở những không gian bình yên, lãng mạn với một căn nhà giữa đồi núi, ánh đèn đêm... và hai nhân vật chính là Nguyễn Đức Cường và Vũ Hạnh Nguyên. Mới đây, nam nhạc sĩ đã chia sẻ với Đời sống Plus về MV Nếu như còn yêu cũng như mối tình 1 năm với nữ ca sĩ.

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường 1

Bất cứ lúc nào Vũ Hạnh Nguyên nói "em muốn thu" là tôi lại mở máy ra làm việc

Chia sẻ về bài hát Nếu như còn yêu, nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường thật lòng tâm sự: "Y tưởng ban đầu của ca khúc này chính là tạo nên một bản tình ca. Điều khó khăn có lẽ là làm thế nào để đề tài này không gây nhàm chán khi ca khúc về tình yêu vẫn xuất hiện từng ngày trên thị trường âm nhạc, tôi đã có một tháng để hoàn tất sáng tác này với chất liệu âm nhạc soul ballad".

Nam nhạc sĩ còn hạnh phúc bày tỏ rằng, tác phẩm được ra đời để kỉ niệm một năm tình yêu của mình với bạn gái - Vũ Hạnh Nguyên: "Nó mộc mạc và bình yên như ca từ xuyên suốt trong bài".

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường 2

Anh và bạn gái đã có những kỉ niệm khá vui khi thu âm và ghi hình ca khúc Nếu như còn yêu: "Kỉ niệm thì nhiều lắm, lúc thì sáng sớm dậy thu âm, lúc thì nửa đên ngồi mix bài... Bất cứ lúc nào cô ấy nói em muốn thu là tôi lại mở máy ra làm việc, có những lúc chẳng thu được câu nào vì mải tranh luận xem câu này nên hát kiểu gì hoặc cứ ngồi tâm sự nói chuyện cùng nhau đến khi mệt quá thì tắt máy khỏi thu.

Khi đi quay chúng tôi có một ekip rất vui nhộn, các bạn rất trẻ và tài năng, chúng tôi vừa làm việc, vừa dành thời gian cho việc nướng đồ ăn uống ngoài trời, giải trí cùng nhau... Chúng tôi làm việc như dạo chơi vậy, vui vẻ và rất thoải mái".

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường cũng thoải mái tâm sự rằng, ý tưởng MV dựa nhiều trên mong muốn của người yêu và được thực hiện trong hơn 1 tuần: "Cô ấy muốn có một không gian lãng mạn để quay, không cầu kì nhưng phải đẹp, phụ nữ mà. Có lẽ MV gần giống với chuyện tình chúng tôi, mộc mạc, bình yên và lãng mạn".

MV Nếu như còn yêu

Dung hòa các mối quan hệ

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường từng lập gia đình và có con gái 8 tuổi, anh và vợ cũ đã ly hôn hơn 3 năm nay. Phải đến 1 năm gần đây, anh mới bắt đầu đến với "Yêu nữ hàng hiệu" Vũ Hạnh Nguyên. Trong thời gian này, anh và bạn gái mới đã có nhiều kỉ niệm khó quên:

"Nói thật là ngày nào chúng tôi cũng vui vẻ cười đùa khi gặp nhau, chúng tôi cũng chẳng thể giận nhau được lâu khi có chuyện. Vậy nên chỉ cần nghỉ ngơi nơi mình muốn, ăn món mình thích, làm việc cùng nhau... đã là những kỉ niệm tuyệt vời".

Khi nam nhạc sĩ công khai mối quan hệ với nữ ca sĩ, nhiều người tỏ ra bất ngờ bởi tính anh và bạn gái khá khác biệt, trong khi anh trầm tính thì Hạnh Nguyên là người khá sôi nổi, mạnh mẽ.

Tuy nhiên, Nguyễn Đức Cường lại chia sẻ rằng mối quan hệ của mình không hề khó khăn như mọi người nghĩ: "Tôi và bạn gái ít khi tranh cãi và xung đột... Nếu chuyện đó thực sự xảy ra, chúng tôi sẽ thỏa thuận để cả hai cùng thực hiện những điều tốt cho mối quan hệ này".

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường 3

Trước sự quan tâm của người hâm mộ về mối quan hệ giữa vợ cũ và bạn gái mới, nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Cường cho biết, mình và vợ đã chia tay hơn 3 năm, mỗi người đều có những lựa chọn và cuộc sống riêng, vì vậy trách nhiệm với con cái là điều cả hai quan tâm chứ không phải là việc cá nhân từng người.

Còn về mối quan hệ giữa Vũ Hạnh Nguyên với con gái 8 tuổi rằng, nam nhạc sĩ từng chia sẻ rằng cô bé chưa gặp mặt bạn gái mới của mình, trong khi đó nữ ca sĩ thường xuyên mua quà để gửi cho con.

Anh cũng thẳng thắn cho biết, thay vì sợ chuyện mâu thuẫn bạn gái và con riêng, "tôi luôn muốn chủ động, tìm phương án giải quyết trong mọi tình huống thay vì phải đặt mình trong tư thế bị động".

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường 5

Cũng theo chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường, anh và bạn gái đang có tình yêu đẹp nên trước mắt sẽ "tận hưởng nó và... chuyện gì đến sẽ đến". Chắc hẳn điều này sẽ khiến nhiều người hâm mộ háo hức được chứng kiến ngày vui của nam nhạc sĩ và Vũ Hạnh Nguyên.

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường 9

Lưu Hoài
Theo Đời sống Plus