Thứ năm, 25/04/2024 | 10:37
RSS

Nhà báo Anh không tiếc lời ngợi khen tiền đạo Công Phượng

Thứ ba, 25/07/2017, 10:03 (GMT+7)

Tỏa sáng rực rỡ ở vòng loại U23 châu Á với những pha đi bóng điêu luyện và siêu phẩm đẹp mắt, tiền đạo Công Phượng được nhà báo Anh không ngớt lời ngợi khen.

Sự kiện:

Kết thúc vòng loại U23 châu Á, Đông Nam Á xuất sắc giành tới 3 vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2018, đó là Việt Nam Thái Lan và Malaysia. Điều này đã gây ấn tượng mạnh với các phóng viên khu vực và châu lục.

Là một cây viết kỳ cựu của khu vực Đông Nam Á, Scott McIntyre (nhà báo Anh) của tờ Fox Sports Asia tỏ ra đặc biệt ấn tượng với U23 Việt Nam với những cá nhân tu tứ xuất thân từ Học viện HAGL JMG, trong đó nổi bật nhất là tiền đạo Công Phượng, người đã có 4 bàn thắng sau 3 trận cùng U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á vừa qua.

Cụ thể, trong phần viết về nền bóng đá của chúng ta với tiêu đề: “Sự trỗi dậy của Việt Nam vẫn đang được duy trì”, Scott McIntyre nhận định: “Dù Úc là đội có được nhiều điểm số nhất so với toàn bộ khu vực, nhưng những ngôi sao rực rỡ nhất tại vòng loại U23 châu Á của Đông Nam Á không ai khác chính là Việt Nam

“Một ngày sau khi đăng quang tại giải U15 Đông Nam Á cũng như những màn trình diễn để lại ấn tượng khó phai tại AFF Cup 2016 và U20 World Cup 2017, thế hệ Olympics của bóng đá Việt Nam tiếp tục cho thấy sự trưởng thành vượt bậc với kết quả tốt, khi chỉ để thua sát nút trước “đại gia” Hàn Quốc. Những chàng trai áo đỏ cho thấy sức mạnh đáng gờm của mình.

Công Phượng tỏa sáng rực rỡ ở vòng loại U23 châu Á. Ảnh: Thể thao

Công Phượng tỏa sáng rực rỡ ở vòng loại U23 châu Á. Ảnh: Thể thao

Nếu không phải là thủ thành Bùi Tiến Dũng đã mắc sai lầm trong bàn thua đầu tiên, rất có thể trận đấu đã kết thúc với tỷ số hòa, trong một thế trận mà người Việt Nam đã kiểm soát tốt hơn hẳn đối thủ suốt 90 phút.

Hàng phòng ngự đã được tổ chức tốt ở cả 3 trận đấu, trong những chiến thắng đậm trước Đông Timor và Macau. Hai hậu vệ cánh thi đấu vô cùng năng nổ và đầy sức mạnh trong khi cặp tiền vệ trung tâm đều phòng ngự tốt và sở hữu kỹ thuật tuyệt đỉnh để thắp lửa cho tuyến trên.

Quang Hải và Đức Chinh là những cái tên nổi bật của đội U20 đã có những đóng góp nhất định cho đội U22 Việt Nam Họ hỗ trợ hoàn hảo cho Công Phượng, người thi đấu ở một vị trí lai giữa số 9 và số 10 cực kỳ thành công và thuyết phục.

Công Phượng quá xuất sắc. Anh ấy có một bàn thắng solo đẹp nhất vòng loại. Một tiền đạo có sức mạnh và khả năng đi bóng thượng thừa. Anh ấy chứng minh quãng thời gian ở Nhật Bản chỉ là một chút không may mắn và đang đi lên tầm cao mới”. - Scott McIntyre chốt lại đoạn viết của mình về Việt Nam.

U23 Việt Nam 2-1 U23 Hàn Quốc. Nguồn: Kênh thông tin giải trí

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN