Thứ sáu, 26/04/2024 | 13:03
RSS

Nguyên Bí thư thị xã Bến Cát, Bình Dương bị bắt

Thứ sáu, 10/08/2018, 14:28 (GMT+7)

Ông Nguyễn Hồng Khanh (51 tuổi, nguyên Bí thư thị xã Bến Cát) đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Sáng 10/8, nguồn tin của báo Dân trí cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hồng Khanh (SN 1967, ngụ tỉnh Bình Dương) do vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Ông Khanh là Tỉnh ủy viên, trước đây ông Khanh từng giữ các chức vụ: Trưởng phòng Tài chính UBND huyện Bến Cát (cũ), Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch UBND thị xã Bến Cát và sau đó là Bí thư thị xã Bến Cát.

Tháng 6/2016, ông Khanh bị cách chức bí thư thị xã Bến Cát, điều động về Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương cho đến nay.

Nguyên Bí thư thị xã Bến Cát, Bình Dương bị bắt
Chân dung ông Nguyễn Hồng Khanh. Ảnh: Dân Trí

Trước đó, tháng 6/2016, ông Khanh bị cách chức Bí thư thị xã Bến Cát và được điều động về Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương cho đến nay.

Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Dương đã chỉ ra nhiều sai phạm của ông Nguyễn Hồng Khanh trong thời gian giữ các chức vụ Bí thư, Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND thị xã Bến Cát. 

Dự kiến, chiều 10/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương sẽ có cuộc họp thông tin về vụ việc liên quan đến sai phạm của ông Nguyễn Hồng Khanh, VTC News cho hay.


Xem thêm: Vì sao chấm thẩm định không phát hiện ra sai phạm điểm thi ở Hòa Bình?

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN