Thứ sáu, 29/03/2024 | 08:32
RSS

Ngụy trang bằng trang phục bộ đội để vận chuyển 6 bánh heroin

Thứ hai, 13/07/2020, 18:12 (GMT+7)

Các đối tượng đã giả danh mặc quân phục quân đội để vào khu vực biên giới rồi vận chuyển ma túy nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Ngày 13/7, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho TTXVN biết, đơn vị vừa liên tiếp phát hiện, bắt giữ hai đối tượng đang vận chuyển trái phép ma túy, thu giữ gần 20.000 viên ma túy tổng hợp và 6 bánh heroin.

Cụ thể, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 12/7, tại km73, Quốc lộ 8A, thuộc địa phận thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tỉnh chủ trì phối hợp với Công an và Hải quan Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Hoàng Ngọc Tạo (34 tuổi, quê xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) khi đang dùng xe máy mang biển kiểm soát 38H1 - 05243 để vận chuyển trái phép chất ma túy. Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 6 bánh heroin và 7.600 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến).

Mặc quần áo bộ đội để vận chuyển 6 bánh heroin, gần 20.000 viên ma túy
Chân dung đối tượng Tạo. Ảnh: Vietnamnet

Bước đầu, Tạo khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người Lào từ khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về TP Vinh (Nghệ An) để lấy tiền công. Quá trình vận chuyển Tạo mặc quân phục, giả làm quân nhân để vào khu vực biên giới, rồi vận chuyển ma túy hòng qua mắt lực lượng chức năng, Vietnamnet cho hay.

Trước đó, cũng vào sáng ngày 12/7, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp cùng lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Lương (SN 1973, trú tại huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) đang vận chuyển 12.000 viên ma túy trên Quốc lộ 8A, thuộc địa phận huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh).

Chỉ trong một ngày, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn đã liên tiếp phá thành công 2 chuyên án về ma túy, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 6 bánh heroin và gần 20.000 viên ma túy tổng hợp…

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN