Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:07
RSS

Nguy cơ ở mức rất cao, khả năng thêm nhiều chùm ca bệnh, Hà Nội thiết lập các bệnh viện dã chiến

Thứ ba, 20/07/2021, 16:19 (GMT+7)

Theo Sở Y tế Hà Nội, nguy cơ dịch đang ở mức rất cao và khó lường, không loại trừ khả năng sẽ xuất hiện nhiều ca bệnh, chùm ca bệnh ngoài cộng đồng. Đặc biệt, nguy cơ lây lan dịch bệnh trong các nhà máy, xí nghiệp, cơ quan, doanh nghiệp với số ca mắc lớn.

Sự kiện:
Hà Nội

Ngày 20/7, báo cáo tại cuộc họp BCĐ phòng, chống dịch covid-19 Hà Nội đại diện Sở Y tế cho biết, từ ngày 5/7, Hà Nội đã ghi nhận nhiều ca mắc mới. Đặc biệt xuất hiện các chùm ca bệnh có số lượng ca mắc lớn, cụ thể:

Chùm ca bệnh tại huyện Đông Anh (liên quan đến Bắc Giang): Ngày 20/7, báo cáo tại cuộc họp BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 Hà Nội, đại diện Sở Y tế cho biết, từ ngày 5/7, Hà Nội đã ghi nhận nhiều ca mắc mới. Đặc biệt xuất hiện các chùm ca bệnh có số lượng ca mắc lớn, cụ thể:

Chùm ca bệnh tại huyện Đông Anh (liên quan đến Bắc Giang): Nguồn lây là nhân viên bảo vệ có tiếp xúc với các ca bệnh tại Bắc Giang. Từ ngày 05/7 đến nay đã có 61 ca mắc (chủ yếu tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long). Đã xác định 345 F1 và 3.882 người liên quan đến các ca mắc mới (Công ty SEI: 3.066 người; Công ty MOLEX: 594 người và trong khu vực phong tỏa: 222 người).

Nguy cơ ở mức rất cao, khả năng thêm nhiều chùm ca bệnh, Hà Nội thiết lập các bệnh viện dã chiến

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế báo cáo tại cuộc họp BCĐ phòng, chống dịch Hà Nội hôm nay (20/7). Ảnh: Bảo Loan

Chùm ca bệnh tại 90 Nguyễn Khuyến, Đống Đa: Trường đầu tiên ghi nhận ngày 16/7 là BN46373. Người này là nhân viên ngân hàng VietinBank - tại 25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm; lưu trú tại Chung cư Sushine, quận Hoàng Mai. Qua quá trình điều tra xác định ngày 10/7 trước đó, gia đình bệnh nhân cùng người thân về thăm người ốm (bà) tại 90 Nguyễn Khuyến, Đống Đa. Hiện đã ghi nhận 50 ca mắc tại ổ dịch này.

Chùm ca bệnh tại Tân Mai, Hoàng Mai: Ngày 16/7/2021, ghi nhận trường hợp BN46347 là lái xe dịch vụ và chủ cửa hàng bán ổ số tại 58 Lĩnh Nam, Hoàng Mai. Trong 2 tuần gần đây bệnh nhân không đi đâu khỏi thành phố. Cộng dồn đến nay đã ghi nhận 22 trường hợp mắc tại chùm ca bệnh này.

Chùm ca bệnh tại Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - 565 Nguyễn Trãi (liên quan Bắc Ninh): Ngày 15/7, ghi nhận BN42319 làm việc tại Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ. Người này là F1 của 6 bệnh nhân dương tính tại Bắc Ninh (tiếp xúc lần cuối ngày 11/7). Hiện cộng dồn đã có 7 trường hợp dương tính.

 

Chùm ca bệnh tại Bùi Thị Xuân, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng: Ngày 17/7, ghi nhận trường hợp đầu tiên là BN48651 (địa chỉ tại 132 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng). Đến nay đã ghi nhận 23 trường hợp liên quan dương tính.

Chùm ca bệnh tại B6 Trại Găng, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng: Ngày 18/7, ghi nhận 2 ca mắc có địa chỉ tại B6 Trại Găng. Cả 02 bệnh nhân thường xuyên ở nhà, không đi xa trong vòng 1 tháng nay và hiện, đã ghi nhận 06 ca mắc liên quan.

Chùm ca bệnh liên quan đến nhà Thuốc Đức Tâm (số 95 Láng Hạ, Đống Đa): 3 ca mắc đầu tiên được ghi nhận vào ngày 19/7, đến nay đã có thêm 8 trường hợp liên quan dương tính.

Chùm ca bệnh tại An Mỹ, Mỹ Đức (liên quan đến tỉnh Nghệ An): Ngày 5/7, ghi nhận ca bệnh đầu tiên là BN21331 (có yếu tố dich tố liên quan đến tỉnh Nghệ An). Từ trường hợp này đã lây cho 09 trường hợp khác. Hiện ổ dịch đã được khống chế, từ ngày 14/7/2021 đến nay không nghi nhận thêm ca mắc mới.

Người về từ TP Hồ Chí Minh: Đã phát hiện 19 trường hợp liên quan dương tính SARS-CoV-2. Như vậy, trong đợt dịch thứ 4, Hà Nội ghi nhận 725 ca mắc, trong đó có 296 ca phát hiện ngoài cộng đồng tại 24 quận, huyện, với 154 điểm phong tỏa. 

Cụ thể: Hoàng Mai 45, Đông Anh 40, Hai Bà Trưng 38, Thanh Xuân 20, Đống Đa 20, Thường tín 17, Quốc Oai 13, Hoàn Kiếm 12, Gia Lâm 12, Hà Đông 12, Long Biên 12, Mỹ Đức 9, Sóc Sơn 8, Phúc Thọ 7, Bắc Từ Liêm 6, Cầu Giấy 5, Thanh Trì 4, Nam Từ Liêm 4, Hoài Đức 3, Ứng Hòa 3, Ba Đình 3, Thanh Oai 1, Mê Linh 1, Tây Hồ 1.

Sở Y tế nhận định, mặc dù dịch vẫn trong tầm kiểm soát nhưng nguy cơ lại đang ở mức rất cao và khó lường. Bởi hiện nay, trên địa bàn Thành phố xuất hiện nhiều ca bệnh, ổ dịch phức tạp với số lượng ca mắc lớn, nhiều ca bệnh chưa xác định được nguồn lây, có thể có các ca bệnh ngoài cộng đồng chưa được phát hiện. Đặc biệt, đã xuất hiện chùm ca bệnh liên quan đến khu công nghiệp.

Vì vậy, trong thời gian tới, tình hình dịch trên địa bàn Hà Nội có thể sẽ diễn biến phức tạp hơn, không loại trừ khả năng sẽ xuất hiện nhiều ca bệnh, chùm ca bệnh ngoài cộng đồng. Đặc biệt, nguy cơ lây lan dịch bệnh trong các nhà máy, xí nghiệp, cơ quan, doanh nghiệp với số ca mắc lớn.

Trước tình hình rất phức tạp của dịch, ngoài việc siết chặt thực hiện Công điện số 15 thì hôm nay, Hà Nội đã tính đến kịch bản đáp ứng các tình huống dịch bệnh bùng phát, lan rộng, cụ thể: Chuẩn bị địa điểm cách ly tập trung F1 có sức chứa ít nhất 1.000 trường hợp; Đảm bảo an sinh xã hội và lên phương án thiết lập các bệnh viện dã chiến, sẵn sàng đáp ứng trong tình huống dịch lan rộng và số lượng bệnh nhân lớn.

Bảo Loan
Theo GiadinhNet