Thứ sáu, 26/04/2024 | 17:44
RSS

Người tố sai phạm cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi được đề xuất khen thưởng

Thứ ba, 30/10/2018, 10:36 (GMT+7)

UBND huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi đang xem xét, đề xuất khen thưởng cho người đàn ông tố sai phạm cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Người đàn ông tố sai phạm cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi được đề xuất khen thưởng
Ông Phạm Tấn Lực thu thập hàng ngàn tấm ảnh để phanh phui cách làm ăn gian dối của nhà thầu Giang Tô. Ảnh: NLĐ

Ngày 30/10, ông Đoàn Hà Yên - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi cho biết, UBND huyện đang giao các đơn vị liên quan xem xét, đề xuất khen thưởng cho ông Phạm Tuấn Lực người tố cáo những sai phạm trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Theo đó, ông Phạm Tấn Lực (59 tuổi, ngụ thôn Phú Lễ 2, xã Bình Trung, huyện Bình Sơn), từng có thời gian làm bảo vệ cho công trình thi công đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (tại gói thầu A3, đoạn qua huyện Bình Sơn), Người Lao Động đưa tin.

Sau thời gian làm việc, ông Lực chứng kiến rất nhiều sai phạm trong quá trình thi công của nhà thầu Giang Tô (Trung Quốc) nên nghỉ việc và có đơn tố cáo gửi đến nhiều cơ quan. Suốt 4 năm, ông Lực luôn thường trực tại gói thầu A3, đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, tìm chứng cứ sai phạm là hàng ngàn tấm ảnh gửi đi khắp nơi để phanh phui cách làm ăn gian dối của nhà thầu Giang Tô.

Người đàn ông tố sai phạm cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi được đề xuất khen thưởng
Công nhân sửa chữa ổ gà trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Ảnh: Thanh Niên

Thanh niên thông tin, trong đơn, ông Lực cùng nhiều người dân H.Bình Sơn liệt kê hàng loạt sai phạm của nhà thầu. Cụ thể, ngày 5/4/2016 tại Km 106+800 và khu vực Bàu Sen, nhà thầu Giang Tô cho xe ủi qua loa trên mặt còn đầy cây cối, ăn gian bóc lớp đất phong hóa rồi cho đổ vật liệu không đạt chuẩn.

Ngày 6/4/2016 xe tải chở toàn đất đen, đá to mà dự án không cho sử dụng đem vào đoạn Km 106 để thi công; tại Km 101 - 102, nhà thầu phụ của Giang Tô thi công cũng cho bóc lớp đất phong hóa rất mỏng để ăn gian khối lượng, sau đó sử dụng đất lẫn sỏi sạn cục to nhưng chủ đầu tư và tư vấn giám sát chỉ buộc đào đổ đi vài xe để che mắt rồi tiếp tục thi công vật liệu kém; việc lu lèn nền đường dù đổ đất dày cả mét nhưng chỉ lèo tèo vài chiếc xe lu, thời gian lu quá ngắn…

Từ những tố cáo của lão nông Phạm Tấn Lực, một số cơ quan báo chí đã vào cuộc điều tra ghi nhận quá trình thi công gian dối của nhà thầu Giang Tô. Sau đó, các đơn vị chức năng vào cuộc xác minh và chỉ ra hàng loạt sai phạm trong quá trình thi công của nhà thầu này.

Liên quan đến vụ việc, sau khi bị "khui" ra sai phạm, một loạt cán bộ liên quan đã bị kỷ luật. Tuyến đường cũng đã được khắc phục, sửa chữa những chỗ hư hỏng.


Xem thêm: Cấm đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai sau vụ xe bồn chở xăng cháy rụi

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN