Thứ tư, 24/04/2024 | 22:31
RSS

Người Thái nổi giận, cho rằng đội tuyển Thái Lan bị 'bôi xấu' trên phim Việt

Thứ tư, 04/04/2018, 09:00 (GMT+7)

Bộ phim có sự tham gia của những cựu danh thủ như Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Tài Em đang gây tranh cãi lớn trong cộng đồng CĐV Đông Nam Á.

Chiến công của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á như một cú hích vào tình yêu bóng đá của người hâm mộ Việt Nam. Các giải đấu nhận được sự quan tâm lớn, V.League bỗng nhiên đông khán giả hơn hẳn những mùa trước.

Giữa dòng chảy này, bộ phim "11 niềm hy vọng" cũng đang thu hút người hâm mộ. Nội dung chính của phim nói về ĐT Việt Nam, trải qua những thời điểm khó khăn, mâu thuẫn, thất bại để rồi trưởng thành, mạnh mẽ hơn và bước vào cuộc đấu quyết định gặp Thái Lan.

Việc chọn Thái Lan là điều rất dễ hiểu. Đã từ lâu, đội bóng xứ Chùa Vàng như một rào cản ngăn giữa Việt Nam và vinh quang ở đấu trường khu vực. Thậm chí, nhiều người thừa nhận mỗi khi gặp người Thái, đoàn quân áo đỏ đều có dấu hiệu "cóng" và đánh mất chính mình.

Tuy nhiên, cách mà ĐT Thái Lan xuất hiện trong trailer phim đang khiến người hâm mộ xứ Chùa Vàng bức xúc. Họ cho rằng các nhà làm phim đã mô tả quá cường điệu và khiến hình ảnh "Voi chiến" trở nên méo mó.

Anh Sakkarin Daorai nhận xét: "Tại sao họ lại sử dụng tên thật của cầu thủ Thái Lan trong bộ phim vậy?"

Người Thái nổi giận, cho rằng đội tuyển Thái Lan bị "bôi xấu"

Trong một khung hình, trên áo cầu thủ Thái Lan in tên Peerapat Notechaiya. Đây là một nhân vật có thật. Peerapat Notechaiya năm nay 25 tuổi, hiện khoác áo Muangthong United.

Hậu vệ trái này đã 27 lần khoác áo ĐTQG Thái Lan và nằm trong số những người giàu thành tích bậc nhất hiện với 2 HCV SEA Games, 2 chức vô địch AFF Cup, 1 lần vô địch U19 Đông Nam Á.

Một người hâm mộ khác đưa ra ví dụ về chuyện dùng tên thật: "Thái Lan từng sản xuất một bộ phim hài mang tên "Kẻ thua cuộc may mắn" nói về ĐT Lào trên hành trình hướng đến World Cup.

Nhưng sau khi phía Lào phản ánh, các nhà làm phim đã phải thay đổi toàn bộ, bỏ hết những gì liên quan tới Lào và chuyển sang một quốc gia giả tưởng ở khu vực Đông Nam Á".

CĐV Ake Samak tin rằng ĐT Thái Lan không phải những kẻ chơi bạo lực như trong trailer phim: "Tại sao cầu thủ Thái trong phim lại tắc bóng thô bạo thế? Tôi nghĩ chúng tôi chơi mềm mại hơn thế nhiều".

Tài khoản tên Nattapon Sinthuma bức xúc: "Tôi nghĩ Việt Nam mới là đội chơi thô bạo hơn". Sau đó một số fan Thái Lan liền nhắc tới trận đấu Thái Lan thắng Việt Nam 1-0 tại vòng loại World Cup 2018. Khi ấy, ĐT Việt Nam dưới thời HLV Miura đã phạm khá nhiều lỗi và còn phải nhận 1 thẻ đỏ.

HLV Lê Thụy Hải dự đoán trận Hà Nội vs HAGL

 
 
Thừa Phong
Theo Trí Thức Trẻ