Thứ năm, 18/04/2024 | 10:31
RSS

Người phụ nữ mở cửa xe grab khiến cô gái chết thảm dưới bánh xe tải

Thứ năm, 23/11/2017, 20:38 (GMT+7)

Người phụ nữ đi xe Grabcar mở cửa ngoài thiếu quan sát khiến một thiếu nữ đi xe máy tông trúng ngã ra đường, bị ô tô khác đâm dẫn đến tử vong.

Ngày 23/11, Cơ quan CSĐT Công an quận 10, TP HCM cho biết đã lấy lời khai những người liên quan và đang tạm giữ 3 phương tiện trong vụ cô gái mở cửa Grab Car gây tai nạn chết người.

Theo thông tin từ Công an quận 10, trưa 21/11, chị Thái Phương Nghi (SN 1993, ngụ phường 10, quận 3) đón xe GrabCar di chuyển sang nơi làm việc là quán trà sữa ở đường Bà Hạt (quận 10).

Khi xe đến trước số 395 đường Bà Hạt (quận 10), anh Hà cho xe dừng lại để chị Nghi xuống xe. Khi nghi vừa mở cửa xe thì chị Lê Ngọc Hân (SN 1997, ngụ quận Tân Phú) tông trúng cửa xe và ngã sang phần đường ngược lại.

 mở cửa ô tô tùy tiện
Đoạn đường nơi xảy ra vụ  mở cửa ô tô tùy tiện gây chết người. Ảnh: NLĐ

Lúc này, anh Đặng Tất Anh Vũ (SN 1979, ngụ quận 8) chạy xe tải nhỏ lưu thông chiều ngược lại đã tông trúng chị Hân. Mặc dù được đưa ngay vào Bệnh viện Nhân dân 115 kịp thời nhưng do đa chấn thương nên chị Hân đã tử vong sau đó.

Về vấn đề mở cửa ô tô gây chết người, luật sư Nguyễn Đức Chánh - Giám đốc công ty luật Đức Chánh trả lời trên Dân Trí cho hay: "Người mở cửa ô tô thiếu quan sát, gây ra tai nạn cho người khác còn có thể bị phạt hành chính, hoặc khởi tố hình sự nếu hậu quả nghiêm trọng.

Trong trường hợp việc vi phạm về việc mở cửa xe mà chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng thì bị xử phạt hành chính về lỗi “mở cửa xe, để cửa xe mở không bảo đảm an toàn” theo điểm g Khoản 2 Điều 5 Nghị định 46 năm 2016 của Chính với mức phạt từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng.

 mở cửa ô tô tùy tiện
Luật sư Nguyễn Đức Chánh. Ảnh: Dân Trí

Còn nếu làm chết người; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 1 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng thì sẽ bị truy cứu TNHS về Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 202 BLHS 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) và áp dụng điểm có lợi theo Điều 260 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)".

Hạnh Chi (t/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN