Thứ năm, 25/04/2024 | 15:51
RSS

Người mẫu nude tố họa sĩ hiếp dâm: Anh ta coi tôi như đồ chơi!

Thứ hai, 21/05/2018, 14:01 (GMT+7)

Kim Phượng cho biết, sau khi xảy ra sự việc, N.L ngang nhiên như không có chuyện gì xảy ra "giống như tôi là đồ chơi của anh ta. Tôi rất uất ức, nên sau khi suy nghĩ công bố mọi chuyện cho dư luận và xã hội biết".

Người mẫu nude tố họa sĩ hiếp dâm: Cát sê chụp ảnh nude 2 triệu/2 tiếng
Tôi làm tự do, ai cần thì liên hệ. Thường cát xê thường là 2 triệu/2 tiếng. ​

Khi làm mẫu nude trong khách sạn, người mẫu Kim Phượng cho biết, cô bị nam họa sĩ kiêm kiến trúc sư nổi tiếng N.L hiếp dâm. Hiện tại, cô đang rất hoảng loạn và mệt mỏi. Mới đây, người mẫu Kim Phượng đã có những chia sẻ xung quanh vấn đề này với Đời sống Plus.

- Là một người có nhan sắc, tại sao Kim Phượng lại chọn con đường làm người mẫu nude?

Đây là nghề mà tôi đam mê từ nhỏ, tôi yêu nó. Ngoài ra, tôi chụp nude một phần cũng vì cát xê cao để nuôi con. Hiện tôi đang làm bà mẹ đơn thân và có con 5 tuổi.

Mẫu nude đâu có gì là xấu. Nó là một nghề nghệ thuật chân chính. Nếu như coi nghề này là xấu xa đồi bại thì làm gì có người mẫu nude cho những nhiếp ảnh gia chụp, làm sao có mẫu cho các học viên người ta vẽ.

- Cát xê người mẫu nude cao là bao nhiêu? 

Tôi làm tự do, ai cần thì liên hệ. Thường cát xê là khoảng 2 triệu/2 tiếng. Có lúc đi show nhiều, có lúc cũng bình thường, nên cuộc sống của hai mẹ con tôi có thể xoay sở được.

- Làm trong môi trường này có bao giờ Kim Phượng gặp tình huống quấy rối không?

Tôi làm người mẫu nude 3 năm nhưng chưa bao giờ gặp phải tình trạng sàm sỡ hay quấy rối. Tất cả mọi người đều rất lịch sự, rất chuyên nghiệp, có tâm, không chạm vào người tôi. Thậm chí, khi sửa một chi tiết gì trên cơ thể tôi họ lịch sự nói tôi sửa, nếu tôi không sửa được thì họ xin phép: "Anh xin phép em để sửa một số chi tiết này nhé". 

Tuy nhiên, ngày 1/5 vừa qua, nam họa sĩ kiêm kiến trúc sư nổi tiếng tên N.L kết bạn Facebook và nhắn tin cho tôi, anh ta mời tôi làm mẫu cho bộ ảnh "body painting" và tôi đã chấp nhận. Chiều 2/5, N.L hẹn gặp tôi tại một quán cà phê và trao đổi về công việc. Đến tối 2/5, nam họa sĩ lại hẹn tôi và đến nhà đón, sau đó chở đến một khách sạn trên đường Trần Thiện Chánh, quận 10. Việc người mẫu nude chụp ảnh ở khách sạn là bình thường nên tôi không "lăn tăn" gì cả. Và sự việc xảy ra ở đây.

Người mẫu nude tố họa sĩ hiếp dâm: Cát xê chụp ảnh nude 2 triệu/2 tiếngKim Phượng cho hay đến với nghề này vì cát-xê cao hơn so với nghề người mẫu thời trang

- Gặp chuyện này mọi người sẽ giấu tên hoặc âm thầm chịu đựng. Tại sao Kim Phượng lại công khai tòan bộ thông tin của mình?. 

Lúc đầu tôi cũng muốn im lặng, không muốn tố cáo, sợ ảnh hưởng đến công việc, sợ ảnh hưởng đến gia đình. Nhưng thái độ của anh ta hoàn toàn vô cảm với hành động của mình, anh ta gây hại cả đến tinh thần và thể xác của tôi, thậm chí tội bị một vết dài ở vùng kín. Gửi hình qua anh ta không hề có một lời xin lỗi hay hối lỗi nào để thỏa mãn sự bực tức trong lòng tôi. Anh ta ngang nhiên như không có gì xảy ra, giống như tôi là đồ chơi của anh ta. Tôi rất uất ức, nên sau khi suy nghĩ công bố mọi chuyện cho dư luận và xã hội biết. Để anh ta phải trả giá với các hành động của mình. Để cho những người bị hại trước đó và sau này phải đề phòng, để không gặp phải chuyện như tôi.

-  Sau khi công bố thông tin, đến nay người họa sĩ kia đã liên lạc với Kim Phượng chưa?

Hiện tại anh ta vẫn im lặng không liên lạc gì. Đơn thư tố cáo tôi cũng đã gửi lên quận 10 và họ chưa có trả lời gì.

- Hiện tại tinh thần Kim Phượng như thế nào?

Sau khi tôi công bố toàn bộ câu chuyện của mình, chia sẻ cũng có, chửi bới cũng có. Tôi đã bị sốc và trầm cảm, phải nhờ đến bác sĩ tâm lý. Tuy nhiên, đến hôm nay, tinh thần hôm nay đỡ hơn những ngày trước. 

- Kim Phượng công khai chia sẻ thế này, gia đình có phản ứng gì không? 

Mọi người biết, không dám hỏi tôi vì sợ tôi buồn, chỉ động viên. Còn mẹ thì mẹ không biết. Tôi sợ mẹ bị  sốc. Mẹ không chấp nhận nghề của tôi.

Mẹ tôi làm công tác xã hội, tiếp xúc trong thế giới của những người lớn tuổi, có giới chính trị, kinh tế cũng có, nên việc tôi cởi đồ chụp ảnh nude, mẹ phản đối rất nhiều. Mẹ tôi nghĩ chụp ảnh nude là chuyện gì đó bậy bạ, nghĩ đi làm gái.

- Sau khi sự việc này xảy ra, bạn có ý định làm nghề người mẫu nude này không?

Thực sự tôi đang trong trạng thái 50-50 vẫn chưa hoàn toàn có ý định bỏ nghề.

- Xin cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện này!


Xem thêm: Phạm Anh Khoa khóc và nói: 'Tôi thật lòng xin lỗi Phạm Lịch, M.P'​

Khang Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN