Thứ sáu, 26/04/2024 | 03:55
RSS

Người dùng tố iPhone 8 Plus pin phồng bật màn hình

Chủ nhật, 08/10/2017, 20:15 (GMT+7)

Việc iPhone 8 Plus bị pin phồng bật màn hình ra khỏi khung đã được ghi nhận tại Đài Loan.

Việc trên iPhone 8 Plus pin phồng làm bật màn hình ra khỏi khung đã được ghi nhận từ tuần trước tại Đài Loan, khi một phụ nữ cho biết chiếc iPhone của mình sưng phồng từng phần lên sau khi cắm sạc.

Một vài người dùng ở Nhật Bản cũng đăng tải những bức ảnh iPhone 8 Plus bị phồng, méo mó biến dạng lên Twitter. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày, tình trạng pin bị phù đã ghi nhận thêm rất một số quốc gia khác trên khắp thế giới

Chiếc iPhone 8 Pluspin phồng làm bật màn hình. Ảnh: Twitter
Chiếc iPhone 8 Plus pin phồng làm bật màn hình. Ảnh: Twitter

Sự việc sẽ trở nên nghiêm trọng hơn khi những chiếc iPhone 8/8 Plus bị cong màn hình, bất chấp máy vừa mới được mở hộp. Sự việc ngay lập tức được liên tưởng với quả "bom nổ" năm ngoái với trường hợp của Samsung Galaxy Note 7. Tuy nhiên, rất may mắn khi chưa ghi nhận tình trạng nổ do pin trên iPhone 8/8 Plus.

Ông Sam Jaffe, giám đốc của tổ chức tư vấn Cairn Energy Research cho biết: "Pin phù là việc cực kỳ bất bình thường đối với những sản phẩm mới, và điều này có thể dẫn đến lo ngại rằng đã có những sai sót thuộc về bản chất của các viên pin này".

iPhone 8 Plus pin phồng làm bật màn hình. Ảnh: TwitterApple đang sục sôi điều tra thông tin iPhone 8 Plus phồng pin. Ảnh: VTC

Ông Sam Jaffe không loại trừ khả năng, đây chỉ là tình trạng diễn ra ở một số sản phẩm bị lỗi và chưa thể kết luận nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.

Chỉ cách đây một năm sau khi những vấn đề về pin khiến Samsung Galaxy Note 7 chết yểu đã buộc Samsung triệu hồi mẫu phablet này trước khi lên kệ. Có một số người đã nhanh chóng liên tưởng tới hiện tượng pin phồng có thể xảy ra với iPhone 8 Plus do tin rằng sản phẩm này của Apple có cùng nhà sản xuất pin dùng cho Galaxy Note 7.

Tuy nhiên, không giống như mẫu phablet cao cấp 2016 của Samsung, số lượng iPhone 8 bị ảnh hưởng thường có tỷ lệ không tồi tệ với các thỏi pin lithium ion. Nếu tỷ lệ thất bại của Galaxy Note 7 là 1 trong 20.000 chiếc, trong khi với hai trường hợp iPhone 8 Plus như hiện nay trong số hàng triệu triệu chiếc được sản xuất thì tỷ lệ này thấp hơn nhiều.

Cho đến nay vẫn không hề có bất kỳ mối liên hệ nào giữa Galaxy Note 7 và iPhone 8 Plus như những tin đồn.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong thời đại công nghệ số hiện nay, không thể phủ nhận rằng việc người dùng lựa chọn một chiếc điện thoại thông minh phù hợp với nhu cầu của bản thân là một điều vô cùng quan trọng.