Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:07
RSS

Người đẹp Cộng hòa Séc đăng quang Miss World 2024, Mai Phương trượt Top 12

Chủ nhật, 10/03/2024, 09:01 (GMT+7)

Krystyna Pyszková (24 tuổi) đến từ Cộng hòa Séc đã trở thành chủ nhân vương miện Miss World 2024. Mai Phương - đại diện Việt Nam dừng chân ở Top 40 chung cuộc.

Tối 9/3, chung kết Miss World 2024 chính thức diễn ra tại Mumbai (Ấn Độ). Trong đêm thi quan trọng này, Hoa hậu Mai Phương và hơn 100 thí sinh sẽ so tài để tìm ra người kế nhiệm đương kim Hoa hậu Karolina Bielawska. 

Theo BTC Miss World cho biết, từ hơn 100 thí sinh tham gia hành trình chinh phục vương miện Miss World 2024, BTC cuộc thi sẽ chọn ra Top 40 chung cuộc. Sau đó, BTC Miss World sẽ tiếp tục chọn ra Top 12 thí sinh (trong đó ít nhất mỗi châu lục có 2 thí sinh). Tiếp đó, từ Top 12 chung cuộc, BTC Miss World sẽ tiếp tục chọn ra Top 8 (mỗi khu vực châu lục sẽ có 2 thí sinh). Sau đó, từ Top 8 chung cuộc sẽ chỉ còn Top 4 vào tranh tài để tìm ra chủ nhân của vương miện Miss World 2024 và 1 Á hậu.  

Sau những phần thi hấp dẫn, Top 4 Chung cuộc chính thức lộ diện, đó là các người đẹp đến từ Trinidad & Tobago, Botswana, Cộng hòa Czech (Séc), Lebanon. Top 4 tiếp tục với phần thi đặc biệt tại Miss World, đó là thuyết trình về dự án nhân ái mà mình thực hiện trước các nhà đầu tư người Ấn Độ ngay trên sân khấu. Cả 4 người đẹp đã mang đến cho người xem phần thi kịch tính. Sau những phút giây hồi hộp thì kết quả chung cuộc được ấn định. Theo đó, vương miện danh giá của Miss World 2024 chính thức thuộc về người đẹp Krystyna Pyszková đến từ Cộng hòa Séc. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về người đẹp đến từ Lebanon.

Người đẹp Cộng hòa Séc đăng quang Miss World 2024, Mai Phương trượt Top 12

Người đẹp Cộng hòa Séc đăng quang Miss World 2024. (Ảnh: FB Miss World)

Người đẹp Cộng hòa Séc đăng quang Miss World 2024, Mai Phương trượt Top 12

Đương kim Hoa hậu Karolina Bielawska sẽ trao lại vương miện danh giá cho người kế nhiệm tại chung kết Miss World 2024. (Ảnh: FB Miss World)

Miss World là cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới năm 2024 cuộc thi có 114 đại diện từ các quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia. Theo đó, đêm thi Chung kết sẽ chọn ra top 40, top 12, top 8, top 4 và chỉ có một Á hậu. Top 12 và Top 8 được lựa chọn có ít nhất 2 thí sinh đến từ mỗi khu vực. Đại diện của Việt Nam - Huỳnh Nguyễn Mai Phương đã có đêm thi ấn tượng nhưng kém may mắn khi dừng chân ở Top 40 chung cuộc.

Người đẹp Cộng hòa Séc đăng quang Miss World 2024, Mai Phương trượt Top 12

Thành tích đáng tự hào của Mai Phương trước chung Miss World 2024 là giải thưởng Multimedia Challenge. Đại diện Việt Nam nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ dàn Hoa hậu, Á hậu và cộng đồng yêu nhan sắc. Ảnh: FBNV

Thúy Vũ (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại