Thứ bảy, 27/04/2024 | 06:03
RSS

Người dân Thủ đô vô tư tắm hồ Linh Đàm, bỏ mặc cảnh báo

Thứ tư, 06/06/2018, 15:18 (GMT+7)

Mặc dù có biển cấm bơi lội trên hồ Linh Đàm nhưng người dân bỏ mặc cảnh báo vẫn vô tư bơi lội dưới hồ, nơi từng xảy ra không ít vụ đuối nước.

Người dân Thủ đô vô tư tắm hồ Linh Đàm, bỏ mặc cảnh báo
Người dân Thủ đô vô tư tắm hồ Linh Đàm, bỏ mặc cảnh báo. Ảnh Dân trí

Hồ Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) có nhiều biển cảnh báo nguy hiểm như cấm bơi lội, hố nước sâu... nhưng gần đây nhiều người dân vẫn cùng nhau xuống tắm. 

Mặc dù biển báo cấm bơi nguy hiểm hố nước sâu nhưng không ai quan tâm.  Cứ khoảng đến 15 - 16h tại hồ Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) lại đông đúc người dân đến tắm và bơi lội.

Được biết, hồ nước Linh Đàm được nhiều người mệnh danh là "hồ tử thần" vì nhiều năm trở lại đây năm nào cũng xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm, là điểm đen khiến nhiều người sợ hãi khi nhắc đến.

Tuy nguy hiểm là vậy nhưng vì nắng nóng nên người dân cứ đến chiều lại đổ ra hồ Linh Đàm để bơi lội, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước, gặp tai nạn. Thậm chí, một số gia đình còn đưa cả con nhỏ ra hồ để bơi.

Người dân Thủ đô vô tư tắm hồ Linh Đàm, bỏ mặc cảnh báo
Tắm hồ Linh Đàm tiềm ẩn nguy cơ đuối nước. Ảnh VOV


Xem thêm: Nghệ An: Cô gái lao xuống hồ nước lạnh để lấy 50.000 đồng tiền cá cược

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN