Thứ sáu, 26/04/2024 | 18:49
RSS

Chuẩn bị phát tang, người đàn ông bất ngờ sống lại

Thứ hai, 21/08/2017, 21:37 (GMT+7)

Người đàn ông bị nhồi máu cơ tim, được bệnh viện trả về để gia đình lo hậu sự. Trong lúc chờ phát tang, bỗng ông cựa quậy khiến người nhà được phen hoảng hồn.

Người đàn ông bất ngờ “sống lại” đó tên là Phan Văn Lẹ (61 tuổi, ở Tân An, Long An).

Ông Lẹ bị lên cơn đau ngực, trong lúc chuyển cấp cứu thì rơi vào trạng thái ngưng tim, ngưng thở. Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An, các bác sĩ đã hồi sức trợ tim, bóp bóng, can thiệp mạch vành nhưng bệnh nhân vẫn rơi vào hôn mê sâu.

Thấy tiên lượng bệnh nhân khó qua khỏi, các bác sĩ ở đây đã khuyên gia đình đưa bệnh nhân về nhà lo hậu sự.

Gia đình ông Lẹ đã chuẩn bị những thủ tục cần thiết để tổ chức tang lễ. Tuy nhiên trong lúc chờ phát tang, người cháu đang ngồi cạnh giường bỗng phát hiện ông vung một cánh tay, cựa mình xoay cổ.

Sống lại

Bác sĩ Bệnh viện Trưng Vương (TP HCM) đang khám lại cho ông Lẹ. Ảnh: Nông nghiệp Việt Nam

May mắn, trong số những người đến phụ đám tang có người quen biết với BS Nguyễn Thiên Hào, Phó khoa tim mạch, trưởng đơn vị can thiệp tim (Bệnh viện Trưng Vương, TP HCM). Người này vội gọi điện cho BS Thiên Hào. BS Hào đã yêu cầu quay video trực tiếp để ông quan sát bệnh nhân.

BS Hào còn yêu cầu người nhà vạch mí mắt, đo huyết áp bệnh nhân. Sau 15 phút theo dõi, BS Hào đã yêu cầu đưa bệnh nhân trở lại bệnh viện để “còn nước còn tát”.

Song lai

Gia đình đang chuẩn bị cho tang lễ thì người đàn ông bất ngờ sống lại. Ảnh: Nông nghiệp Việt Nam

Theo BS Nguyễn Thiên Bình, trưởng khoa Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện Trưng Vương, TP HCM), bệnh nhân Lẹ nhập viện lúc 9 giờ tối ngày 10/8 trong tình trạng nặng, có biểu hiện suy hô hấp, mê, sốc nặng phải vận mạch liều cao, tổn thương đa cơ quan (gan, thận)... Bệnh nhân đã được điều trị hồi sức tích cực. Sau 12 ngày điều trị, bệnh nhân có thể nói chuyện tự nhiên, men tim gần như trở về bình thường, chỉ còn dấu vết sẹo tim gợi ý nhồi máu cơ tim...

BS Thiên Bình cho biết: Đây là trường hợp cơ thể tự tái thông; nếu cơ thể không thể tự ly giải máu đông thì dù điều trị thuốc tiên cũng khó qua.

Ở trường hợp này, bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim nhưng may mắn bệnh nhân là người thường tập thể dục nên có khả năng tự ly giải máu đông.

15 thức ăn tốt nhất cho tim. Nguồn: Mẹo vặt sức khỏe

Quách Tuấn (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN