Thứ bảy, 18/05/2024 | 12:23
RSS

Ngọc Trinh bị tuyên phạt 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo, trả tự do ngay tại tòa

Thứ sáu, 02/02/2024, 16:24 (GMT+7)

Trưa 2/2, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh (35 tuổi, người mẫu Ngọc Trinh) 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội gây rối trật tự công cộng.

Trưa ngày 2/2, báo Thanh niên thông tin cho biết TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh (34 tuổi, người mẫu Ngọc Trinh) 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội "gây rối trật tự công cộng", đồng thời tòa tuyên trả tự do cho bị cáo ngay tại tòa nếu bị cáo không phạm tội nào khác. Ngọc Trinh bị tạm giam từ ngày 19/10/2023 đến nay.

Bị cáo Trần Xuân Đông (36 tuổi) bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù cho hai tội danh "gây rối trật tự công cộng" và tội ""sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Ngọc Trinh bị tuyên phạt 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo, trả tự do ngay tại tòa

HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh mức án 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo với tội Gây rối trật tự công cộng, thời gian thử thách là 2 năm. Ảnh: Báo Thanh niên.

Ngọc Trinh bị tuyên phạt 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo, trả tự do ngay tại tòa

Bị cáo Trần Xuân Đông bị HĐXX tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù cho 2 tội danh là Gây rối trật tự công cộng và Sử dụng tài liệu giả cơ quan, tổ chức. Ảnh: Báo Thanh niên.

HĐXX nhận định, hành vi gây rối trật tự công cộng của Ngọc Trinh và Đông là nguy hiểm cho xã hội, đe dọa an toàn tính mạng, sức khỏe của người khác, gây mất an ninh - trật tự tại địa phương; hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức của Đông còn xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính nhà nước, đến sự hoạt đồng bình thường của cơ quan tổ chức.

Theo HĐXX, các bị cáo đều có đầy đủ nhận thức về năng lực hành vi của mình nhưng với thái độ xem thường pháp luật cố ý phạm tội.

Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình phạt và hình phạt, theo tòa, trong vụ án, các bị cáo đều phạm tội 2 lần trở lên.

Nhưng các bị cáo đều có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, chưa có tiền án tiền sự. Tại CQĐT, tại tòa, các bị cáo đều khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; bị cáo Trinh tham gia công tác thiện nguyện, có nhiều giấy khen, thư khen, còn bị cáo Đông có người thân thích trong gia đình là người có công cách mạng, có người là liệt sĩ… Vì vậy, HĐXX xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo.

Theo ghi nhận của báo Đời sống pháp luật, trong phần xét hỏi, sau khi nghe các câu hỏi từ đại diện VKS, bị cáo Ngọc Trinh vừa khai vừa khóc. Ngọc Trinh cho biết bản thân bị cáo chưa có bằng lái xe máy, mới chỉ có bằng lái ô tô nên nhờ Trần Xuân Đông tập luyện để thi bằng mô tô. 

"Bị cáo không biết con đường đã đưa vào sử dụng, bị cáo không cố tình vi phạm pháp luật, việc thực hiện động tác phản cảm theo cáo trạng là do học theo các bạn gái trên mạng", Ngọc Trinh nói.

Đồng thời, Ngọc Trinh cho hay bản thân bị cáo không nhận thức rõ việc làm việc của mình gây ảnh hưởng lớn đến mọi người, là vi phạm pháp luật cho đến khi làm việc với điều tra viên, bị cáo mới nhận thức được rõ ràng hành vi vi phạm của mình

HĐXX xét thấy bị cáo Ngọc Trinh phạm tội lần đầu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, có nơi cư trú rõ ràng, đã bị tạm giam hơn 3 tháng, thời gian tạm giam phần nào đã phần nào có tác dụng răn đe, do đó không cần thiết phải bắt bị cáo chấp hành hình phạt tù, nên cần cho bị cáo hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách, phù hợp với các quy định pháp luật.

Còn hành vi "sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" của Trần Xuân Đông xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính của cơ quan nhà nước, do vậy phải xử lý nghiêm trước pháp luật nhằm giáo dục và phòng ngừa chung.

Thúy Vũ (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại