Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:09
RSS

Nghe tin bố bị chém, con trai vác kiếm dài 60 cm lên quốc lộ trả thù

Thứ hai, 15/10/2018, 16:15 (GMT+7)

Đi uống rượu về thì nghe tin bố bị chém, con trai hung hăng vác kiếm lên quốc lộ 15A ở Hà Tĩnh để trả thù.

Nghe tin bố bị chém, con trai vác kiếm lên quốc lộ 15A trả thù
Hiện trường vụ án

Sáng nay 15/10, ông Nguyễn Mậu Chiến - Phó trưởng Công an xã Phú Lộc huyện Can Lộc, Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn xã này xảy ra sự việc 1 đối tượng cầm kiếm chặn đường quốc lộ 15A  để uy hiếp và dọa chém nhiều người.

Theo đó, khoảng 17h ngày 14/10, Nguyễn Đức Khánh (24 tuổi, trú xã Phú Lộc) đi uống rượu về, nghe tin bố là Nguyễn Đức Tài (làm nghề thợ mộc) bị nhóm thợ khác chém trọng thương, phải đưa tới trạm y tế xã để điều trị.

Tức tối vì bố bị chém, Khánh cầm thanh kiếm dài 60 cm đi tìm kẻ đã đánh bố để trả thù. Nhưng thay vì đi tìm nhóm người hành hung bố mình, Khánh lại cầm kiếm đi nghênh ngang giữa trên đường quốc lộ 15A.

Sau đó, Khánh liên tục chặn xe ô tô, xe máy lưu thông qua tuyến đường và hỏi "ai đánh bố tao?" rồi uy hiếp, dọa chém làm cho nhiều người đi đường một phen khiếp đảm.

Nhận được tin báo về sự việc, Công an xã Phú Lộc đã huy động toàn bộ lực lượng cũng như yêu cầu Công an các xã lân cận cùng tham gia vây bắt, nhằm tránh hậu quả xấu xảy ra.

Khi thấy lực lượng công an, Khánh đã bỏ chạy qua hai cánh đồng thì bị khống chế và tước kiếm. Nhưng Khánh vẫn ngoan cố vùng vẫy rồi lao vào nhà dân cầm dao tiếp tục đòi trả thù cho bố. Sau 1 tiếng truy bắt, cuối cùng Khánh đã bị khống chế và bắt giữ.

Liên quan đến sự việc, ông Chiến thông tin thêm, thời điểm gây ra vụ án có thể Khánh đang trong tình trạng phê ma túy. Trong quá trình khống chế, đối tượng này có hành vi đâm dao loạn xạ gây thương tích ở tay cho 1 đồng chí công an viên. Do chưa gây hậu quả nghiêm trọng nên khi người nhà tới cam kết, Khánh được thả về.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật


Xem thêm: ​Full clip 9 thanh niên vác hun khí lên cao tốc ở Phú Thọ xin đểu tiền

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN