Thứ sáu, 19/04/2024 | 08:05
RSS

Nghệ sĩ Duy Phương đến tòa phản ứng vụ kiện Sau ánh hào quang chưa được đưa ra xét xử

Thứ năm, 24/05/2018, 16:22 (GMT+7)

Ngày 24/5, nghệ sĩ Duy Phương đã trực tiếp tới Toà án Nhân dân Quận 1 để phản ứng việc tòa chưa xét xử vụ ông kiện chương trình Sau ánh hào quang.

Sau nhiều ngày chờ đợi nhưng Tòa án nhân dân quận 1 TP. HCM vẫn chưa đưa vụ việc nghệ sĩ Duy Phương kiện chương trình Sau ánh hào quang ra xét xử, sáng 24/5, nghệ sĩ Duy Phương đến toà phản ánh và yêu cầu được giải thích nguyên nhân khiến việc xét xử bị chậm trễ.

Duy Phương đến tòa phản ứng, nghệ sĩ Duy PhươngNghệ sĩ Duy Phương đến tòa phản ứng vì vụ việc mãi chưa được đưa ra xét xử

Trong buổi gặp gỡ với thư ký Tòa án Nhân quận 1, Duy Phương thắc mắc về thời gian vụ án chưa được đưa ra xét xử khi tòa đã có quyết định thụ lý vụ án từ ngày 25/12/2017. Nghệ sĩ Duy Phương cho biết, ông chưa nhận được bất cứ thông báo nào của tòa về việc gia hạn vụ án hay thời hạn xét xử. Bản thân nghệ sĩ Duy Phương mong muốn vụ án nhanh chóng được đưa ra xét xử để nhân phẩn con người không bị chà đạp.

Theo luật định, sau 4 tháng kể từ khi thụ lý vụ án thì Chánh án Tòa án sẽ ra quyết định đưa vụ án ra xét xử. Nếu vụ án phức tạp, chánh án có thể gia hạn thêm 2 tháng nhưng phải có thông báo với các bên liên quan.

Trước đó, nghệ sĩ Duy Phương đã làm việc với luật sư Nguyễn Quốc Cường gửi đơn kiện HTV và công ty Đông Tây Promotion - nhà sản xuất chương trình lên Tòa án Nhân dân Quận 1, TP.HCM vào ngày 11/12 sau khi tập 10 chương trình Sau ánh hào quang phát sóng.

Duy Phương đến tòa phản ứng, nghệ sĩ Duy PhươngNghệ sĩ Duy Phương đã gửi đơn kiện HTV và Đông Tây Promotion từ giữa tháng 12 nhưng đến nay vụ án vẫn chưa được đưa ra xét xử

Trong chương trình, khách mời Lê Giang đã chia sẻ chuyện chị bị chồng cũ Duy Phương bạo hành nhiều lần khi còn chung sống. Phía danh hài Duy Phương gửi đơn kiện với nội dung là HTV và Đông Tây Promotion phải bác bỏ thông tin liên quan đến chuyện cá nhân, đời sống riêng tư của mình.

Danh hài cũng yêu cầu hai đơn vị này xin lỗi và cải chính thông tin, liên đới thu hồi những sản phẩm báo chí liên quan đến Duy Phương từ chương trình Sau ánh hào quang, bồi thường thiệt hại uy tín, danh dự và nhân phẩm của Duy Phương.

Tiếp đó, sau nhiều ngày im lặng, HTV có văn bản gửi phía Duy Phương khẳng định những thông tin trong chương trình là câu chuyện thật về cuộc đời Lê Giang. Ban biên tập của HTV khẳng định đã kiểm duyệt, thẩm định và phản ánh trung thực những thông tin Lê Giang kể trong chương trình Sau ánh hào quang. HTV đã không chỉnh sửa, cắt ghép làm sai lệch thông tin mà khách mời chia sẻ.

Phía HTV cho biết thêm trong Sau ánh hào quang, Lê Giang nhắc tới việc chồng cũ bạo hành nhưng không nhắc tên đích danh Duy Phương và cũng không nhằm bôi nhọ, ảnh hưởng xấu đến ai. Vì những lý do đó, HTV khẳng định sẽ không chấp nhận toàn bộ yêu cầu của phía nguyên đơn - nghệ sĩ hài Duy Phương.

Xem thêm: Người phán xử bị chê bạo lực, văng tục NSND Hoàng Dũng, Việt Anh nói gì?

Nguyễn Thị Vân Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN