Chủ nhật, 25/01/2026 | 07:02
RSS

Nên "thay máu" ĐTQG bằng lực lượng U23 Việt Nam?

Chủ nhật, 25/01/2026, 06:58 (GMT+7)

Theo danh thủ Lưu Ngọc Hùng, lứa U23 Việt Nam này đã trưởng thành về bản lĩnh lẫn tài năng. Nên "thay máu" ĐT Việt Nam bằng các nhân tố này để đưa bóng đá Việt Nam vươn xa.

Đã đến lúc đặt niềm tin vào các nhân tố của U23 Việt Nam

Đêm qua, U23 Việt Nam có trận đấu "để đời", thắng U23 Hàn Quốc, giành chiếc HCĐ ở VCK U23 châu Á 2026. Các học trò của HLV Kim Sang-sik khiến nhiều người nể phục bởi tinh thần thi đấu quật cường trong tình thế ngặt nghèo để giành lấy vinh quang một cách kịch tính.

Không kìm nén được cảm xúc trước chiến thắng của U23 Việt Nam, danh thủ Lưu Ngọc Hùng chia sẻ: “Phải nói U23 Việt Nam làm cho người hâm mộ và giới chuyên môn bất ngờ với màn trình diễn của mình. Sau trận thua U23 Trung Quốc tinh thần các cầu thủ U23 Việt Nam đã bị xuống đáy rồi. Nhưng qua trận đấu hôm qua, mặc dù thiếu hai vị trí trụ cột ở hàng thủ (Nguyễn Hiểu Minh, Phạm Lý Đức) nhưng các bạn nhập cuộc tự tin, hợp lý, chơi bóng mạch lạc với khát khao rất lớn”.

U23 Việt Nam có chiến thắng nghẹt thở trước U23 Hàn Quốc. Ảnh: VFF.

Theo danh thủ Lưu Ngọc Hùng, việc HLV Kim Sang-sik để Khuất Văn Khang, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Ngọc Mỹ, Phạm Minh Phúc trên ghế dự bị là hợp lý khi họ đã phải cày ải quá nhiều trong những trận đấu vừa qua, đặc biệt là trận bán kết với U23 Trung Quốc. Trong đó, Nguyễn Thái Quốc Cường là nhân tố đặc biệt nơi hàng tiền vệ của U23 Việt Nam.

“Quốc Cường là một trong những tiền vệ tổ chức lối chơi tôi đánh giá rất cao. Quốc Cường không mạnh về việc thu hồi bóng, nhưng tổ chức lối chơi và tạo đột biến của Quốc Cường rất tốt. Nhưng trận đấu này không chỉ riêng Quốc Cường, các vệ tinh xung quanh Quốc Cường như Nguyễn Quốc Việt, Lê Văn Thuận đều chơi tốt. Vì vậy, khi mà mình kiểm soát bóng, thoát pressing hoặc vây ráp đối phương một cách đồng bộ. Tôi đánh giá cao tính tập thể, cá nhân hay nhưng mà phải có tính tập thể thì mới trở thành đội bóng tốt được”, cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn cho biết.

Đặc biệt, khâm phục màn trình diễn của Nguyễn Đình Bắc, ông nói: “Nguyễn Đình Bắc đá chính từ đầu với thể trạng tốt nhất tạo nên sự đáng sợ cho bất kỳ hàng phòng ngự nào. Cậu ấy luôn có những pha xử lý đặc biệt tạo nên sự khác biệt. Từ pha kiến tạo bàn mở tỷ số lẫn cú đá phạt đẳng cấp nâng tỷ số lên 2-1, cho thấy Nguyễn Đình Bắc thể hiện phẩm chất ngôi sao trong trận đấu lớn. Các trận đấu vừa qua, có Nguyễn Đình Bắc trên sân thì gần như U23 Việt Nam có bàn thắng. Còn pha phạm lỗi nhận thẻ đỏ là tình huống ham bóng, thi đấu quá nhiệt tình, không khống chế được động tác. Tất cả điều đó biến anh thành trung tâm chú ý của trận đấu”.

Dẫu ấn tượng đặc biệt với Nguyễn Đình Bắc, nhưng danh thủ Lưu Ngọc Hùng cho rằng chính tinh thần tập thể mới là vũ khí mạnh nhất. Họ đã chiến đấu xứng đáng với biệt danh “Chiến binh sao vàng” bởi sự quả cảm, kiên cường của tinh thần Việt Nam.

“Kể từ khi Nguyễn Đình Bắc rời sân, các cầu thủ không hề suy sụp. Sau khi bị gỡ hoà họ cũng không buông xuôi. Tinh thần của các cầu thủ chúng ta trải qua hơn 40 phút bị “tra tấn” nghẹt thở vì thiếu người, thật đáng khâm phục. Tôi không hiểu nguồn năng lượng nào để các cầu thủ chiến đấu với tinh thần tốt như vậy. Nhưng chúng ta vẫn vượt qua, phải nói là quá xuất sắc”, ông Lưu Ngọc Hùng nói.

Một nhân tố mà ông Lưu Ngọc Hùng dành sự nể phục là thủ môn Cao Văn Bình. Ông nhận xét: “Một nhân tố đặc biệt không thể không nhắc tới là Cao Văn Bình. Lâu nay thì Trần Trung Kiên tỏa sáng làm lu mờ tất cả, nhưng cuối cùng khi Cao Văn Bình vào thay thế rõ ràng là một chín một mười, đâu có thua kém gì. Ngay quả đầu tiên Cao Văn Bình cứu thua trước pha dứt điểm trong vòng 16m50 ở đầu trận đấu, cậu ấy bộc lộ cảm xúc luôn, cho thấy sự tự tin và khát khao. Trong khi thi đấu thiếu người, các pha ra vào bóng bổng, phản xạ xuất thần cứu thua đều hoàn hảo. Khi bắt luân lưu thì Cao Văn Bình quá tuyệt vời. Bóng đá Việt Nam may mắn khi ở vị trí gác đền có quá nhiều thủ môn tốt cạnh tranh với nhau”.

Nói thêm về loạt luân lưu, danh thủ Lưu Ngọc Hùng tỏ ra không bất ngờ trước bản lĩnh của các cầu thủ. Ông cho rằng họ đã được trui rèn qua nhiều giải đấu quốc tế nên có sự lạnh lùng cần thiết trên chấm luân lưu.

Nên thay máu ĐTQG bằng lực lượng U23 Việt Nam.Ảnh: VFF.

“Đây không phải giải quốc tế đầu tiên, mình đã trải qua nhiều rồi. Các bạn này đã có nền tảng từ những học viện bóng đá. Bây giờ các học viện bóng đá từ U13, U14 đã cho đi đá quốc tế, các câu lạc bộ tham dự giải quốc tế rất là nhiều. Được kinh qua rất nhiều giải đấu, bản lĩnh của các bạn được xây dựng lên. Khi thi đấu luân lưu rất tỉnh táo”, ông Hùng nhận định.

Với thành công của lứa cầu thủ U23 Việt Nam này, danh thủ Lưu Ngọc Hùng cho rằng cần được đầu tư toàn diên, mạnh dạn lấy họ làm nòng cốt để thay máu ĐT Việt Nam để hướng đến mục tiêu xa hơn.

“Lứa cầu thủ này các bạn đa số 20 - 22 tuổi thôi. Chúng ta phải có sự đầu tư theo chiều rộng, hướng đến mục tiêu xa. Lứa này phải tạo điều kiện cho các bạn được thi đấu nhiều với nhau và có một kế hoạch cụ thể. Nó không chỉ là một đội bóng mà là cả một nền bóng đá, liên đoàn phải có sự đầu tư, ngay cả chính phủ cũng đầu tư vào. Chúng ta phải mạnh dạn trẻ hóa ĐTQG. Mình không bỏ hết một lúc nhưng phải có tính định hướng xa. Các bạn ấy chưa chín muồi thì vẫn phải dựa vào các trụ cột như Quang Hải Hoàng Đức dìu dắt. Nhưng đây là thời điểm chín muồi khi các bạn đã giành chức vô địch SEA Games, đã đá V.League một 1-2 rồi. Họ chinh chiến nhiều rồi và đặc biệt thành công ở giải U23 châu Á này thì nên mạnh dạn đưa các bạn lên ĐTQG để chinh chiến ở những giải đấu cao hơn”, ông Lưu Ngọc Hùng góp ý.

Theo danh thủ Lưu Ngọc Hùng, trước đây HLV Troussier "thay máu" ĐT Việt Nam một cách triệt để khiến các cầu thủ trẻ “bơ vơ” không có sự dìu dắt của các cầu thủ kinh nghiệm. Họ có tiềm năng nhưng non trẻ dễ gặp thất bại, và HLV Troussier phải trả giá vì không đạt được thành tích gì “nói chẳng ai nghe”. Bây giờ HLV Kim Sang-sik hội đủ mọi điều kiện từ thành tích đến nhân sự chín muồi, nên việc "thay máu" ĐTQG rất hợp thời điểm và hợp lý, nó giúp tương lai bóng đá Việt Nam tốt hơn.

Lê Giang
Theo Dân Việt