Thứ năm, 25/04/2024 | 19:51
RSS

Nam thanh niên bị đối tượng lang thang đâm trọng thương trong ngôi nhà hoang

Thứ sáu, 22/05/2020, 09:34 (GMT+7)

Ngày 22/5, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự với Nguyễn Chí Công (SN 1986, sống lang thang) để điều tra về hành vi dùng dao đâm nhiều nhát vào em Lê Tấn Khang (15 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) dẫn tới nguy kịch.

Khoảng 14 giờ chiều 20/5, Công an xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai nhận được tin báo của người dân có thanh niên đang đâm người trong ngồi nhà bỏ hoang nằm cạnh QL51 (ấp 1B, xã Phước Thái) nên công an xã cử tổ công tác đến hiện trường xử lý, theo báo CA TPHCM. 
 
Khi đến nơi thì phát hiện một thiếu niên tên Lê Tấn Khang (SN 2005, HKTT: ấp 1A, xã Phước Thái) đang nằm bất động dưới đất, thanh niên còn lại là Nguyễn Chí Công (SN 1986, sống lang thang) đang dùng chân dẫm lên người Khang, một tay cầm con dao tự chế đâm vào Khang.

Trên người Khang có nhiều vết thương ở bụng 1 phần ruột bị lòi ra ngoài. Công cầm con dao tự chế dài 46cm nhấn thẳng con dao xuống đầu Khang và đưa qua đưa lại liên tục.

Đối tượng lang thang đâm dã man thanh niên trong ngôi nhà hoang
Hiện trường vụ việc. Ảnh: CAO

Công an đã khống chế bắt giữ Công thu giữ ở hiện trường con dao thái lan và 1 con dao tự chế dài 46cm. Đồng thời, công an đưa Khang đang nguy kịch đi cấp cứu điều trị ở bệnh viện đa khoa Long Thànnh.

Tại cơ quan công an, đối tượng Công khai nhận do bị Khang dùng đá đập vào đầu nên lấy dao thủ sẵn trong người đâm 7 nhát vào vùng đầu và bụng Khang. 

Bệnh viện đa khoa Long Thành xác định tình trạng thương tích, nạn nhân bị đâm thấu bụng, thấu ruột, thấu ngực, đa chấn thương, trong tình trạng nguy kịch. Sau đó, Khang được chuyển lên bệnh viện nhi Đồng Nai để điều trị, Vietnamdaily cho hay. Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN