Thứ hai, 19/10/2026 | 16:26
RSS

Nam sinh có tên ấn tượng, nữ sinh duy nhất thi Olympic Toán 2025 được GS Ngô Bảo Châu trao học bổng là ai?

Thứ hai, 19/10/2026, 16:26 (GMT+7)

Trần Đại Thành Danh và Trương Thanh Xuân được nhận học bổng Sigma Gold trị giá 15 triệu đồng/tháng sau vòng phỏng vấn trực tiếp với GS Ngô Bảo Châu trong Chương trình phát triển tài năng Toán học.

Mới đây, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán vừa công bố 9 sinh viên được nhận mức học bổng cao nhất của Chương trình phát triển tài năng Toán học.

Với mức học bổng này (học bổng Sigma Gold), 9 sinh viên sẽ được hỗ trợ 15 triệu đồng/tháng (mỗi năm cấp 10 tháng trong thời gian đào tạo chuẩn của chương trình).

Trong danh sách này, một nam sinh có cái tên ấn tượng cũng là gương mặt quen thuộc trong các kỳ thi học sinh giỏi. Đó là em Trần Đại Thành Danh.

Trần Đại Thành Danh sinh tháng 12/2008, hiện học ngành Toán học tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM.

Trước đó, em Trần Đại Thành Danh, học sinh lớp 12 Toán 1, được tuyển chọn là thành viên đội tuyển Olympic Toán của Việt Nam tham dự Kỳ thi Olymic Toán quốc tế (IMO 2026). Thành Danh đạt tổng 36 điểm (ở 2 ngày thi), đứng vị trí thứ 3 trong các thí sinh được triệu tập.

Tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế 2026, Thành Danh xuất sắc giành Huy chương Bạc.

Trước đó, Thành Danh đạt thứ hạng cao nhất tại Kỳ thi Olympic Toán châu Á - Thái Bình Dương (APMO 2026). Kỳ thi diễn ra ngày 10/3, kéo dài 4 giờ, gồm 5 bài toán có độ khó tăng dần. Mỗi bài có thang điểm tối đa 7 điểm, tổng điểm tối đa của bài thi là 35 điểm. Trần Đại Thành Danh đạt 27 điểm, dẫn đầu đoàn Việt Nam.

Trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia diễn ra cuối năm 2025, Trần Đại Thành Danh giành giải nhất môn Toán. Năm học 2024-2025, khi đang là học sinh lớp 11, em cũng đã giành giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Toán.

Cùng với Thành Danh, theo công bố mới đây của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, em Trương Thanh Xuân (sinh viên lớp Cử nhân tài năng Toán học, thuộc ngành Toán học của Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội), là 1 trong 9 sinh viên được trao mức học bổng cao nhất của Chương trình phát triển tài năng Toán học.

Em Trương Thanh Xuân, sinh viên lớp Cử nhân tài năng Toán học, thuộc ngành Toán học của Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Vượt qua vòng phỏng vấn trực tiếp với GS Ngô Bảo Châu, Thanh Xuân được nhận học bổng Sigma Gold trị giá 15 triệu đồng/tháng, đồng thời được hỗ trợ 100% học phí. Học bổng được cấp trong 10 tháng mỗi năm, theo thời gian đào tạo chuẩn của chương trình. Sinh viên được nhận hỗ trợ trong toàn khóa nếu duy trì kết quả học tập đáp ứng điều kiện.

Thanh Xuân được biết đến với loạt thành tích đáng nể từ nhỏ. Nniềm đam mê với Toán học của em xuất phát từ mẹ. Mẹ của nữ sinh từng là học sinh chuyên Toán, do vậy đã giúp em tiếp cận với môn Toán từ sớm. Ngay từ khi học lớp 5, Thanh Xuân đã giành Huy chương Bạc khi tham dự Câu lạc bộ Toán tuổi thơ quốc gia.

Những năm tháng ở bậc THCS, Thanh Xuân đã có 4 năm gắn bó ôn luyện tại đội tuyển Toán của Trường THCS Nguyễn Đăng Đạo (một trong những trường THCS trọng điểm của tỉnh Bắc Ninh) để tiếp tục thực hiện niềm đam mê của mình. Với sự thông minh, chuyên cần, Thanh Xuân được thầy, cô giáo chọn vào đội tuyển học sinh giỏi Toán của trường và đã đoạt giải Nhì cấp tỉnh Bắc Ninh năm lớp 8, giải Ba năm học lớp 9.

Tại Trường THPT Chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, khi học lớp 11 Toán 1, Xuân đã xuất sắc vượt qua vòng chọn và nằm trong đội tuyển thi Olympic Toán quốc tế (IMO) năm học 2024-2025. Sau đó, Thanh Xuân đã giành giải Nhì với 27,5 điểm, là nữ sinh có thành tích cao nhất đội tuyển Toán tỉnh Bắc Ninh.

Trương Thanh Xuân là nữ sinh duy nhất trong đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế năm 2025 và giành Huy chương Đồng. Từ khi Việt Nam tham dự Olympic Toán quốc tế năm 1974 đến nay, gần 270 thí sinh đã đại diện đất nước dự thi. Xuân là nữ sinh thứ 14. Trước khi Xuân góp mặt, trong 5 năm gần nhất, danh sách đội tuyển Việt Nam dự Olympic Toán quốc tế chỉ có các thí sinh nam.

Chia sẻ về bí quyết học ngay sau khi đạt thành tích đáng nể này, Trương Thanh Xuân cho biết: "Bản thân em luôn nêu cao tinh thần tự học. Em dành thời gian 2 - 3 tiếng vào buổi tối và không thức khuya để tránh ảnh hưởng tới sức khoẻ, đảm bảo minh mẫn cho giờ học sáng hôm sau ở trường. Khi học, em thường chọn lọc tài liệu kỹ lưỡng để tránh mất nhiều thời gian.

Với những kiến thức mới, nhiều và chưa hiểu hết, em dành thêm thời gian tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ. Khi ấy, em cũng tìm tới anh chị khóa trên hướng dẫn, về sau tự tìm thêm kiến thức, cách giải hay trên Internet".

Tào Nga
Theo Dân Việt