Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:55
RSS

Mỹ Tâm, Trấn Thành ngậm ngùi hoãn lịch vì COVID-19

Chủ nhật, 31/01/2021, 06:10 (GMT+7)

Trước diễn biến bất ngờ của dịch COVID-19, nhiều dự án của nghệ sĩ đã phải tạm dừng hoặc huỷ bỏ, trong đó có Trấn Thành, Mỹ Tâm.

Sau khi phát hiện nhiều ca mắc COVID-19 trong cộng đồng ở Hải Dương và Quảng Ninh trong ngày 28/1, nhiều nghệ sĩ đã cấp tốc dừng các show diễn của mình vào dịp cận Tết Nguyên Đán.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Mỹ Tâm thông báo: "Như chúng ta đã biết, đợt dịch mới vừa bùng phát ở một số tỉnh thành. Chính vì thế, để góp phần cho công tác đối phó với những diễn biến phức tạp của dịch, MTE đã quyết định dời lại thời gian mở bán vé chính thức đã được công bố trước đây (30/1). Thời gian mở bán vé liveshow Tri âm sẽ được cập nhật sớm nhất phụ thuộc vào diễn biến của dịch cũng như các thông báo và chỉ thị trong thời gian tới".

Mỹ Tâm, Trấn Thành ngậm ngùi hoãn lịch vì COVID-19

Trấn Thành trước đó từng hồ hởi tin tưởng vào phim "Bố già" của anh ra mắt vào đúng vào mùng 1 Tết nguyên đán: "Sau một năm ngồi không ở nhà chơi, chúng ta sẽ lao ra đường xài tiền. Năm sau là năm của chúng ta!".

Thế nhưng trước diễn biến bất ngờ của dịch, ngày hôm qua, anh đã thông báo trên trang cá nhân: "Vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên buổi họp báo ra mắt phim đã bị hủy, nhìn lại những hình ảnh hậu trường mà A Xìn (tên thường gọi của Trấn Thành) thấy thương cho ekip và diễn viên của phim vô kể".

Mỹ Tâm, Trấn Thành ngậm ngùi hoãn lịch vì COVID-19

Để chuẩn bị cho sự kiện ra mắt phim "Bố già", diễn viên kiêm nhà sản xuất Trấn Thành đã lên phương án tổ chức vô cùng hoành tráng tại TP.HCM ngày 2/2 và Hà Nội ngày 5/2. Sự kiện được tiết lộ sẽ quy tụ hàng trăm nghệ sĩ nổi tiếng của giới giải trí Việc hủy bỏ buổi ra mắt cùng đồng nghĩa gây nên những tổn thất không nhỏ cho Trấn Thành. Chưa kể, nếu tình hình dịch kéo dài sẽ còn tiếp tục ảnh hưởng đến doanh thu của phim.

Tương tự như phim "Bố già", một bộ phim chiếu Tết được kỳ vọng khác là "Gái già lắm chiêu" cũng chịu chung số phận.

Phía đại diện của "Gái già lắm chiêu" thông báo chương trình tại Hà Nội vào 5/2 tới của ê kíp phải hủy. Theo đó, ê kíp dù đã đặt vé máy bay cho cả đoàn phim và tốn chi phí dựng sân khấu nhưng vẫn phải hủy. Buổi họp báo ra mắt phim ngày 3/2 tại TP.HCM cũng vậy.

Thay vào đó, ê kíp chọn giải pháp ra mắt trực tuyến. Đạo diễn Bảo Nhân cho biết: "Từ đầu năm 2020 đến nay, "Gái già lắm chiêu" đã thực hiện những chiến dịch quảng bá phim. Chúng tôi đã tốn nhiều ngân sách cho khoảng thời gian PR kéo dài".

Mỹ Tâm, Trấn Thành ngậm ngùi hoãn lịch vì COVID-19

Phía phim "Trạng Tí" của Ngô Thanh Vân (khởi chiếu 12/2) dù chưa đưa ra thông báo nhưng trước tình hình dịch bùng phát khi thời điểm chiếu đang cận kề sẽ khiến doanh thu của phim khó mà không bị ảnh hưởng.

Được biết, phim mất 3 năm để hoàn thành, tốn kém lên đến 43 tỉ, từng dính vào làn sóng tẩy chay liên quan truyện tranh "Thần đồng đất Việt" và họa sĩ Lê Linh. Bản thân Ngô Thanh Vân đã vô cùng buồn bã trong cuộc họp báo mới đây khi nói về số phận long đong của dự án này. Nay lại công chiếu đúng vào thời điểm dịch khiến không ít fan cảm thấy ngậm ngùi cho Ngô Thanh Vân cũng như phim "Trạng Tí".

Thời điểm cuối năm cũng là dịp nhiều nhãn hàng tri ân bằng việc tổ chức các đêm nhạc. Nghệ sĩ cũng tận dụng khoảng thời gian này để làm các concert riêng. Trong số đó có show diễn của ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh, Giáng Son vào tối 28/1 đã phải hủy. Ca sĩ Trọng Tấn có 2 đêm nhạc nhưng vì dịch nên đã hoãn lại.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đã phải gửi lời xin lỗi chân thành đến khán giả vì phải hủy đêm nhạc vào tối nay 29/1 tại Hà Nội. Cô nói: "Tôi rất tiếc khi phải đi đến quyết định này nhưng vì muốn giữ sức khỏe cho khán giả. Tôi mong mọi người chung tay vượt qua giai đoạn khó này".

Cũng trong thời gian này, ca sĩ Văn Mai Hương thông báo hủy sự kiện ra mắt album Hương ở Hà Nội diễn ra vào ngày 31/1. Cô cho biết: "Mặc dù đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng một sân khấu ấm áp để giao lưu nhưng đành hẹn lại một ngày gần nhất. Thật buồn khi phải viết những dòng này nhưng sức khỏe là trên hết. Mong rằng chúng ta sẽ chung tay vượt qua bệnh dịch một cách an toàn nhất".

 

Minh Nhật
Gia đình & Xã hội